Hôm 23/10, nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình lên tiếng cảnh báo Mỹ rằng Bắc Kinh không sợ chiến tranh. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa hai cường quốc ngày càng leo thang.

Đó là một trong số các tin thế giới nổi bật cuối ngày thứ Sáu, 23/10/2020:

Tập Cận Bình cảnh báo Mỹ: Trung Quốc ‘sẵn sàng chiến đấu’ 

Theo SCMP, phát biểu tại sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày Trung Quốc tham gia chiến tranh Triều Tiên chống Mỹ, hôm 23/10, nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình cảnh báo Mỹ rằng Bắc Kinh không sợ chiến tranh. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa hai cường quốc ngày càng leo thang.

Ông Tập nhấn mạnh cuộc chiến “chống lại sự xâm lược của Hoa Kỳ và viện trợ cho Hàn Quốc” từ năm 1950 đến năm 1953 như một bằng chứng thể hiện sức mạnh quân sự của Trung Quốc trước Mỹ. Cho đến nay, đây là cuộc xung đột quân sự duy nhất giữa hai nước từng xảy ra.

Tại sự kiện, ông Tập cũng kêu gọi đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa quốc phòng và lực lượng vũ trang Trung Quốc.

Campuchia bắt giữ người biểu tình phản đối Trung Quốc bành trướng

Reuters đưa tin ngày 23/10 giới chức Campuchia đã bắt giữ 3 người biểu tình bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc khi họ phản đối kế hoạch gia tăng sự hiện diện quân sự của Bắc Kinh ở nước này.

Chính phủ Campuchia đã nhiều lần bác bỏ thông tin cho rằng Bắc Kinh đã đạt được một thỏa thuận cho phép tài sản, lực lượng quân đội Trung Quốc hiện diện ở căn cứ hải quân Ream, nói rằng việc tổ chức các lực lượng nước ngoài là trái với hiến pháp của Campuchia.

Australia buộc tội 44 đối tượng sở hữu, phát tán nội dung lạm dụng trẻ em 

Theo Reuters, Cảnh sát Liên bang Úc (AFP) hôm thứ Sáu (23/10) đã buộc tội 44 người và giải cứu 16 trẻ em khỏi bị xâm hại, sau khi các nhà điều tra triệt phá một đường dây ấu dâm quốc gia.

Các nghi phạm, độ tuổi từ 19 đến 57, hiện phải đối mặt với tổng cộng 350 tội danh, một số bị cáo buộc sản xuất nội dung khiêu dâm có liên quan đến trẻ em.

Bắt Trung Quốc trả giá: Biden dọa đưa B52 bay qua Biển Đông

Ứng viên tổng thống Mỹ của Đảng Dân chủ Joe Biden vừa đưa ra một tuyên bố mạnh mẽ về Biển Đông trong cuộc tranh luận thứ hai với Tổng thống Donald Trump để chứng tỏ ông có lập trường cứng rắn với Trung Quốc.

Ông Biden nói ông sẽ buộc Trung Quốc phải tuân theo luật pháp quốc tế. Cựu phó tổng thống dưới thời Obama tuyên bố, nếu Trung Quốc thiết lập hệ thống nhận dạng phòng không ở Biển Đông, “chúng tôi sẽ bay qua nó”.

Dù vậy, ông Biden bị chỉ trích là người đã tạo điều kiện cho Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông. (Chi tiết)

Hàn Quốc có thể ngăn chặn và đáp trả các mối đe dọa từ Triều Tiên

Tờ Yonhap hôm 23/10 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Suh Wook cho biết Hàn Quốc có thể ngăn chặn và đáp trả các mối đe dọa từ Triều Tiên dựa trên thế trận phòng thủ kết hợp với Mỹ. 

Tuyên bố trên được đưa ra chỉ vài tuần sau khi Triều Tiên công bố tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM ) mới trong cuộc duyệt binh hôm 10/10 nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng Công nhân cầm quyền.  

Australia đưa lực lượng hải quân tới mặt trận Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương

Theo ABC (Úc), Bộ trưởng Quốc phòng Linda Reynolds cho biết Australia sẽ không điều tàu Hải quân Hoàng gia Australia đến Trung Đông như thông lệ hàng năm. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh Canberra cần tập trung nguồn lực nhiều hơn vào khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, cũng như các khu vực gần với Australia.

Bên cạnh đó, Australia cũng sẽ rút khỏi liên minh hải quân do Mỹ dẫn đầu đang tuần tra trên Eo biển Hormuz vào cuối năm 2020.

Thời gian qua, Australia đã tham gia ngày càng nhiều hơn vào cuộc tập trận hải quân trong khu vực cùng với các đồng minh và đối tác, bao gồm Mỹ và Nhật Bản. Vào tháng 11 tới, Hải quân Australia cũng sẽ tái tham dự cuộc tập trận Malabar cùng với Mỹ, Ấn Độ và Nhật Bản sau hơn một thập kỷ gián đoạn