Thẻ vàng Trump 5 triệu USD: “Chiếc vé vàng” gây sốt toàn cầu .

Chỉ vài ngày sau khi được ra mắt, “thẻ vàng Trump” trị giá 5 triệu USD đã lập tức tạo nên làn sóng toàn cầu với gần 70.000 người đăng ký mua. Chương trình nhập cư mới, mang dấu ấn cá nhân Tổng thống Mỹ Donald Trump, đang được săn đón như một biểu tượng đặc quyền – nhưng cũng vấp phải nhiều tranh cãi.
- Quân tử bất khí – Lời dạy khơi nguồn sống cao thượng và tự do
- Căng thẳng Israel – Iran: Israel nêu điều kiện dừng không kích Iran
- Đảng Bhumjaithai rút khỏi liên minh cầm quyền Thái Lan
Nội dung chính
“Thẻ vàng Trump”: Cao cấp hơn cả thẻ xanh
Ngày 11/6, chính quyền Trump chính thức công bố website đăng ký “thẻ vàng nhập cư”, hay còn gọi là Trump Card, cho phép người nước ngoài mua quyền cư trú và làm việc hợp pháp tại Mỹ với giá 5 triệu USD. Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick gọi đây là “cơn sốt toàn cầu”, dự kiến thu về hàng nghìn tỷ USD cho nền kinh tế.
Khác với thị thực EB-5 vốn yêu cầu đầu tư từ 800.000–1,05 triệu USD vào các dự án tạo việc làm, Trump Card rút gọn quy trình chỉ còn một bước: thanh toán 5 triệu USD trực tiếp cho chính phủ. Theo ông Trump, đây là “con đường ngắn nhất đến với thị trường vĩ đại nhất thế giới”.
Miễn thuế, dễ đăng ký – Đặc quyền hấp dẫn

Một điểm gây chú ý lớn là lời hứa miễn thuế thu nhập từ nước ngoài – điều ngay cả công dân Mỹ cũng không có. Nếu được thực thi, đây sẽ là lợi thế cạnh tranh vượt trội, thu hút các tỷ phú muốn tránh đánh thuế toàn cầu. “Tôi sẵn sàng trả gấp đôi nếu Mỹ không đánh thuế thu nhập quốc tế”, một tỷ phú Trung Đông nói với Forbes.
Chương trình cũng đơn giản hóa thủ tục: không yêu cầu chứng minh nguồn vốn hay đầu tư vào dự án, không cần Quốc hội phê duyệt vì được ban hành dưới hình thức sắc lệnh hành pháp. Website trumpcard.gov cho phép người dùng đăng ký dễ dàng chỉ với họ tên, email và khu vực cư trú.
Chiến dịch truyền thông rầm rộ, có Elon Musk hậu thuẫn
Tổng thống Trump tích cực quảng bá chương trình qua mạng xã hội Truth Social. Trong một bài đăng, ông cho biết chỉ sau một đêm, hơn 15.000 người đã đăng ký, tương đương 75 tỷ USD đổ vào nước Mỹ.
Tỷ phú Elon Musk cũng được cho là đang tham gia phát triển nền tảng công nghệ xét duyệt “thẻ vàng”, tạo độ tin cậy về mặt kỹ thuật và tốc độ triển khai.
Hình ảnh “Trump quyền lực” thu hút giới siêu giàu

Thẻ được thiết kế mang hình ảnh khuôn mặt và chữ ký Trump – yếu tố mang lại cảm giác độc quyền và danh giá. Ông Lutnick nhấn mạnh chương trình hướng tới “cộng đồng thượng lưu toàn cầu”, những người muốn sở hữu “một phần” của thương hiệu Trump.
Đây cũng là chiến lược quen thuộc của cựu tổng thống: kết hợp quyền lực chính trị với giá trị thương hiệu cá nhân – từ khách sạn, bất động sản cho đến giờ là… nhập cư.
Rủi ro pháp lý và sự hoài nghi
Tuy nhiên, không ít chuyên gia cảnh báo: vì “thẻ vàng Trump” là một sáng kiến hành pháp, nên có thể bị hủy bỏ khi ông rời nhiệm sở. Khi đó, người mua có nguy cơ mất quyền lợi mà không được hoàn tiền.
“Thẻ vàng này không qua Quốc hội, nên cũng dễ bị xóa bỏ bằng một chữ ký từ tổng thống tiếp theo”, một chuyên gia pháp lý nhận định.
Nhiều tỷ phú bày tỏ dè dặt. Khảo sát của Forbes với 18 người siêu giàu cho thấy 75% không hứng thú với chương trình. Một tỷ phú Nga nêu quan điểm: “Tôi không hiểu ai sẽ bỏ ra 5 triệu USD để đổi lấy sự bất ổn về pháp lý như vậy”.
Cơ hội tài chính hay “trò cá cược chính trị”?
Dù còn nhiều tranh luận, “thẻ vàng Trump” đã chứng minh sức hút: chỉ trong ngày 24/3, 1.000 thẻ được bán, mang về 5 tỷ USD. Mục tiêu 1 triệu thẻ tương đương 5.000 tỷ USD – con số có thể thay đổi cấu trúc tài khóa Mỹ nếu thành hiện thực.
Tổng thống Trump khẳng định người sở hữu thẻ sẽ “đóng góp lớn, chi tiêu nhiều, và tạo việc làm”. Với khoảng 200.000 thẻ, hàng triệu việc làm gián tiếp có thể được tạo ra, theo ước tính của Bộ Thương mại.
Theo VnExpress