Chiều 2/4, 11 bệnh nhân nhiễm Covid-19 đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương được công bố khỏi bệnh và xuất viện.

Những bệnh nhân được công bố khỏi bệnh mang số hiệu 19, 63, 76, 78, 107, 129, 131, 132, 138, 179 và 198. Theo ông Phạm Ngọc Thạch, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, các bệnh nhân trên đều có kết quả xét nghiệm âm tính 2-4 lần, đủ điều kiện xuất viện.  Trong số các bệnh nhân được công bố khỏi bệnh lần này, có một người hiện mang thai 25 tuần.

Trước đó, sáng 2/4, một bệnh nhân nam 11 tuổi, quốc tịch Anh điều trị tại Khoa Truyền nhiễm Trung tâm Y tế huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương cũng được công bố khỏi bệnh.

Theo bác sĩ Thạch, đợt này 80% bệnh nhân khi nhập viện không có biểu hiện lâm sàng nhưng đã có tổn thương phổi. Do đó phác đồ điều trị cần mạnh hơn phác đồ bình thường.

Danh sách 11 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh gồm:

Bệnh nhân số 19 (Hà Nội) vào viện ngày 7/3; tình trạng bệnh hiện tại tỉnh táo, không sốt, không ho, không khó thở. Hai lần xét nghiệm âm tính vào ngày 28 và 31/3.

Bệnh nhân số 63 (quốc tịch Việt Nam), vào viện ngày 17/3; tình trạng sức khỏe ổn định, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, không sốt, nhịp tim đều, phổi không khí đều. Hai lần xét nghiệm âm tính ngày 29/3 và 1/4.

Bệnh nhân số 76 (quốc tịch Pháp), vào viện ngày 18/3; tình trạng sức khỏe ổn định, 2 lần xét nghiệm âm tính ngày 27 và 31/3.

Bệnh nhân số 78 (Hà Nội), vào viện ngày 18/3; tình trạng sức khỏe ổn định, 2 lần xét nghiệm âm tính vào ngày 27 và 30/3.

Bệnh nhân số 107 (Hà Nội), vào viện ngày 21/3; tình trạng sức khỏe ổn định, 2 lần xét nghiệm âm tính ngày 27 và 30/3.

Bệnh nhân số 129 (Cầu Giấy), vào viện ngày 23/3; tình trạng sức khỏe ổn định, 2 lần xét nghiệm âm tính ngày 29 và 1/4.

Bệnh nhân số 131 (TP.HCM), vào viện ngày 23/3; tình trạng sức khỏe ổn định, 3 lần xét nghiệm âm tính ngày 26, 29/3 và 1/4.

Bệnh nhân số 132 (Hà Nội), vào viện ngày 26/3; bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt; 2 lần xét nghiệm âm tính ngày 29/3 và 1/4.

Bệnh nhân số 138 (Hà Nội), vào viện ngày 23/3 (có chồng là BN71), tình trạng sức khỏe ổn định, 2 lần xét nghiệm âm tính ngày 29/3 và 1/4.

Bệnh nhân số 179 (Hà Nội), vào viện ngày 28/3, diễn biến sức khỏe ổn định; 2 lần xét nghiệm âm tính ngày 28 và 31/3.

Bệnh nhân số 198 (Hà Nội), vào viện ngày 28/3, là nhân viên căng-tin Bệnh viện Bạch Mai; diễn biến sức khỏe ổn định; 2 lần xét nghiệm âm tính ngày 28 và 31/3.

Các trường hợp trên sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

Tính đến chiều nay, cả nước đã có 75 ca được công bố khỏi bệnh.