Thị trường chứng khoán Việt Nam: Đón làn sóng vốn ngoại trước thềm nâng hạng
Lộ trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam đang mở ra cơ hội thu hút dòng vốn khổng lồ từ Mỹ, châu Âu và Nhật Bản thông qua các thay đổi về chính sách giao dịch.
- Hệ thống điện Ukraine đứng trước nguy cơ sụp đổ sau đợt tấn công của Nga
- 3 con giáp tuổi trẻ bôn ba về già mới sướng
- Lập khống chứng từ chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng tại trường học Gia Lai
Cải thiện cơ chế giao dịch và mục tiêu nâng hạng vào năm 2026
Câu chuyện nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam vừa có bước chuyển mới sau chuyến làm việc của bà Fiona Basset, Tổng giám đốc FTSE Russell, với các cơ quan quản lý tại Việt Nam. Theo nhận định từ tổ chức này, việc ban hành các quy định mới cho phép nhà đầu tư nước ngoài thực hiện giao dịch qua các nhà môi giới toàn cầu là điều kiện then chốt cho kỳ đánh giá vào tháng 3/2026. Sự thay đổi về mặt cơ chế này được kỳ vọng sẽ gỡ bỏ rào cản kỹ thuật lớn nhất, giúp thị trường trong nước tiệm cận gần hơn với các tiêu chuẩn quốc tế.
Ghi nhận thực tế cho thấy, các định chế tài chính và quỹ đầu tư quốc tế quy mô lớn đã bắt đầu có những chuyển động rõ nét. Điển hình là sự hợp tác giữa Ngân hàng Phát triển Nhật Bản (DBJ) và Chứng khoán SSI để thành lập Japan Vietnam Capital Fund. Việc tổng tài sản quản lý của SSIAM chính thức chạm mốc 1 tỷ USD cũng phản ánh xu hướng gia tăng sự quan tâm của giới đầu tư toàn cầu đối với thị trường Việt Nam trong giai đoạn tiền nâng hạng.
Sức hút từ dân số và rào cản về hình thức đầu tư
Dòng vốn ngoại tìm đến Việt Nam không chỉ còn bó hẹp ở khu vực Đông Á như Nhật Bản, Hàn Quốc hay Đài Loan như suốt hai thập kỷ qua. Theo các chuyên gia, những “gã khổng lồ” về quản lý tài sản trên thế giới như BlackRock, Vanguard hay UBS đã bắt đầu tăng cường tiếp xúc và xây dựng quy trình hợp tác với các định chế tài chính trong nước. Mục tiêu của các tổ chức này là đảm bảo có thể triển khai giải ngân ngay sau khi kết quả nâng hạng được công bố chính thức.
Tuy nhiên, khẩu vị của các nhà đầu tư quốc tế, đặc biệt là nhóm nhà đầu tư Nhật Bản, thường đặt tiêu chí minh bạch và độ tin cậy lên hàng đầu. Họ ưu tiên các ngành gắn với tiêu dùng và hạ tầng, những lĩnh vực được hưởng lợi trực tiếp từ quy mô dân số lớn của Việt Nam. Dù nguồn vốn từ các quỹ toàn cầu được đánh giá là “không giới hạn”, nhưng theo giới chuyên môn, rào cản lớn nhất hiện nay nằm ở cơ chế tiếp cận thương vụ. Việc nhà đầu tư nước ngoài không quen với hình thức đấu giá truyền thống đang là nút thắt cần được tháo gỡ để “mở khóa” dòng vốn ngoại một cách hiệu quả hơn trong tương lai.
Theo: Khai Mở