Dù chưa thi đấu giây nào, thủ môn Jean Fernandes (26 tuổi) bị trọng tài rút thẻ đỏ cho ra khỏi sân. Tình huống diễn ra trong trận đấu giữa Cerro Porteno và Olimpia, tại trận chung kết Siêu Cup Paraguay.

Cụ thể, theo báo Người Đưa Tin, khi trận đấu chuẩn bị bắt đầu, thủ môn Fernandes của đội Cerro Porteno đã hướng mặt về phía cổ động viên đối phương rồi đưa 2 tay lên làm động tác trông giống như cắt cổ.

Sau đó, thủ môn Fernandes bỏ tràng hạt đeo trên cổ xuống rồi chuẩn bị thi đấu. Hành động của Fernandes đã thu hút sự chú ý của trọng tài VAR. Khi xem lại tình huống, trọng tài chính quyết định phạt thẻ đỏ trực tiếp đối với Fernandes vì tội khiêu khích khán giả.

Mời quý độc giả xem video:

Sau trận, Fernandes cho rằng tất cả là do hiểu lầm. Anh khẳng định được báo VnExpress đăng tải: “Khi tôi đặt tràng hạt của mình bên cạnh cột gôn, điều mà tôi luôn làm, CĐV đối phương bắt đầu ném một số thứ vào tôi, gồm cả pháo. Tôi đã phản ứng bằng cách làm một cử chỉ mà ở Brazil là bình thường. Gerson từng mừng bàn thắng kiểu như vậy. Cử chỉ đó có tên ‘vapo’.

Tôi không biết trọng tài nghĩ gì, nhưng cuối cùng ông ấy lại rút thẻ đỏ. Đó là một sự hiểu lầm”.