Thủ tướng: Cổng Pháp luật quốc gia là “người bạn đồng hành” của mọi người dân, mọi doanh nghiệp

Phát biểu tại lễ công bố phiên bản mới của Cổng Pháp luật quốc gia, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định đây là công cụ hữu ích, phục vụ thiết thực cho “người người, nhà nhà” trong việc tiếp cận, tra cứu, thực thi pháp luật.
- Cây ngải cứu – Vị thuốc quý trong vườn nhà
- Gìn giữ nếp nhà – Bản sắc gia đình Việt trong thời đại số
- Gốm Chu Đậu – Tinh hoa văn hóa Việt
Nội dung chính
Ra mắt phiên bản mới của Cổng Pháp luật quốc gia
Sáng 31/5, Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Tư pháp tổ chức lễ công bố phiên bản nâng cấp của Cổng Pháp luật quốc gia tại địa chỉ.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự và phát biểu chỉ đạo tại sự kiện. Theo Thủ tướng, việc nâng cấp Cổng Pháp luật quốc gia là bước tiến quan trọng nhằm nâng cao khả năng tiếp cận pháp luật cho mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ.
Cổng pháp luật – công cụ pháp lý gần gũi và dễ tiếp cận
Thủ tướng nhấn mạnh, phiên bản mới của Cổng Pháp luật quốc gia không chỉ là nơi công bố văn bản quy phạm pháp luật, mà còn đóng vai trò như một công cụ tra cứu, tìm hiểu, giám sát việc thực thi pháp luật, phù hợp với nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.
“Đây là một cổng thông tin pháp lý sống động, gần gũi, dễ tiếp cận – là công cụ hữu ích của người người, nhà nhà”, Thủ tướng khẳng định.
Thể hiện quyết tâm xây dựng Nhà nước pháp quyền, Chính phủ điện tử
Việc nâng cấp và hoàn thiện Cổng Pháp luật quốc gia được xem là một phần trong nỗ lực xây dựng Chính phủ số, xã hội số, công dân số, đồng thời cụ thể hóa cam kết của Đảng và Nhà nước trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Thông qua cổng thông tin này, người dân có thể dễ dàng tra cứu văn bản pháp luật, chính sách mới, đồng thời theo dõi quá trình ban hành và hiệu lực của các quy định.
Giao nhiệm vụ vận hành, hoàn thiện và cập nhật liên tục
Thủ tướng yêu cầu Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, cập nhật dữ liệu pháp luật đầy đủ, chính xác và kịp thời. Đồng thời cần đẩy mạnh truyền thông để nâng cao nhận thức, giúp người dân và doanh nghiệp biết đến, sử dụng hiệu quả nền tảng này.
Cùng với đó, Thủ tướng cũng lưu ý việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn (Big Data) và các công nghệ hiện đại để tối ưu hóa trải nghiệm người dùng, giúp hệ thống trở nên thân thiện, tiện lợi và minh bạch hơn.
Thúc đẩy tiếp cận pháp luật – nền tảng cho phát triển bền vững
Việc đưa pháp luật đến gần người dân không chỉ giúp nâng cao nhận thức cộng đồng, mà còn góp phần quan trọng vào việc tăng cường kỷ cương, pháp chế, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.
“Mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp đều phải sống và làm việc theo pháp luật. Việc chủ động tiếp cận, hiểu biết và thực hiện đúng pháp luật chính là nền tảng cho một xã hội trật tự, kỷ cương, văn minh”, Thủ tướng nói.
Định hướng lâu dài và kỳ vọng từ Chính phủ
Với tinh thần “lấy người dân làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực phát triển”, Chính phủ kỳ vọng Cổng Pháp luật quốc gia sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả, trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống pháp lý hằng ngày của người dân và doanh nghiệp Việt Nam.
Nguồn: Vietnamnet