Chuyến thăm Pháp, Estonia và Thụy Điển của Thủ tướng Phạm Minh Chính từ ngày 5–14/6 đã mở ra khuôn khổ hợp tác mới trong các lĩnh vực đổi mới, số hóa và đại dương.

Kết thúc chuyến công tác thành công tại 3 nước châu Âu

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Pháp Francois Bayrou chứng kiến lễ ký thỏa thuận hợp tác ba bên giữa Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Cục Nghiên cứu địa chất và khoáng sản Pháp (BRGM) và Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) về quản lý bền vững tài nguyên khoáng sản và tăng cường kiến thức địa chất cho chuyển dịch năng lượng (Ảnh: Báo tuổi Trẻ)

Chiều 13/6 (giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Stockholm (Thụy Điển), kết thúc chuyến công tác kéo dài gần 10 ngày tại châu Âu.

Trong khuôn khổ chuyến đi, Thủ tướng tham dự Hội nghị Đại dương Liên hợp quốc lần thứ 3, thực hiện các hoạt động song phương tại Pháp, thăm chính thức Estonia và Thụy Điển.

Bốn kết quả nổi bật và thực chất

Hai Thủ tướng Việt Nam và Estonia chứng kiến lễ ký bản ghi nhớ về hợp tác chuyển đổi số và kinh tế số giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam với Bộ Tư pháp và Chuyển đổi số Estonia (Ảnh Báo Tuổi Trẻ)

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết, với 84 hoạt động dày đặc, chuyến công tác đã đạt nhiều kết quả ý nghĩa:

  • Thứ nhất, tin cậy chính trị được củng cố. Các nước đánh giá cao vị thế Việt Nam, khẳng định mong muốn đẩy mạnh quan hệ toàn diện.
  • Thứ hai, các khuôn khổ hợp tác truyền thống được làm mới. Các nhà lãnh đạo cam kết thúc đẩy Hiệp định EVFTA, cải thiện môi trường kinh doanh cho doanh nghiệp hai bên.
  • Thứ ba, hợp tác trong lĩnh vực mới được định hình rõ nét. Thụy Điển trở thành đối tác chiến lược ngành về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo với Việt Nam. Pháp và Estonia cũng nhất trí thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh và tuần hoàn.
  • Thứ tư, Việt Nam tạo dấu ấn tại Hội nghị Đại dương LHQ. Thủ tướng đồng chủ trì hội nghị thượng đỉnh về đồng bằng, đại diện ASEAN phát biểu về phát triển bền vững đại dương và tuân thủ UNCLOS 1982.

Cam kết triển khai hiệu quả các thỏa thuận

Thủ tướng đã có hàng loạt cuộc gặp với lãnh đạo các nước, tổ chức quốc tế và cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Sau chuyến đi, các bộ, ngành và địa phương sẽ phối hợp chặt với các đối tác để:

  • Mở rộng các dự án hợp tác hiện có.
  • Đẩy mạnh thương mại tự do, mở cửa thị trường, giảm phụ thuộc vào bên thứ ba.
  • Duy trì ổn định chuỗi cung ứng toàn cầu.
  • Thực thi 15 cam kết về quản trị biển, hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững SDG 14.

Theo: Tuổi Trẻ