Thủ tướng Thái Lan chỉ đạo tăng cường an ninh biên giới, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân

Trước tình hình căng thẳng tại biên giới Thái Lan – Campuchia, Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra đã yêu cầu Bộ Nội vụ và các lực lượng chức năng đảm bảo an toàn tối đa cho người dân, đồng thời lên kế hoạch chuẩn bị lực lượng và trang thiết bị phòng trường hợp xảy ra xung đột.
- Dùng bật lửa khi đổ xăng: Hậu quả suýt thảm khốc ở Sakhalin
- Tên lửa đạn đạo Sejjil siêu nặng Iran lần đầu phóng vào Israel
- Tự sự – Một thoáng nhân sinh trong thơ Vũ Trung: Phù hoa, trôi nổi và tỉnh thức
Nội dung chính
Tăng cường hỗ trợ người dân biên giới
Ngày 20/6, tại Nhà Chính phủ ở Bangkok, Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã chủ trì cuộc họp quan trọng với đại diện Bộ Nội vụ, Cục Hành chính Địa phương (DOPA), Cục Phòng chống và Giảm nhẹ Thiên tai (DDPM), cùng các thống đốc bảy tỉnh giáp biên giới Campuchia gồm: Ubon Ratchathani, Sisaket, Surin, Buriram, Trat, Chanthaburi và Sa Kaeo.
Cuộc họp nhằm giám sát tiến độ hỗ trợ người dân tại các tỉnh biên giới, đồng thời đưa ra chỉ đạo cấp thiết để ứng phó với những diễn biến phức tạp có thể xảy ra sau vụ đụng độ giữa binh sĩ Thái Lan và Campuchia tại khu vực Chong Bok.
Ưu tiên phúc lợi người dân, giữ vững định hướng quốc gia
Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Paetongtarn nhấn mạnh sự cần thiết phải đặt lợi ích của người dân và quốc gia lên hàng đầu. Bà khẳng định: “Chính phủ cam kết sẽ định hướng rõ ràng cho chặng đường sắp tới, đồng thời không ngừng nỗ lực bảo vệ sự an toàn và đời sống của người dân tại khu vực biên giới.”
Thủ tướng cho biết, bà đã làm việc với Tổng Thư ký Bộ Nội vụ để thảo luận về việc xây dựng thêm các hầm trú ẩn tại tỉnh Surin. Bà yêu cầu các địa phương bảo đảm chất lượng các công trình, nhằm giúp người dân thực sự an toàn trong trường hợp khẩn cấp.
Lực lượng an ninh được lệnh chuẩn bị sẵn sàng
Liên quan đến khả năng xảy ra tình huống xung đột tại biên giới, Thủ tướng Paetongtarn chỉ đạo lực lượng vũ trang luôn trong trạng thái sẵn sàng, từ nhân lực đến trang bị vũ khí hiện đại.
“Tôi muốn quân đội đảm bảo mức độ sẵn sàng cao nhất. Chúng ta mong muốn hòa bình và không tìm kiếm xung đột, nhưng nếu có sự việc bất ngờ xảy ra, chúng ta phải bảo vệ được sinh mạng của hàng nghìn binh sĩ cũng như người dân đang sống tại khu vực biên giới,” bà nói.
Bên cạnh đó, bà cũng yêu cầu các cơ quan an ninh chủ động nâng cấp trang thiết bị, tăng cường nhân lực để trấn an dư luận và ngăn ngừa mọi rủi ro tiềm ẩn từ khu vực biên giới Thái Lan – Campuchia.
Tình hình biên giới tiếp tục được giám sát chặt chẽ
Trong bối cảnh một số điểm nóng tại khu vực biên giới vẫn tiềm ẩn nguy cơ căng thẳng, chính quyền Thái Lan đang nỗ lực phối hợp đa ngành để duy trì ổn định, đồng thời tiếp tục theo dõi sát diễn biến từ phía Campuchia.
Chính phủ Thái Lan khẳng định, mọi hành động đều nhằm bảo vệ người dân và giữ gìn chủ quyền lãnh thổ một cách hòa bình, kiên định theo định hướng phát triển ổn định và bền vững.
Theo: The Nation