Thủ tướng xóa tư cách nguyên Chủ tịch TP.HCM Lê Thanh Hải do vi phạm nghiêm trọng

Thủ tướng quyết định kỷ luật ông Lê Thanh Hải, xóa tư cách nguyên Chủ tịch UBND TP.HCM cùng các chức vụ khác vì vi phạm nghiêm trọng.
- Đường dây ma túy ngụy trang trong loa
- Mâu thuẫn chỗ để xe, một người bị chém trọng thương tại Đà Nẵng
- 3 hành vi này của phụ nữ có thể dẫn đến đổ vỡ hôn nhân
Nội dung chính
Quyết định kỷ luật của Thủ tướng
Ngày 12/8, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Lê Thanh Hải, nguyên Chủ tịch UBND TP.HCM.
Hình thức kỷ luật là xóa tư cách nguyên Chủ tịch UBND TP.HCM và toàn bộ các chức vụ khác mà ông từng đảm nhiệm.
Nguyên nhân là do ông có những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác và đã bị Ban Chấp hành Trung ương thi hành kỷ luật về Đảng.
Vi phạm đã bị Trung ương xử lý trước đó
Tại Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII (tháng 5/2024), ông Lê Thanh Hải bị cách tất cả các chức vụ trong Đảng.
Trước đó, Bộ Chính trị và Ban Bí thư kết luận ông cùng các nguyên Chủ tịch TP.HCM khác đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật; buông lỏng lãnh đạo, để xảy ra nhiều vi phạm nghiêm trọng.
Hậu quả và ảnh hưởng
Theo Bộ Chính trị, vi phạm của ông Lê Thanh Hải gây hậu quả nghiêm trọng, làm mất uy tín tổ chức đảng và chính quyền TP.HCM.
Các sai phạm này liên quan đến nguy cơ thất thoát rất lớn tài sản Nhà nước và nhiều vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng.
Bối cảnh trước đây
Hồi tháng 3/2020, ông Lê Thanh Hải từng bị cách chức nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM (2010-2015) vì sai phạm trong dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm.
Theo: Khai mở