Tính đến tối qua (16/3), ca sĩ Thủy Tiên đã quên góp được gần 9,5 tỷ để lắp đặt máy lọc nước biển thành nước ngọt giúp đồng bào Đồng Bằng Sông Cửu Long.

Theo bài chia sẻ của nữ ca sĩ vào tôi qua trên facebook của mình, Thủy Tiên cho biết: “Cập nhật hiện là 9 tỷ rồi nhé ạ ❤

Mai Tiên đi khảo sát tiếp 2 ngày nữa, ở vùng sâu hơn, có nơi nước mặn quanh năm..và thứ 5 sẽ lắp máy lọc nước biển công suất lớn dành cho 20.000-30.000 dân ở nơi khảo sát đầu tiên ạ”.

Vợ chồng nữ ca sĩ xuống tận nơi để khảo sát (ảnh: Facebook Thủy Tiên)

Trước đó tối ngày 14/3, Thủy Tiên công khai số tiền cô quyên góp được từ khán giả để giúp đỡ người dân miền Tây bị hạn mặn trên trang Facebook của mình. “…bây giờ là 18h thứ 7, tức là mới 39 giờ đồng hồ thôi số tiền cập nhật hiện tại là hơn 6 tỷ đồng rồi á ❤ mừng lắm luôn nè ❤ cảm thấy bao mệt mõi tan biến, biết ơn lòng tốt của mọi người rất nhiều nha…”, nữ ca sĩ viết.

Thuy Tiên còn cho biết thêm “Mình sẽ có thể giúp được ít nhất 12 vùng dân rồi, mình sẽ tiếp tục nhận chuyển khoản và đi đến tận nơi khảo sát điểm nào thật sự cần, để đồng tiền của mọi người đặt niềm tin vào mình phải có ý nghĩa nhất dùng đúng chổ nhất.

Mình vẫn tiếp tục nhận chuyển khoản ủng hộ, nếu còn dư ra mình sẽ dùng tiền này giúp cho nông dân nghèo mất mùa thêm ít vốn mua hạt giống cho mùa vụ sau nha”.

(Ảnh chụp màn hình).

Trước đó vào tối ngày 12/3, nữ ca sĩ đã đăng bài viết kêu gọi mọi người chung tay chia sẻ kinh phí lắp đặt máy lọc nước biển thành nước ngọt giúp đồng bào Đồng Bằng Sông Cửu Long.

Theo thông tin trên báo Người Lao Động, ngoài Thủy Tiên, ca sĩ Hồ Ngọc Hà cùng nhà thiết kế Lý Quý Khánh đã kêu gọi người thân, bạn bè đóng góp được 3 tỉ đồng. Trong đó, cô sẽ dùng 2 tỉ đồng để hỗ trợ người dân miền Tây còn 1 tỉ đồng đóng góp cho Sở y tế sử dụng vào việc phòng chống, đẩy lùi dịch cúm covid-19. Ca sĩ Phi Nhung cũng đã đóng góp hơn 200 triệu đồng cho bà con miền Tây.

Tối qua, 14/3, siêu mẫu Xuân Lan đã thông báo ngưng nhận ủng hộ cho dự án máy lọc nước miền Tây. Cô cùng với nghệ sĩ Đại Nghĩa cùng kêu gọi mọi người đóng góp để hỗ trợ bà con miền Tây có nước sạch.

Như cô chia sẻ, hiện sau vài ngày kêu gọi thì quỹ An Vui đã đủ số tiền cung cấp máy lọc nước cho Bến Tre, Trà Vinh, Tiền Giang. Mỗi tỉnh sẽ có giải pháp khác nhau. Nên xin thông báo cho mọi người ngừng chuyển khoản cho lần này.

Cô cũng nhấn mạnh: ” Sau này nếu tụi em thấy cần nữa thì tụi em sẽ kêu gọi đợt 2 ạ”. Nghệ sĩ Đại Nghĩa cũng chia sẻ cụ thể kế hoạch và nội dung cuộc họp của anh Nghĩa và các lãnh đạo tại tỉnh Bến Tre gồm các đại diện các huyện tại Bến Tre gồm: Châu Thành, Mỏ Cày Bắc, Mỏ Cày Nam, Giồng Trôm, TP Bến Tre.

(Ảnh chụp màn hình).

Đợt này, nhóm nghệ sĩ Đại Nghĩa sẽ lắp đặt 144 máy lọc nước và 330 thùng chứa nước lớn nhỏ các loại. Vào ngày16-3, Đại Nghĩa sẽ trực tiếp xuống phát nước sinh hoạt cho bà con. Cũng như hôm nay Nghĩa vừa nhận lời hỗ trợ 15 bồn chứa nước loại 2000 lít cho huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang.

Anh chia sẻ, sẽ ngưng nhận đóng góp cho miền Tây vì số tiền chúng ta có được bây giờ cũng đủ để thanh toán cho những công trình này. Anh cũng không quên gởi lời cảm ơn mọi người đã hỗ trợ nhiệt tình để Nghĩa có thể đem sự yêu thương từ các bạn đến cho bà con đang chịu nhiều khó khăn do hạn mặn. Vẫn còn nhiều việc trong tương lai chúng ta sẽ làm cùng nhau nữa nên đến lúc đó Nghĩa sẽ lại thông báo cho chúng ta cùng làm nữa.

Các tỉnh: Tiền Giang, Bến Tre, Long An, Kiên Giang, Cà Mau công bố tình trạng hạn mặn khẩn cấp, vượt mốc lịch sử 2016. Dự báo tình trạng hạn mặn còn kéo dài.