Tổng thống Ukraine Zelensky được cho là đã có hành động làm hỏng mối quan hệ với một đồng minh chủ chốt trong NATO.

Zelensky và Ngoại trưởng Ukraine gây ra vụ bê bối với Anh

The Guardian hôm 12/7 cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace tỏ ra phẫn nộ vì Ukraine không biết ơn về việc cung cấp thiết bị. Đáp lại yêu cầu bình luận về việc Volodymyr Zelensky không hài lòng với kết quả của hội nghị thượng đỉnh NATO, Wallace lưu ý rằng tổng thống này nên thường xuyên bày tỏ lòng biết ơn tới các nước phương Tây vì sự hỗ trợ đã cung cấp.

Wallace bức xúc nói: “Bạn biết đấy, tôi đã nhắc nhở họ: chúng tôi không phải là Amazon.” Những lời phàn nàn Bộ trưởng Quốc phòng Anh đã không được Zelensky chú ý. Tổng thống Ukraine giễu cợt: “Còn cần cảm ơn thế nào nữa? Chúng ta vẫn có thể thức dậy vào buổi sáng và cảm ơn bộ trưởng. Hãy để ông ấy viết cho tôi cách cảm ơn, và tôi sẽ cảm ơn như vậy”.

Sau đó, Zelensky đã đăng  một video lên mạng, trong đó ông nói chuyện với các nhà lãnh đạo của các nước NATO. Trong đoạn ghi âm dài 8 phút, nhà lãnh đạo Ukraine dường như đã quyết định nhớ lại cuộc sống hàng ngày của một người hài hước: một cách châm biếm và mỉa mai, ông đã nói lời cảm ơn 47 lần bằng tiếng Ukraine.

Ngay cả Đại sứ Ukraine tại Anh Vadim Prystaiko cũng ngạc nhiên trước sự trơ trẽn của Zelensky. Phát biểu trên Sky News, ông gọi phản ứng của tổng thống Zelensky là “mỉa mai không lành mạnh”, nói thêm rằng “người Nga không nên thể hiện sự căng thẳng” giữa NATO và Ukraine. 

Chưa dừng lại ở đó, ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba tiếp tục nói rằng Ukraine sẽ không phản đối nếu Anh trở thành phiên bản tương tự Amazon về việc cung cấp vũ khí cho Kiev, theo TASS. Kuleba nói thêm rằng ông không cảm thấy bất mãn với bất kỳ quốc gia nào về việc Kiev thiếu lòng biết ơn. Ông lưu ý rằng Vương quốc Anh nên tiếp tục hỗ trợ Kiev.

Nhận xét về vụ bê bối với Anh, nhà phân tích chính trị Vladimir Skachko hôm 14/7 nói với tờ VZGLYAD rằng: “Theo cách hiểu của chính quyền Ukraine, mọi cách đều tốt [miễn là] để có được vũ khí”. Nhà phân tích này nói thêm rằng “họ đã bắt đầu cắn vào tay người tặng”. “Thông thường, điều này được quan sát thấy ở những người ngốc nghếch và tự tin, đã quen sống dựa vào sự ban tặng”, ông nói.

Skachko nhấn mạnh rằng: “Đối với Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba, ông ấy chỉ đơn giản là cố gắng theo kịp ông chủ Volodymyr Zelensky  của mình. Tuy nhiên, họ có thể dễ dàng biến anh ta thành vật tế thần nếu đột nhiên các đối tác phương Tây yêu cầu trừng phạt ai đó”.

Kennedy Jr gọi việc huy động quân dự bị ở Hoa Kỳ là chuẩn bị cho chiến tranh với Nga

Ứng cử viên tổng thống Mỹ Robert Kennedy Jr. cho biết quyết định gửi thêm quân dự bị tới châu Âu của Tổng thống Mỹ Joe Biden là sự chuẩn bị cho chiến tranh với Nga.

“Biden vừa gọi 3.000 quân dự bị để mở rộng lực lượng Hoa Kỳ ở châu Âu như một phần của Chiến dịch Quyết tâm Đại Tây Dương. Tôi muốn mọi người hiểu huy động là gì. Đây là sự chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh trên bộ với Nga,” ông Kennedy Jr. nói.

Robert F. Kennedy Jr. 
Ảnh AP/Hans Pennink.

Quyết định của Biden cũng bị chỉ trích bởi một ứng cử viên khác trong cuộc bầu cử và cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trên mạng xã hội Truth Social. “Điều cuối cùng mà chính quyền bất tài của ông ấy nên làm là đẩy chúng ta vào Thế chiến III,” ông Trump viết trên Twitter.

Vào ngày 13 tháng 7, ông Biden đã ký một sắc lệnh hành pháp cho phép Washington triển khai tới 3.000 quân dự bị tham gia Chiến dịch Giải pháp Đại Tây Dương nhằm xây dựng khả năng răn đe dọc theo sườn phía đông của NATO ở châu Âu. Washington bắt đầu triển khai hoạt động này sau khi sáp nhập Crimea vào Nga năm 2014.

TQ đang phát triển vũ khí kiểm soát não bộ

Trithucvn dẫn một báo cáo mới cho biết, Trung Quốc đang phát triển vũ khí nhắm vào các chức năng của não bộ, với mục tiêu tham gia vào cuộc chiến nhận thức để gây ảnh hưởng đến các nhà lãnh đạo chính phủ và quân đội cũng như kiểm soát toàn bộ dân số.

“Nhiều người không biết rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và Quân đội Giải phóng Nhân dân (PLA) của họ đã tự khẳng định mình là những nhà lãnh đạo thế giới trong việc phát triển vũ khí NeuroStrike,” theo báo cáo (pdf) được viết bởi ba nhà phân tích tình báo, những người đồng -thành lập Sáng kiến Đe dọa Sinh học của ĐCSTQ.

Hiện tại, Trung Quốc không có cơ sở công nghiệp quốc phòng để sản xuất các loại công nghệ cho chương trình “NeuroStrike” phù hợp với “tham vọng chiến lược” của ĐCSTQ, báo cáo cho biết, nhưng một bước đột phá trong nghiên cứu có thể mang lại hậu quả nghiêm trọng.

“Bất kỳ bước đột phá nào trong nghiên cứu này sẽ cung cấp những công cụ chưa từng có cho ĐCSTQ để buộc thiết lập một trật tự thế giới mới, vốn là mục tiêu cả đời của [nhà lãnh đạo Trung Quốc] Tập Cận Bình,” báo cáo viết.

Tiết lộ của báo cáo làm tăng thêm những thách thức mà thế giới tự do đang phải đối mặt, khi ĐCSTQ nhắm đến việc định hình lại trật tự quốc tế dựa trên luật lệ hiện tại. Vào tháng 2, Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Hoa Kỳ cho biết trong một báo cáo rằng Trung Quốc đang sử dụng các chương trình và sáng kiến để “thúc đẩy một giải pháp thay thế do Trung Quốc lãnh đạo” đối với trật tự quốc tế hiện tại.

Nói một cách khoa học, NeuroStrike được định nghĩa là mục tiêu được thiết kế nhằm vào bộ não của binh lính hoặc dân thường bằng công nghệ phi động học, với mục tiêu làm suy giảm nhận thức, giảm nhận thức tình huống, gây tổn thương thần kinh lâu dài và làm suy giảm các chức năng nhận thức bình thường. Báo cáo nói thêm rằng công nghệ phi động học bao gồm vi sóng hoặc năng lượng định hướng khác.

Các vũ khí này có thể được triển khai trong các loại súng có tay cầm hoặc vũ khí lớn hơn bắn ra các chùm điện từ, nhưng việc vũ khí hóa khoa học thần kinh của chính quyền Trung Quốc vượt ra ngoài “phạm vi và sự hiểu biết về vũ khí vi sóng cổ điển”.

Báo cáo giải thích: “Bối cảnh phát triển NeuroStrike mới của họ bao gồm việc sử dụng các giao diện người-máy tính được phân phối rộng rãi để kiểm soát toàn bộ dân số cũng như một loạt vũ khí được thiết kế để gây ra tổn hại về mặt nhận thức”.

Báo cáo được viết bởi Tiến sĩ Ryan Clarke, thành viên cao cấp tại Viện Đông Á của Đại học Quốc gia Singapore; Sean Lin, cựu sĩ quan Quân đội Hoa Kỳ và nhà vi trùng học; và L.J. Eads, cựu sĩ quan tình báo của Lực lượng Không quân Hoa Kỳ và là người sáng lập Data Abyss.