Cổ động viên Thái Lan mong “hàng xịn” phục thù trong trận tái đấu với U23 Việt Nam. HLV Afghanistan khen ngợi đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Dưới đây là các tin chi tiết:

Tái đấu Thái Lan: Việt Nam sẽ biết thế nào là ‘hàng xịn’?

Tối nay (2/6) đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tái đấu với Thái Lan trong khuôn khổ giải U23 châu Á. Sau thất bại của U23 Thái Lan trước Việt Nam tại SEA Games 31, lần này các cổ động viên Thái Lan tuyên bố: “Việt Nam sẽ biết thế nào là ‘hàng xịn’ của Thái Lan”.

Theo Tuổi Trẻ, các cổ động viên Thái Lan cho rằng đây là lứa cầu thủ tốt nhất của U23 Thái Lan trong nhiều năm qua.

“Hàng thật đã về, hãy đánh bại Việt Nam và cho họ sáng mắt ra”, một cổ động viên tên Jirasan Wongvorasan viết.

Cổ động viên Thái Lan mong đội nhà phục thù khi tái đấu Việt Nam (ảnh: Facebook).
Cổ động viên Thái Lan mong đội nhà phục thù khi tái đấu Việt Nam (ảnh: Facebook).

Nirut Srisawat Album: “Hãy trả thù cả Việt Nam lẫn Malaysia… Lứa cầu thủ tốt nhất của U23 Thái Lan đã sẵn sàng”.

HLV Afghanistan: Việt Nam ‘thắng xứng đáng’

Sau khi thua giao hữu 0-2 tối 1/6, HLV đội tuyển Afghanistan Anoush Dastgir đã hết lời ca ngợi các cầu thủ đội tuyển quốc gia Việt Nam, theo VnExpress.

“Đây là một trận đấu hay, mãn nhãn với người hâm mộ. Chúng tôi thua nhưng đã tạo ra khá nhiều cơ hội”, ông Dastgir phát biểu sau trận đấu trên sân Thống Nhất

“Tôi nghĩ Việt Nam đã có thể ghi bàn quá dễ dàng; họ thắng xứng đáng”.

“Riêng trận này, tôi nghĩ Việt Nam đã thi đấu tốt”, Dastgir nhận xét. “Thủ môn của họ xuất sắc. Các vị trí còn lại cũng thế.”

Ông Dastgir cũng nói: “Thế mạnh của Việt Nam là sức mạnh đồng đội chứ không dựa dẫm vào một người như Ronaldo hay Messi. Đó là điều tốt cho Việt Nam”.

Tài tử Johnny Depp thắng kiện vợ cũ

Bồi thẩm đoàn hôm 1/6 đã đưa ra phán quyết trong vụ diễn viên Johnny Depp kiện vợ cũ là diễn viên Amber Heard. Nữ diễn viên cáo buộc cô bị bạo hành trong thời gian kết hôn với Depp. Depp bị nhiều khán giả quay lưng và mất đi nhiều dự án quan trọng, trong đó có cả vai diễn trong “Cướp biển vùng Caribe”.

Phán quyết hôm 1/6 cho rằng nữ diễn viên Heard có hành vi phỉ báng Depp.

Nam diễn viên được bồi thường hơn 10 triệu USD. “Bồi thẩm đoàn đã trả lại cuộc sống cho tôi”, Depp đưa ra tuyên bố trong khi theo dõi phán quyết từ Anh, theo Reuters.

Amber Heard và Johnny Depp tại buổi công chiếu bộ phim Black Mass, Liên hoan phim Toronto 2015 (ảnh: Black Mass).
Amber Heard và Johnny Depp tại buổi công chiếu bộ phim Black Mass, Liên hoan phim Toronto 2015 (ảnh: Black Mass).

Nữ diễn viên Heard cho biết: “Tôi đau lòng vì hàng núi bằng chứng vẫn không đủ để chống lại sức mạnh, ảnh hưởng và thế lực không tương xứng của chồng cũ của tôi”.

Mỹ sẵn sàng cấm nhập khẩu hàng từ Tân Cương, Trung Quốc

Theo CNA, giới chức Hoa Kỳ hôm 1/6 cho biết nước này sẵn sàng thực hiện lệnh cấm nhập khẩu hàng hóa có nguồn gốc từ khu vực Tân Cương.

Vào tháng 12, ông Biden đã ký đạo Đạo luật ngăn chặn lao động cưỡng bức người Duy Ngô Nhĩ (UFLPA). Các nhà lập pháp đã đề xuất đạo luật này nhằm bảo vệ thị trường Mỹ khỏi các sản phẩm có khả năng liên quan đến những vi phạm nhân quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Tân Cương.

Trung Quốc tấn công mạng độc hại lớn nhất thế giới

Giám đốc FBI Christopher Wray hôm 1/6 nói rằng chính quyền Trung Quốc đang thực hiện chiến dịch “nói dối, gian lận và đánh cắp nhằm mục tiêu thống trị toàn cầu về lĩnh vực công nghệ”.

“Họ có một chương trình tấn công mạng lớn hơn tất cả các quốc gia lớn khác cộng lại”, ông Wray nói về Trung Quốc. “Không có dấu hiệu nào cho thấy họ kìm chế tham vọng và sự hiếu chiến của mình”. (Bài chi tiết)