Lực lượng cảnh sát, an ninh chuyên trách theo sát đội tuyển nữ Việt Nam trong thời gian diễn ra World Cup 2023; đặc biệt sau khi xảy ra vụ xả súng gần nơi đóng quân.

Đội tuyển nữ Việt Nam được cảnh sát bảo vệ

VFF cho biết, cảnh sát địa phương đã cử cán bộ an ninh chuyên trách theo sát hoạt động của đội tuyển nữ Việt Nam. Bên cạnh đó, sân tập và khách sạn nơi thầy trò HLV Mai Đức Chung lưu trú tại Auckland (New Zealand) cũng có lực lượng an ninh túc trực ngày đêm.

An ninh được tăng cường sau khi xảy ra vụ xả súng diễn ra ngay trước giờ khai mạc.

Địa điểm xảy ra vụ xả súng ở rất gần với khách sạn lưu trú của một số đội tuyển tham dự World Cup nữ. Đội tuyển nữ Việt Nam trú tại khách sạn Rydges, cách hiện trường chỉ vài trăm mét. Song rất may vụ việc không ảnh hưởng tới các thành viên đội tuyển. Đội tuyển nữ Việt Nam vẫn ra sân tập luyện theo kế hoạch và được ban tổ chức đảm bảo an ninh.

Trung Quốc ngăn phó lãnh đạo Đài Loan tới Mỹ

Theo kế hoạch, phó lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức sẽ tới dự lễ nhậm chức của tân Tổng thống Paraguay ngày 15/8 và quá cảnh ở Mỹ. Điều này khiến Trung Quốc lo sợ và tức giận, gọi ông Lại là người ly khai.

“Chúng tôi muốn thống nhất một cách hòa bình, nhưng những người ly khai Đài Loan đang thúc đẩy chương trình nghị sự của họ, tìm kiếm sự hỗ trợ từ Mỹ”, đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Tạ Phong phát biểu tại Diễn đàn An ninh Aspen ở bang Colorado ngày 19/7.

Phía Bắc Kinh công khai thể hiện ưu tiên tìm cách ngăn ông Lại đến Mỹ.

“Cần phải kiềm chế các động thái khiêu khích của những phần tử ly khai Đài Loan. Ưu tiên của chúng tôi hiện nay là ngăn Lại Thanh Đức tới Mỹ”, đại sứ TQ Tạ Phong nói.

Ca ngợi Taliban, Chủ tịch ủy ban quốc phòng quốc hội Anh có thể bị mất chức

Ông Tobias Ellwood có thể mất chức Chủ tịch ủy ban quốc phòng Hạ viện Quốc hội Anh sau khi công khai ca ngợi chế độ Taliban ở Afghanistan. Cụ thể, một số thành viên của ủy ban sẽ bắt đầu bỏ phiếu tín nhiệm đối với Ellwood sau khi kết thúc kỳ nghỉ và Hạ viện nối lại vào tháng Chín.

Ông Tobias Ellwood (Ảnh chụp màn hình TASS).

Tuần này, một nghị sĩ đã tới Afghanistan theo lời mời của Halo Trust, một tổ chức nhân đạo hoạt động để dọn dẹp các khu vực xung đột trước đây, đã đưa ra lời kêu gọi khôi phục quan hệ với Kabul, nói rằng “đất nước đã được chuyển đổi.” Trong một op-ed được xuất bản bởi The Daily Telegraph hôm thứ Hai, Ellwood, đại diện cho Đảng Bảo thủ cầm quyền, đã viết rằng phương Tây đã mắc một số sai lầm chiến lược ở Afghanistan, trong khi Taliban đang cho thấy hiệu quả đáng kể trong việc điều hành đất nước và sẵn sàng thỏa hiệp với các nước phương Tây.

“Tình hình an ninh đã được cải thiện đáng kể, việc di chuyển của người dân không bị hạn chế và nạn tham nhũng tràn lan phổ biến ở tất cả các cấp trong chính phủ của cựu Tổng thống Ashraf Ghani trên thực tế đã biến mất. Tệ nạn buôn bán thuốc phiện ở thị trường chợ đen vốn đã gây tai họa cho nền kinh tế đất nước dường như cũng đã biến mất,” bài báo của Ellwood viết.

Tròn 24 năm ngày Trung Quốc đàn áp Pháp Luân Công

Ngày 20/7/2023 là tròn 24 năm kể từ khi các học viên Pháp Luân Công bị chính quyền đảng cộng sản Trung Quốc bức hại. Vào ngày 20/07/1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phát động chiến dịch bức hại Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công). Đây là môn tu luyện tinh thần, trên các nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn, bao gồm một bộ 5 bài tập khoan thai nhẹ nhàng. Đến thời điểm bị bức hại, tại Trung Quốc đại lục có khoảng 70 triệu đến 100 triệu người theo tập bộ môn này.

Dù bị đàn áp rất tàn khốc ở Trung Quốc, song đến nay Pháp Luân Công đã truyền bá đến hơn 110 quốc gia và khu vực ở khắp các châu lục.

“Chuyển Pháp Luân”, cuốn sách chính của Pháp Luân Công, đã được dịch sang 49 ngôn ngữ, và được xuất bản bên ngoài Trung Quốc Đại Lục. Trong 24 năm qua, Pháp Luân Công đã nhận được hơn 6.000 giải thưởng từ ​​các nhà lãnh đạo chính trị trên khắp thế giới.

Những học viên Pháp Luân Công bên ngoài Trung Quốc tổ chức những cuộc kháng nghị ôn hòa để thế giới biết được tình trạng đàn áp phong trào tu luyện này của chính quyền đảng cộng sản Trung Quốc.

Các nhà lãnh đạo như cựu tổng thống Trump, vua Carl XVI Gustaf của Thụy Điển, Thủ tướng Canada Justin Trudeau, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken; từ dân biểu Quốc hội Hoa Kỳ, đến dân biểu Nghị viện Châu Âu và dân biểu Quốc hội các nước; từ thủ tướng chính phủ, bộ trưởng đến trưởng ban hành pháp địa phương các cấp đều khẳng định, ca ngợi và ủng hộ Pháp Luân Công vì đã mang lại lợi ích cho cá nhân, gia đình, cộng đồng, quốc gia và nhân loại.