Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết vụ tấn công bằng máy bay không người lái hôm thứ Hai vào Moscow là một hành động khủng bố quốc tế.

Nga tố cáo Ukraine gây ra hành động khủng bố

“[Đó là] một hành động khủng bố quốc tế,” Zakharova nói với kênh truyền hình RTVI , khi bình luận về vụ việc.

Bộ Quốc phòng Nga trước đó nói với các phóng viên rằng “vào sáng ngày 24/7, âm mưu của chế độ Kiev tiến hành một cuộc tấn công khủng bố vào các cơ sở ở Moscow, sử dụng hai máy bay không người lái, đã bị ngăn chặn.” Bộ này nói rằng “các hệ thống chiến tranh điện tử đã gây nhiễu hai máy bay không người lái của Ukraine, khiến chúng bị rơi.” 

Bộ này cho biết thêm, không có ai bị thương.

 Greta Thunberg có thể bị bỏ tù 6 tháng

Nhà hoạt động môi trường người Thụy Điển Greta Thunberg đã vi phạm quy định tổ chức biểu tình ở Malmö, giờ đây cô sẽ phải hầu tòa.

Agence France-Presse cho biết thông tin trên, trong đó đề cập đến các tài liệu của tòa án.

Nhà hoạt động vì môi trường này đã tham gia biểu tình gây cản trở giao thông và cũng không chấp hành hiệu lệnh xuống đường của cảnh sát.

Theo Sydsvenskan , Thunberg hiện có thể nhận mức án tối đa là 6 tháng tù giam. Phiên tòa sẽ diễn ra vào thứ Hai.

Trước đó, người ta biết rằng Thunberg và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gặp nhau ở Kiev. Họ đã thảo luận về vấn đề tác động của cuộc xung đột Ukraine đối với môi trường.

Peskov phủ nhận cáo buộc của Kiev rằng Nga phá hủy nhà thờ lớn ở Odessa

Lực lượng Vũ trang (AF) của Nga không bao giờ tấn công vào các cơ sở hạ tầng. Điều này đã được tuyên bố vào ngày 24 tháng 7 bởi thư ký báo chí của Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Peskov, bác bỏ cáo buộc của Kiev chống lại Nga trong việc phá hủy Nhà thờ Biến hình ở Odessa.

“Chúng tôi đã nhiều lần tuyên bố và vẫn có thể lặp lại rằng: lực lượng vũ trang của chúng tôi không bao giờ tấn công vào các cơ sở hạ tầng, đặc biệt là đền chùa, nhà thờ, vì vậy chúng tôi không chấp nhận những cáo buộc như vậy,” ông nói.

Peskov làm rõ rằng “chúng ta đang nói về các tên lửa chống tên lửa đã được bắn và chính chúng đã phá hủy ngôi đền này.”

Vào đêm trước Bộ Quốc phòng Liên bang Nga nói, nguyên nhân rất có thể dẫn đến việc nhà thờ bị phá hủy là do một tên lửa dẫn đường phòng không Ukraine rơi. Bộ này lưu ý rằng đây là kết quả của các “hành động mù chữ” của những người vận hành hệ thống phòng không (ADS), mà Lực lượng Vũ trang Ukraine ( APU ) cố tình đặt tại các khu dân cư của các khu định cư, bao gồm cả ở Odessa.

Di cốt của ông Shinzo Abe được an táng

Hơn một năm sau khi qua đời, ngày 23/7, di cốt của cố Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã được an táng trong khu mộ của gia đình Abe tại quê nhà ở thành phố Nagato, tỉnh Yamaguchi.

Bà Akie Abe, phu nhân của cố Thủ tướng Nhật Shinzo Abe, tham dự lễ an táng di cốt ông Abe vào chiều 23/7.

Lễ truy điệu cố Thủ tướng được tổ chức trọng thể tại Trung tâm Văn hóa Yuya, tỉnh Yamaguchi, với sự tham dự của khoảng 120 người là người thân và những người ủng hộ ông Abe. Di cốt của ông được an táng tại khu mộ của gia tộc Abe, trong một nghĩa trang thuộc thành phố Nagato.

Trước đó, lễ tưởng niệm cố Thủ tướng Shinzo Abe đã được tổ chức tại ngôi chùa ở Tokyo vào ngày 8/7, đánh dấu một năm ngày ông bị ám sát và qua đời. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cũng tham dự lễ tưởng niệm này.