Ông Trump khởi động chiến dịch vận động bầu cử năm 2024 bằng một đoạn ghi âm bài quốc ca do các bị cáo ngày 06/01 bị cầm tù trình bày.

Màn khởi động tranh cử đặc biệt của ông Trump

Theo tường thuật của The Epoch Times, bài hát vang lên sau khi ông Trump bước lên sân khấu ở Waco, Texas. Phát thanh viên đã yêu cầu mọi người trong đám đông đứng dậy và đặt tay lên trái tim mình.

Giai điệu đó, là một sự kết hợp giữa bài quốc ca và một đoạn ghi âm giọng ông Trump đọc “Lời Thề Trung Thành” (The Pledge of Allegiance), đã đạt vị trí số một trên một vài nền tảng âm nhạc lớn. Ông Trump đã giúp sản xuất bài hát này, có nhan đề “Công Lý Cho Tất Cả” (Justice for All).

Ông Trump ghi nhận sự phổ biến của bài hát này, đồng thời cho biết “những người đó [những bị cáo ngày 06/01] có ý nghĩa rất lớn đối với người dân chúng ta.”

Trước đó, ông Trump từng tuyên bố ‘sẽ ân xá cho những người biểu tình ngày 06/01 nếu ông tái đắc cử vào Nhà Trắng’ (Đọc tiếp).

Đức tính khả năng trục xuất hơn 30 nhà ngoại giao Nga

Tạp chí Focus (Đức) cho biết, Bộ trưởng Nội vụ Liên bang Đức Nancy Faeser muốn có hành động chống lại gián điệp Nga. Bà cùng các cộng sự dường như đang thực hiện sự việc này khi để ngỏ khả năng trục xuất hơn 30 nhà ngoại giao đã được công nhận ở Berlin.

Focus cho biết, quan chức Nội vụ Đức nghi ngờ lãnh sự quán và cơ quan ngoại giao Nga tại nước này là những ổ gián điệp với hàng chục sĩ quan mật vụ ngầm. Phía Đức cũng nghi ngờ Putin – vốn xuất thân là một sĩ quan tình báo, đã ‘chỉ huy đặc vụ thực hiện nhiệm vụ đặc biệt’.

Có tin rằng Bộ Ngoại giao Đức đã đồng tình với kế hoạch trục xuất của Bộ Nội vụ Liên bang. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Liên bang hiện không muốn bình luận về các chi tiết của kế hoạch trục xuất hiện tại của hơn 30 nhà ngoại giao Moscow. “Hiện tại biện pháp này không được lên kế hoạch”, Bộ Ngoại giao Đức nói.

Chuyên gia Nga: Ông Zelensky nói thiếu đạn là một nỗ lực đánh lừa

‘Tuyên bố của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc không thể tiến hành phản công do thiếu đạn dược là một nỗ lực đánh lạc hướng’, ngày 26 tháng 3, chuyên gia quân sự Igor Nikulin nói với tờ Izvestia.

“Cuộc phản công chủ yếu bị cản trở bởi thời tiết, vì đất đen mềm nhũn và không dễ để xe tăng hạng nặng của phương Tây di chuyển trong tình trạng lộn xộn như vậy. Nếu nó bắt đầu, sẽ không đến tháng Năm, khi mọi thứ khô cạn. Tôi nghĩ rằng đây là phát biểu trước công chúng, một nỗ lực nhằm đánh lừa chúng tôi và các đối tác phương Tây,” ông nói.

Nikulin cho rằng Zelensky đang tiến hành một cuộc chiến thông tin nhằm giành lấy nguồn lực từ các nước phương Tây.

“Tất cả những nỗ lực của ông ấy đều nhằm mục đích này: lấy thêm thiết bị, thiết bị, tiền bạc, đạn pháo và mọi thứ khác từ phương Tây. Với họ (phương Tây), rồi vẫn là thảm họa, mọi chuyện vẫn là vậy. Ukraine là một hố đen – nơi mọi thứ biến mất vĩnh viễn, với bất kỳ khoản đầu tư nào của phương Tây”, chuyên gia này nói thêm.