Truyền thông Nga cho biết, người đứng đầu Cục Hàng hải của Lực lượng vệ binh Nga, Đại tá Sergei Volkov, vừa bị bắt giam vì cung cấp các tổ hợp chất lượng thấp để chống lại máy bay không người lái, được cho là được sử dụng để bảo vệ cây cầu ở Crimean.

Đại tá vệ binh Nga bị bắt vì vụ nổ cầu ở Crimean

Hôm 29/3, Ủy ban Điều tra Liên bang Nga ra tuyên bố:

“Với sự tham gia trực tiếp của Volkov, vệ binh Nga đã nhận được hai hệ thống radar để chống lại phương tiện bay không người lái, nhưng các đặc tính kỹ thuật của chúng không đủ để thực hiện thành công các nhiệm vụ chống lại các UAV hiện đại”.

Theo hồ sơ vụ án, một hợp đồng 395 triệu rúp đã được ký kết giữa Doanh nghiệp nhà nước RNIIRS và Vệ binh Nga để cung cấp hai hệ thống radar chống UAV được sử dụng để bảo vệ cây cầu Kerch vĩ đại nối Crimea và lục địa Nga.

Tuy nhiên, thực tế các đặc tính hiệu suất của thiết bị này không cho phép binh sĩ Nga diệt UAV thành công. Còn Volkov bị buộc tội đã thông qua điều kiện sử dụng thiết bị kém chất lượng.

Nhiều khả năng ông bị truy tố tội lạm dụng quyền hạn gây hậu quả nghiêm trọng và đối mặt án tù lên tới 10 năm.

Ông Zelensky nói về hậu quả nếu thua ở Bakhmut

 Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin AP rằng, người dân Ukraine và cộng đồng thế giới sẽ bắt đầu thúc đẩy chính quyền thỏa hiệp với Nga trong trường hợp Lực lượng Vũ trang Ukraine thất bại ở Artemivsk (Bakhmut).

“Xã hội của chúng ta sẽ cảm thấy mệt mỏi. Xã hội của chúng ta sẽ thúc đẩy tôi phải thỏa hiệp với họ”, Zelensky nói và lưu ý rằng ông chưa cảm thấy áp lực như vậy.Tổng thống nói thêm rằng bất kỳ thất bại nào trong giai đoạn này của cuộc xung đột đều có thể làm suy yếu tinh thần của quân đội Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy phát biểu trong cuộc phỏng vấn với Julie Pace, phó chủ tịch cấp cao và biên tập viên điều hành của Associated Press, trên chuyến tàu đi từ vùng Sumy đến Kyiv, Ukraine, Thứ Ba ngày 28 tháng 3 năm 2023 (ảnh: AP).

Trong cuộc phỏng vấn với AP, Zelensky đã gửi lời mời thăm Ukraine tới người mà ông nhìn nhận là một nhà lãnh đạo đáng chú ý và có tầm quan trọng chiến lược, người đã không thực hiện chuyến đi – Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

“Chúng tôi đã sẵn sàng để gặp ông ấy ở đây,” Zelensky nói. “Tôi muốn nói chuyện với ông ấy. Tôi đã liên lạc với ông ta trước chiến tranh toàn diện. Nhưng trong suốt năm nay, hơn một năm, thì không.”

Ukraine nói Nga đạt bước tiến tại Bakhmut

“Lực lượng đối phương đã đạt một số thành công trong hoạt động tiến công thành phố Bakhmut. Các binh sĩ đang tiếp tục bám trụ thành phố và đẩy lùi nhiều đợt tập kích”, Bộ tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine thông báo tối 29/3.

Theo phía Ukraine, số đợt tấn công trung bình mỗi ngày của Nga được quân đội Ukraine ghi nhận tại tiền tuyến ở Bakhmut đã liên tục giảm kể từ đầu tháng. Nga từng tiến hành 124 cuộc công kích mỗi ngày trong giai đoạn ngày 1-7/3, con số này giảm xuống 69 vào tuần trước. Bộ Quốc phòng Ukraine thông báo lực lượng Nga chỉ mở 57 đợt tiến công trong ngày 29/3.

Báo cáo về số lượng đầu đạn hạt nhân đầu năm 2023

Theo một báo cáo được tổ chức phi chính phủ NPA công bố, số lượng đầu đạn hạt nhân mà các nước có thể triển khai đạt tổng cộng 9.576 vào đầu năm 2023, tăng từ 9.440 vào năm trước.

Tổ chức giám sát vũ khí hạt nhân này cho biết năng lượng hạt nhân được vũ khí hóa bằng với “sức hủy diệt tập thể của hơn 135.000 quả bom ném xuống Hiroshima”.

“Sự gia tăng này thật đáng lo ngại và tiếp tục xu hướng từ năm 2017. Nếu điều này không dừng lại, chúng ta sẽ sớm chứng kiến sự gia tăng tổng số vũ khí hạt nhân trên thế giới lần đầu tiên kể từ Chiến tranh Lạnh”, đại diện NPA nói.