Moscow và khu vực Moscow đã bị UAV tấn công vào sáng sớm thứ Ba, ngày 30/5. Thị trưởng thủ đô Sergei Sobyanin cho biết, một số tòa nhà đã bị hư hại nhẹ. 

Nga cáo buộc Kiev đứng sau vụ việc

Theo các nhà chức trách, không ai cần nhập viện, cư dân ở một số lối vào của những ngôi nhà nơi máy bay không người lái tấn công đã được sơ tán trong khi các dịch vụ khẩn cấp đang làm việc. Bộ Quốc phòng cho biết chính quyền Kiev đứng sau vụ tấn công.

Theo Tass, Bộ Tình trạng Khẩn cấp ở thủ đô cho biết, các nhân viên của bộ đang điều tra các tình huống của vụ việc ở New Moscow dọc theo Đường Atlasova, 11, kéo theo các cửa sổ đã bị phá vỡ trong một tòa nhà dân cư nhiều tầng. Các đơn vị cứu hỏa và cứu hộ đã đến hiện trường. Không có dấu hiệu cháy được tìm thấy.

Theo những người chứng kiến, thời điểm xảy ra vụ việc có nghe thấy tiếng nổ lớn.
Theo TASS , các mảnh vỡ tương tự như máy bay không người lái đã được tìm thấy xung quanh ngôi nhà. Cửa sổ trên ba tầng đã bị phá vỡ.

  • Thống đốc khu vực Moscow Andrei Vorobyov cho biết một số máy bay không người lái đã bị bắn hạ khi tiếp cận thủ đô .
  • Bộ Quốc phòng Nga đưa tin Kiev đứng sau vụ tấn công Moscow. Theo cơ quan này, thủ đô đã bị tấn công bởi 8 máy bay không người lái, tất cả đều bị bắn hạ: 3 chiếc do tác chiến điện tử, 5 chiếc do hệ thống phòng không Pantsir-S ở khu vực Moscow.

‘Ukraine mất hơn 16 nghìn quân nhân và hơn 400 xe tăng trong một tháng’

Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) đã mất hơn 16.000 quân nhân, 16 máy bay và hơn 400 xe tăng và các phương tiện bọc thép khác trong tháng qua. Điều này đã được Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu công bố hôm thứ Ba.

“Các nhóm quân Nga tiếp tục gây thiệt hại hỏa lực hiệu quả cho kẻ thù. Chỉ riêng trong tháng này, tổn thất của họ lên tới hơn 16 nghìn quân nhân, 16 máy bay, 5 trực thăng, 466 máy bay không người lái, hơn 400 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác. 238 khẩu pháo dã chiến và súng cối “, Bộ trưởng Quốc phòng Nga nói trong một cuộc gọi hội nghị chuyên đề tại bộ phận quân sự.

Quan chức này cũng cho biết thêm, trong cùng thời gian đó, 196 bệ phóng tên lửa HIMARS, 16 tên lửa HARM và 29 tên lửa hành trình tầm xa Storm Shadow đã bị đánh chặn và phá hủy.

Thượng nghị sĩ Mỹ nói Nga đại thắng

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ bang Virginia – ông Richard Black khi trả lời phỏng vấn về việc quân Nga mới đây đã đánh chiếm được toàn bộ thành phố Bakhmut, cho rằng Nga đã giành chiến thắng trong trận chiến lớn nhất ở châu Âu kể từ thế chiến 2.

Theo vị nghị sĩ, thất bại này sẽ thúc đẩy Tổng thống Volodymyr Zelensky tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn mà việc chuẩn bị cho nó đã được nói đến từ lâu, chứng minh rằng Quân đội Ukraine vẫn còn sức chiến đấu, để phương Tây tiếp tục viện trợ thêm tài chính và vũ khí.