Trump tin rằng việc ra cáo trạng truy tố ông sẽ “phản tác dụng” đối với Tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden, người mà ông muốn đánh bại trong cuộc tổng tuyển cử vào năm tới.

Ông Trump nói gì sau khi bị truy tố?

Sau khi bị bồi thẩm đoàn ở New York truy tố, cựu Tổng thống Donald Trump tuyên bố:

“Đảng Dân chủ đã nói dối, gian lận và đánh cắp trong nỗi ám ảnh của họ về việc cố gắng ‘Bắt ​​Trump’, nhưng giờ họ đã làm điều không thể tưởng tượng được – buộc tội một người hoàn toàn vô tội trong hành vi Can thiệp bầu cử trắng trợn. 

Chưa bao giờ điều này xảy ra trong lịch sử Quốc gia của chúng ta, giờ nó đã được thực hiện. Đảng Dân chủ đã gian lận vô số lần trong nhiều thập kỷ, bao gồm cả việc theo dõi chiến dịch tranh cử của tôi, nhưng vũ khí hóa hệ thống tư pháp của chúng ta để trừng phạt một đối thủ chính trị, người tình cờ trở thành Tổng thống Hoa Kỳ và cho đến nay là ứng cử viên hàng đầu của Đảng Cộng hòa cho chức Tổng thống, thì chưa từng có. Chưa bao giờ. 

Manhattan DA Alvin Bragg, người được George Soros tuyển chọn và tài trợ, là một sự ô nhục. Thay vì ngăn chặn làn sóng tội phạm chưa từng có đang chiếm lấy Thành phố New York, anh ta đang làm công việc bẩn thỉu của Joe Biden, phớt lờ những vụ giết người, trộm cắp và tấn công mà anh ta nên tập trung vào. Đây là cách Bragg dành thời gian của mình!”.

Theo Breitbart, ông Trump tin rằng, điều này sẽ “phản tác dụng” đối với Tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden, người mà ông muốn đánh bại trong cuộc tổng tuyển cử vào năm tới.

“Tôi tin rằng Cuộc săn phù thủy này sẽ phản tác dụng ồ ạt đối với Joe Biden,” ông Trump nói. “Người dân Mỹ nhận ra chính xác những gì Đảng Dân chủ Cấp tiến đang làm ở đây. Mọi người đều có thể nhìn thấy nó. Vì vậy, Phong trào của chúng ta và Đảng của chúng ta – đoàn kết và mạnh mẽ – trước tiên sẽ đánh bại Alvin Bragg, sau đó chúng ta sẽ đánh bại Joe Biden, và chúng ta sẽ loại bỏ từng người cuối cùng trong số những đảng viên Đảng Dân chủ Gian dối này để chúng ta có thể LÀM CHO NƯỚC MỸ VĨ ĐẠI TRỞ LẠI! ”

Cựu phát ngôn viên của ông Trump nói gì?

Trithuc.vn cho biết cựu phát ngôn viên của Tổng thống Donald Trump, bà Liz Harrington hôm thứ Năm (30/3, giờ Mỹ) nói rằng kế hoạch hiện tại là ông Trump sẽ ra đầu thú và chấp nhận tiến trình pháp lý, nhưng ông sẽ không rút lui khỏi chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024.

“Tôi nghĩ kế hoạch là như thế”, bà Harrington trả lời khi được hỏi trên chương trình truyền hình “Just the News, No Noise” rằng liệu ông Trump có đầu thú hay không.

“Ông ấy sẽ làm bất cứ điều gì ông cần làm để chiến đấu cho người dân Mỹ, bởi vì đây là điều đang bị đe dọa và ông ta rõ ràng là vô tội. Không có phạm tội gì cả. Ông ta sẽ được chứng minh vô tội”, bà Harrington nói.

Bà Harrington tuyên bố ông Trump vui vẻ và mạnh mẽ khi đối mặt với quyết định cáo buộc phi lý

“Tổng thống Trump luôn trong trạng thái tinh thần tốt. Ông ấy không lo lắng cho bản thân mình. Ông chỉ lo lắng cho đất nước này”, bà nói.

Lầu Năm Góc hoàn thành huấn luyện 7.000 quân nhân Ukraine

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Patrick Ryder cho biết, khoảng 7.000 quân nhân Ukraine đã được huấn luyện tại Mỹ và các đồng minh của Mỹ từ 26 quốc gia đã huấn luyện thêm 11.000 người.

Binh sĩ Ukrainer trên chiến trường (ảnh: Bộ Quốc phòng Ukraine).

Ryder nói thêm:“Các cuộc tập trận tại căn cứ huấn luyện Grafenwöhr và Hohenfels ở Đức với sự tham gia của hai tiểu đoàn bộ binh cơ giới gồm 1.200 quân nhân Ukraine,”

Trong tuần này, 65 lính phòng không Ukraine đã hoàn thành khóa huấn luyện vận hành hệ thống tên lửa phòng không Patriot ở Oklahoma và “đã trở về châu Âu”, Ryder nói thêm.

Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine nói rằng các giảng viên quân sự Thụy Điển đang dạy quân đội Ukraine cách tạo ra các cuộc phục kích và tiến hành các hoạt động chiến đấu trong rừng. Còn Chính phủ Anh nói  rằng, cứ sau 120 ngày, họ lại lên kế hoạch huấn luyện tới 10.000 binh sĩ Ukraine.

Vào ngày 27 tháng 3, quá trình huấn luyện các kíp lái xe tăng Ukraine để vận hành xe tăng Challenger 2 của Anh đã hoàn thành, khóa huấn luyện bao gồm các hướng dẫn về chỉ huy, điều khiển và làm việc theo nhóm như một phần của kíp lái. Theo dữ liệu sơ bộ, quân đội được đào tạo sẽ tham gia vào cuộc phản công mùa xuân.