Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Lindsey Graham nói rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nói với ông về kế hoạch phản công của quân đội Ukraine.

Sẽ là cuộc ‘biểu dương lực lượng của Zelensky ‘?

Theo thượng nghị sĩ, ông Zelensky đã cung cấp cho ông bản phân tích về kế hoạch của Lực lượng Vũ trang Ukraine cho cuộc phản công.

“Trong những ngày tới, bạn sẽ thấy một cuộc biểu dương lực lượng khá ấn tượng từ phía Ukraine,” Politico dẫn lời ông Graham.

Ông nói thêm rằng các cuộc tấn công kéo dài tuyến phòng thủ của Nga đã bắt đầu.

Trong ngày 29/5, Bộ Nội vụ Nga đã đưa thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham vào danh sách truy nã, sau khi Điện Kremlin chỉ trích quan chức đảng Cộng hòa này có bình luận bài Nga.

Trước đó, Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine Oleksiy Danilov cho biết, quân đội Ukraine  sẵn sàng mở cuộc phản công bất cứ lúc nào.

Nga không kích trụ sở tình báo quốc phòng Ukraine

Ông Putin xác nhận Nga nhắm mục tiêu vào trụ sở cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine, cho rằng đợt tấn công bằng UAV vừa xảy ra ở Moscow có liên quan đến vụ việc trên.

Cụ thể, Interfax hôm 30/5 dẫn lời Putin cáo buộc Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái (UAV) tấn công các toà nhà dân cư ở Moscow để phản ứng với việc lực lượng Nga trước đó tập kích trụ sở cơ quan tình báo quốc phòng của Ukraine.

“Chúng tôi đã nói về việc tấn công các trung tâm ra quyết định. Tất nhiên, hạng mục đó cũng bao gồm trụ sở tình báo quân đội (của Ukraine), nơi đã bị tấn công 2 hoặc 3 ngày trước”, Tổng thống Putin xác nhận.

Theo ông Putin, Ukraine “chọn một con đường khác nhằm đe dọa Nga, đe dọa công dân Nga và tấn công các tòa nhà dân cư”. Ông Putin cũng gọi đợt tấn công UAV khiến một số toà nhà cư dân ở Moscow hư hại là “hành động khủng bố”.

Khoảng 2 triệu người không có điện ở Ukraine

Gần 2 triệu người tiêu dùng Ucraina không có điện do sự cố được ghi nhận trong hệ thống năng lượng của nước này hôm thứ Ba. Thông tin này đã được xác nhận từ Bộ Năng lượng Ukraine.

“Vào khoảng 13h ngày 30/5, do sự cố khẩn cấp xảy ra tại nhà điều hành hệ thống truyền tải điện nên hệ thống điện bị mất đồng bộ. Điều này dẫn đến việc tắt máy khẩn cấp và ngắt điện tạm thời của các thuê bao. Tổng cộng, gần 2 triệu thuê bao bị mất điện cùng lúc,” Bộ Năng lượng ra thông cáo.

Sự cố mất điện xảy ra ở các khu vực Kiev, Vinnitsa, Dnipropetrovsk, Kiev, Kirovograd, Nikolaev, Odessa, Poltava, Kharkiv, Khmelnytsky và Cherkasy, cũng như ở các khu vực của DPR và khu vực Zaporozhye do chính quyền Ukraine kiểm soát.

Blinken tuyên bố Thụy Điển sẵn sàng gia nhập NATO

Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết, Washington tin tưởng rằng Thụy Điển sẵn sàng gia nhập NATO trên mọi phương diện.

“Blinken và Cavusoglu nhấn mạnh tầm quan trọng của sự đoàn kết NATO, và Ngoại trưởng tái khẳng định niềm tin chắc chắn rằng Thụy Điển sẵn sàng gia nhập liên minh ngay bây giờ,” Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết trong một thông cáo.

Ông Blinken cũng cảm ơn ông Cavusoglu vì những nỗ lực không ngừng của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ nhằm đảm bảo việc mở rộng Sáng kiến ​​Ngũ cốc Biển Đen.

Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary là những quốc gia duy nhất chưa phê chuẩn việc Thụy Điển gia nhập NATO.