Tin quốc tế tổng hợp sáng ngày 07/02/2025
Các sự kiện phản ánh sự chú trọng của các quốc gia đối với các vấn đề an ninh quốc gia, chính trị và kinh tế, cùng với các phản ứng trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị, luật pháp quốc gia và các động thái chiến lược quốc tế.
Nội dung chính
Mỹ và Philippines: Tái lập răn đe và quan hệ quân sự tại Biển Đông
Vào ngày 05/02/2025, Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo về việc thảo luận giữa Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Pete Hegseth và người đồng nhiệm của Philippines, Gilberto Teodoro, nhằm xem xét lại các biện pháp răn đe ở Biển Đông. Cuộc thảo luận này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau khi các tàu Trung Quốc tiến gần hơn đến lãnh thổ Philippines trong thời gian gần đây. Các vấn đề liên quan đến khả năng hợp tác giữa các đồng minh và đối tác trong khu vực cũng đã được đề cập. Đặc biệt, cuộc thao dượt chung giữa quân đội Mỹ và Philippines vào ngày 04/02/2025, diễn ra ở Biển Đông, đã thu hút sự chú ý khi cùng thời gian này, quân đội Trung Quốc thực hiện các cuộc tuần tra trong khu vực và điều động tàu chiến mà Philippines gọi là “Quái vật” tham gia.
Singapore: Luật chống can thiệp của nước ngoài
Ngày 04/02/2025, Singapore thông qua luật chống can thiệp từ nước ngoài, mang tên “Duy trì sự Hòa hợp Chủng tộc”. Mục đích của luật này là ngăn chặn việc các thế lực ngoại quốc can thiệp vào các tổ chức gia tộc và hiệp hội kinh doanh có liên quan đến chủng tộc tại Singapore. Theo quy định mới, các tổ chức này phải công khai các khoản quyên góp từ nước ngoài, các liên kết quốc tế và các thành viên lãnh đạo. Singapore có quyền ngừng nhận quyên góp từ bên ngoài hoặc yêu cầu trả lại số tiền quyên góp không rõ nguồn gốc. Bộ trưởng Nội Vụ Singapore cũng có quyền ban hành lệnh cấm đối với các hoạt động phát tán thông tin gây hại đến sự hòa hợp chủng tộc trong xã hội.
Hàn Quốc và việc chặn ứng dụng DeepSeek
Ngày 06/02/2025, Bộ Quốc phòng và Bộ Thương mại Hàn Quốc công bố quyết định chặn ứng dụng trí tuệ nhân tạo DeepSeek khỏi hệ thống máy tính của các cơ quan chính phủ. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh Hàn Quốc đang chờ đợi giải thích từ phía công ty Trung Quốc về cách xử lý dữ liệu người sử dụng. Mặc dù ứng dụng này đã trở nên phổ biến, nhưng những lo ngại về việc bảo mật dữ liệu và an ninh quốc gia đã khiến các cơ quan chức năng quyết định tạm dừng việc sử dụng ứng dụng này trên các hệ thống máy tính công.
Các sáng chế trong lĩnh vực giao thông vận tải và sự phát triển của Trung Quốc
Trong một báo cáo công bố ngày 06/02/2025, Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới (OMPI) cho biết rằng số lượng sáng chế và phát minh trong lĩnh vực giao thông vận tải đã tăng mạnh trong vòng 20 năm qua, đặc biệt là tại Trung Quốc. Cụ thể, từ năm 2003 đến 2023, có đến 1,1 triệu bằng sáng chế đã được cấp, với 82% trong số đó liên quan đến giao thông vận tải đường bộ. Trung Quốc đã vượt qua các quốc gia khác như Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc và Đức để trở thành quốc gia dẫn đầu về số lượng sáng chế trong lĩnh vực này, đặc biệt trong lĩnh vực điện hóa ô tô. Các quốc gia này chiếm đến 90% số sáng chế được nộp cho OMPI, trong khi Pháp lại ghi dấu ấn trong ngành hàng không.
Vụ phá hoại 200 xe Ô Tô tại Đức: Nghi ngờ Nga đứng sau cuộc tấn công
Hơn 200 chiếc ô tô trên khắp nước Đức đã bị phá hoại một cách có chủ đích, với bọt xà phòng được phun vào các ống xả, làm hư hại động cơ của xe. Những chiếc xe này còn bị dán những sticker có dòng chữ “Hãy xanh hơn” kèm hình ảnh của Bộ trưởng Bộ Kinh Tế, người thuộc đảng Xanh, như một thông điệp ngầm ám chỉ rằng đảng của ông có thể liên quan đến vụ việc. Cảnh sát Đức đã tiến hành bắt giữ 4 nghi phạm mang quốc tịch Serbia, Romania và Croatia. Theo thông tin từ truyền thông địa phương, một trong các nghi phạm đã khai nhận rằng họ nhận được chỉ thị từ một người Nga qua Viber yêu cầu thực hiện hành động phá hoại và hứa trả 100 euro cho mỗi chiếc xe.
Pháp gửi chiến đấu cơ Mirage 2000 đến Ukraina
Bộ trưởng Bộ Quân Lực Pháp, Sébastien Lecornu, đã công bố trên mạng xã hội X rằng Pháp đã hoàn thành việc chuyển giao các chiến đấu cơ Mirage 2000 cho Ukraina, thực hiện đúng cam kết hỗ trợ quốc gia này. Báo cáo từ Quốc hội Pháp cho biết, hiện tại Không quân Pháp có tổng cộng 26 chiếc Mirage 2000, và trong đó, 6 chiếc đã được chuyển giao cho Ukraina. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Pháp vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông tin chính thức nào xác nhận số lượng cụ thể và các chi tiết về quá trình chuyển giao này.
Pháp thông qua ngân sách năm 2025, giảm thâm hụt ngân sách
Hôm qua, Pháp đã chính thức thông qua dự luật ngân sách cho năm 2025 trong một cuộc bỏ phiếu tại Thượng Viện. Sau khi được thông qua, văn bản luật đã được chuyển tới Hội đồng Bảo Hiến để xem xét trước khi có hiệu lực. Đây chính là dự luật đã khiến chính phủ của Thủ tướng Michel Barnier bị Quốc hội lật đổ vào cuối năm ngoái thông qua một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm. Chính phủ mới của Thủ tướng François Bayrou tiếp tục đẩy mạnh công tác với dự luật này, sử dụng điều 49.3 để thông qua mà không cần phải bỏ phiếu tại Hạ Viện. Chính quyền của ông Bayrou đã “vượt qua” hai cuộc bỏ phiếu kiến nghị bất tín nhiệm do đảng cực tả Nước Pháp Bất Khuất khởi xướng. Dự luật mới đặt ra mục tiêu chi 50 tỷ euro trong năm 2025 và giảm thâm hụt ngân sách xuống còn 5,4% GDP.
Trump ra sắc lệnh cấm người chuyển giới tham gia thể thao nữ
Theo sắc lệnh do Tổng thống Mỹ Donald Trump ký vào ngày 05/02/2025, các trường học cho phép học sinh chuyển giới tham gia các đội thể thao nữ sẽ bị cắt nguồn tài trợ từ chính phủ liên bang. Đồng thời, ông Trump cũng lợi dụng cơ hội này để gây sức ép lên Ủy ban Olympic Quốc tế trong bối cảnh Thế Vận Hội Mùa Hè 2028 sẽ được tổ chức tại Los Angeles. Sắc lệnh của Trump đã nhận phải sự chỉ trích mạnh mẽ từ tổ chức Amnesty International, gọi đây là “một cuộc tấn công nghiêm trọng và tàn nhẫn đối với cộng đồng người chuyển giới,” đồng thời cáo buộc hành động này dẫn đến sự phân biệt đối xử với họ.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tẩy chay cuộc họp G20 tại Nam Phi
Vào ngày 05/02/2025, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã tuyên bố rằng ông quyết định không tham gia cuộc họp các ngoại trưởng G20 tại Nam Phi vì cho rằng nước này đang có thái độ “thù địch với Mỹ” và thực hiện “những hành động rất nghiêm trọng.” Trên mạng xã hội X, ông Rubio đã chỉ trích Nam Phi vì cáo buộc “tịch thu tài sản cá nhân,” mặc dù chính phủ Nam Phi đã lập tức phủ nhận thông tin này. Cuộc họp các ngoại trưởng G20 dự kiến sẽ diễn ra tại Johannesburg vào hai ngày 20-21/02 sắp tới.
CIA cắt giảm nhân sự để tuân thủ chính sách an ninh quốc gia
Vào ngày 05/03/2025, John Ratcliffe, Giám đốc CIA, cho biết cơ quan tình báo Mỹ đang khẩn trương thực hiện các biện pháp nhằm tuân thủ chính sách và ưu tiên về an ninh quốc gia của chính phủ. Theo thông tin từ tờ The Wall Street Journal vào thứ Ba, CIA đã đưa ra một kế hoạch tự nguyện nghỉ việc cho toàn bộ nhân viên và đồng thời thông báo tạm ngừng việc tuyển dụng nhân sự mới. Đây là cơ quan tình báo đầu tiên thực hiện các biện pháp cắt giảm nhân sự, một phần trong chiến lược của chính quyền Donald Trump nhằm thu gọn bộ máy hành chính liên bang.
Theo: RFI