Sự kiện quan trọng từ nhiều khu vực trên thế giới, bao gồm việc Ukraina và Mỹ chuẩn bị cho các cuộc đàm phán mới, tình hình chiến sự tại Ukraina với sự tiến quân của Nga, cùng các vấn đề chính trị, kinh tế quốc tế. Ngoài ra, cũng đề cập đến những thay đổi đáng chú ý trong chính sách và sự kiện tại Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Anh, Trung Quốc và Thái Lan, mang đến cái nhìn toàn diện về tình hình thế giới hiện tại.

Tin quốc tế tổng hợp sáng ngày 06/03/2025

Ukraina và Mỹ chuẩn bị cho các cuộc đàm phán quan trọng

Theo thông tin từ AFP vào tối ngày 05/03/2025, Ukraina và Mỹ đang chuẩn bị cho các cuộc đàm phán quan trọng nhằm giảm căng thẳng và tăng cường hợp tác trong các vấn đề an ninh quốc tế. Thông tin này được đưa ra sau cuộc điện đàm giữa Andriy Yermak, Chánh văn phòng Tổng thống Ukraina, và Michael Waltz, cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng. Hai bên đã thảo luận về “thời gian, địa điểm và thành phần phái đoàn” tham gia đàm phán, điều này cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng của cả hai quốc gia trong việc xây dựng một lộ trình hợp tác lâu dài.

Đây được xem là một dấu hiệu tích cực cho thấy căng thẳng giữa Washington và Kiev có thể đang dần giảm bớt. Sau khi Mỹ và Ukraina có một số tranh cãi trong các vấn đề hỗ trợ quân sự và tình báo, các cuộc đàm phán này có thể giúp làm dịu đi tình hình và mở ra cơ hội hợp tác mạnh mẽ hơn trong tương lai. Một thông tin đáng chú ý khác là khả năng Mỹ sẽ cung cấp lại thông tin tình báo cho Ukraina. Giám đốc CIA đã lên tiếng cho rằng quyết định đình chỉ cung cấp thông tin tình báo cho Ukraina trước đây sẽ không kéo dài, và điều này có thể tạo ra sự hồi sinh trong quan hệ hợp tác tình báo giữa hai quốc gia này.

Trong khi đó, trên chiến trường, tình hình ở miền Đông Ukraina tiếp tục diễn biến căng thẳng. Vào ngày 06/03/2025, Nga đã tuyên bố chiếm được Andrivka, một khu vực thuộc vùng Donetsk, miền Đông Ukraina. Nga thông báo rằng chiến sự tại khu vực này đã diễn ra ác liệt và gây ra thiệt hại đáng kể. Theo thông tin từ phía Nga, ít nhất 4 người đã thiệt mạng trong các cuộc oanh kích đêm của Nga, trong đó có 3 nạn nhân ở thành phố Kryvy Rih, miền trung Ukraina. Căng thẳng giữa hai bên dường như không có dấu hiệu thuyên giảm khi các cuộc đụng độ quân sự vẫn tiếp tục diễn ra khốc liệt. Thêm vào đó, theo thông tin từ một dân biểu Hàn Quốc, Bắc Triều Tiên đã điều thêm khoảng 1.500 lính sang hỗ trợ Nga trong các hoạt động quân sự tại Ukraina. Đây là một động thái khiến tình hình quân sự tại Ukraina càng trở nên phức tạp hơn.

Mỹ sa thải 80.000 nhân viên trong Bộ Cựu Chiến binh

Trong một diễn biến đáng chú ý tại Mỹ, vào ngày 04/03/2025, Bộ Cựu Chiến binh đã đưa ra quyết định sa thải khoảng 80.000 nhân viên, đánh dấu một trong những thay đổi lớn nhất trong cấu trúc nhân sự của bộ này. Theo chánh văn phòng bộ Cựu Chiến binh, quyết định này nhằm mục đích đưa số lượng nhân viên trong bộ về mức năm 2019, tức khoảng 399.957 người, thay vì mức 480.000 người như hiện nay. Đây là một phần trong chiến lược của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm cắt giảm chi phí và tăng hiệu quả hoạt động của các cơ quan chính phủ.

Tuy nhiên, quyết định sa thải hàng loạt này đã gây ra sự bất mãn lớn trong lực lượng công chức, đặc biệt là những nhân viên đã từng bỏ phiếu ủng hộ ông Trump trong các cuộc bầu cử trước đó. Nhiều người bày tỏ cảm giác bị “phản bội,” vì họ cảm thấy rằng quyết định này là sự không công nhận những đóng góp của họ cho chính phủ. Trong khi đó, vào cùng thời điểm, Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát bệnh tật Mỹ (CDC) đã gửi thư mời 180 nhân viên bị sa thải trước đó quay lại làm việc, phản ánh tình trạng thiếu hụt nhân lực trầm trọng sau các quyết định sa thải.

Tòa án Tối cao Mỹ yêu cầu chuyển 2 tỷ USD cho USAID

Vào ngày 05/03/2025, Tòa án Tối cao Mỹ đã ra phán quyết yêu cầu chính quyền của Tổng thống Donald Trump chuyển khoảng 1,5 đến 2 tỷ USD bị phong tỏa cho Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID). Số tiền này đã được phê duyệt trong ngân sách của chính phủ, nhưng đã bị chính quyền Trump đình chỉ sau khi Tổng thống ký sắc lệnh đình chỉ hoạt động hỗ trợ cho nước ngoài vào ngày 20/01/2025, để đánh giá lại các hoạt động hỗ trợ. Phán quyết của Tòa án Tối cao đánh dấu một bước ngoặt quan trọng, vì đây là lần đầu tiên tòa án có động thái chống lại chính quyền Trump, mặc dù có tới ba thẩm phán của tòa này được Tổng thống Trump bổ nhiệm.

Sự việc này tạo ra một tiền lệ quan trọng, vì nó thể hiện khả năng của các cơ quan tư pháp trong việc kiểm soát các quyết định hành chính của chính quyền tổng thống, bất chấp sự hiện diện mạnh mẽ của phe bảo thủ trong Tòa án Tối cao. Việc chuyển khoản ngân sách này cho USAID được kỳ vọng sẽ giúp thúc đẩy các hoạt động viện trợ quốc tế và duy trì sự ổn định trong các mối quan hệ đối ngoại của Mỹ.

Tin quốc tế tổng hợp sáng ngày 07/03/2025
Ukraina và Mỹ chuẩn bị các cuộc đàm phán mới; Mỹ sa thải khoảng 80.000 nhân viên trong bộ Cựu Chiến binh; Mỹ : Tòa án Tối cao ra lệnh chuyển khoảng 2 tỉ đô la bị phong tỏa cho USAID; Nhật Bản và Anh Quốc họp an ninh kinh tế cấp cao

Nhật Bản và Anh tăng cường hợp tác an ninh kinh tế

Vào ngày 06/03/2025, Nhật Bản và Anh đã tổ chức một cuộc họp cấp cao về an ninh kinh tế tại Tokyo. Ngoại trưởng Anh, David Lammy, cùng Bộ trưởng Thương mại và Kinh doanh, Jonathan Reynolds, đã dẫn đầu phái đoàn Anh đến Nhật Bản để tham gia cuộc họp với các đồng cấp Nhật Bản, bao gồm Ngoại trưởng Takeshi Iwaya và Bộ trưởng Thương mại Yoji Muto. Mục đích chính của cuộc họp là tăng cường đầu tư và hợp tác giữa hai quốc gia trong lĩnh vực kinh tế, đồng thời cũng nhằm thảo luận về các biện pháp đối phó với các mối đe dọa từ Trung Quốc.

Trong cuộc họp, các quan chức Anh và Nhật Bản đã đặc biệt chú trọng đến các biện pháp hạn chế thương mại đối với Trung Quốc, các lệnh trừng phạt thương mại, cũng như nguy cơ mà chính quyền Trump có thể áp đặt thuế quan cao đối với hàng hóa Trung Quốc. Điều này cho thấy sự hợp tác giữa các quốc gia trong việc duy trì một môi trường thương mại ổn định và công bằng trên toàn cầu, đồng thời cũng phản ánh một xu hướng tăng cường các liên minh đối kháng với các chính sách của chính quyền Trump.

Hàn Quốc: Tai nạn thả bom khiến 15 người bị thương

Ngày 06/03/2025, không quân Hàn Quốc xác nhận một sự cố nghiêm trọng đã xảy ra trong một cuộc tập trận quân sự. Một chiến đấu cơ KF-16 đã vô tình thả 8 quả bom MK-82 ra ngoài phạm vi dự kiến trong khu vực Pocheon, phía Bắc Hàn Quốc, cách biên giới với Bắc Triều Tiên chỉ 25 km. Sự cố này đã gây ra sự nổ lớn và khiến ít nhất 15 người bị thương, trong đó có 2 người trong tình trạng nguy kịch. Không chỉ có con người bị thiệt hại, 5 ngôi nhà, một kho chứa và một nhà thờ đã bị phá hủy hoàn toàn.

Đây là một tai nạn nghiêm trọng, đặc biệt khi khu vực này có mối liên quan chặt chẽ đến Bắc Triều Tiên, quốc gia đang sở hữu vũ khí hạt nhân. Sự cố này có thể làm gia tăng căng thẳng trong khu vực và gây ra những phản ứng tiêu cực từ các quốc gia khác, đặc biệt là trong bối cảnh tình hình chính trị giữa Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên vẫn còn rất căng thẳng.

Trung Quốc giảm sản xuất thép để đối phó với dư thừa

Trung Quốc, quốc gia sản xuất thép lớn nhất thế giới, đã thông báo về việc giảm sản lượng thép trong năm 2025. Mặc dù đã sản xuất hơn 1 tỉ tấn thép trong năm 2024, Trung Quốc đang đối mặt với tình trạng dư thừa thép và lợi nhuận giảm sút trong ngành công nghiệp này. Chính phủ Trung Quốc, thông qua Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia (NDRC), đã công bố kế hoạch tái cấu trúc ngành công nghiệp thép bằng cách giảm sản lượng để giảm áp lực cung cấp trên thị trường và cải thiện tình hình lợi nhuận. Tuy nhiên, mức độ giảm sản lượng vẫn chưa được công bố chi tiết, nhưng động thái này cho thấy Trung Quốc đang tìm cách duy trì sự ổn định của thị trường thép toàn cầu trong bối cảnh nguồn cung dư thừa.

Giá gạo giảm mạnh, Thái Lan tăng cường hợp tác với Ấn Độ và Việt Nam

Vào ngày 06/03/2025, Bộ trưởng Thương mại Thái Lan, Pichai Naripthaphan, thông báo rằng chính phủ Thái Lan đang tiến hành các cuộc đàm phán với Ấn Độ và Việt Nam nhằm ngừng tình trạng giảm giá gạo tại Thái Lan. Trong vòng một năm qua, giá gạo tại Thái Lan đã giảm tới 30%, gây khó khăn cho các nhà sản xuất gạo trong nước. Sự giảm giá này chủ yếu là do việc Ấn Độ trở lại xuất khẩu gạo, khiến thị trường gạo quốc tế trở nên cạnh tranh hơn.

Ấn Độ, Thái Lan và Việt Nam hiện là ba quốc gia xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới. Sự cạnh tranh giữa ba quốc gia này có thể dẫn đến những thay đổi quan trọng trong thị trường gạo quốc tế, và các biện pháp hợp tác sẽ là cần thiết để ổn định giá gạo và đảm bảo nguồn cung cho các quốc gia tiêu thụ lớn.

Nga kết án gián điệp làm việc cho Ukraina

Theo thông tin từ RIA Novosti vào ngày 06/03/2025, một công dân Nga, Dmitri Levine, đã bị kết án 15 năm tù vì tội gián điệp cho Ukraina. Levine, sống ở Krasnodar, Nga, đã bị cáo buộc đã cung cấp thông tin cho Tổng cục Tình báo của Bộ Quốc phòng Ukraina về các hoạt động quân sự của Nga. Những thông tin mà Levine cung cấp được cho là gây thiệt hại cho lực lượng quân đội Nga, đặc biệt là trong các hoạt động triển khai tàu chiến của Nga tại Novorossiysk, tỉnh Krasnodar.

Theo: RFI