Tin quốc tế tổng hợp sáng ngày 30/04/2025
Thế giới những ngày cuối tháng 4/2025 chứng kiến hàng loạt biến động đáng chú ý: Trung Quốc kêu gọi Mỹ điều chỉnh chính sách thuế sau khi ngừng tiếp nhận máy bay Boeing, Hồng Kông thả 4 cựu nghị sĩ; châu Âu siết nhập cư; DeepSeek trở lại Hàn Quốc; Detroit lo ngại vì thuế mới.
Tin quốc tế tổng hợp sáng ngày 29/04/2025
Nội dung chính
Trung Quốc kêu gọi Mỹ điều chỉnh thuế sau khi ngừng tiếp nhận máy bay Boeing
Ngày 29/05/2025, Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố việc ngừng nhận máy bay mới từ Boeing là hệ quả trực tiếp từ chính sách thuế quan của Mỹ, đồng thời bày tỏ hy vọng Washington sẽ điều chỉnh để tạo môi trường kinh doanh ổn định.
Theo Bắc Kinh, các hãng hàng không Trung Quốc và Boeing đều chịu thiệt hại nặng nề. Trước đó, ngày 15/04, Trung Quốc đã yêu cầu tạm dừng nhập máy bay và phụ tùng từ Mỹ, sau khi hai bên áp mức thuế trả đũa cao kỷ lục.
Giám đốc điều hành Boeing, ông Kelly Ortberg, xác nhận trên CNBC rằng các khách hàng Trung Quốc đã ngưng tiếp nhận đơn hàng. Boeing đang lên kế hoạch chuyển số máy bay này cho các thị trường khác nếu cần thiết.
Hồng Kông: 4 cựu nghị sĩ đối lập được trả tự do sau hơn 4 năm giam giữ
Ngày 29/04/2025, cảnh sát Hồng Kông thông báo đã thả tự do cho bốn cựu thành viên đối lập sau thời gian hơn bốn năm bị giam giữ. Những người này từng bị kết án với cáo buộc âm mưu lật đổ chính quyền trong phiên xét xử 45 nhà hoạt động ủng hộ dân chủ.
Các cựu nghị sĩ Claudia Mo, Kwok Ka-ki, Jeremy Tam và Gary Fan bị cáo buộc tổ chức một cuộc bầu cử sơ bộ không chính thức vào năm 2020, với mục đích lựa chọn ứng viên cho cuộc bầu cử Hội đồng Lập pháp Hồng Kông. Họ đã bị bắt giữ và tạm giam từ tháng 3/2021 cho đến nay.

Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha phủ nhận khả năng bị tấn công mạng gây mất điện
Ngày 29/04/2025, giới chức Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha khẳng định sự cố mất điện diện rộng xảy ra hôm 28/04 không phải do một cuộc tấn công mạng gây ra. Thông tin này được đưa ra nhằm trấn an dư luận sau khi hai quốc gia rơi vào tình trạng hỗn loạn vì mất điện đột ngột.
Đến hôm nay, các hoạt động tại Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, bao gồm điện, internet, giao thông đường sắt và hệ thống bán lẻ, đã được khôi phục bình thường.
Hơn 140 người bị truy tố vì hỗ trợ người nhập cư không giấy tờ vào châu Âu
Theo báo cáo vừa được Tổ chức Bảo vệ Người Di cư (Picum) công bố ngày 29/04/2025, hơn 140 cá nhân đã bị truy tố trong năm qua vì các hành động hỗ trợ người nhập cư không có giấy tờ tại châu Âu. Trong số này, hơn 80 người bị truy tố do tham gia cứu hộ người di cư trên biển trong năm 2024, còn khoảng 20 người khác bị truy tố vì đã cung cấp nước, thực phẩm hoặc quần áo.
Picum cảnh báo rằng số vụ truy tố liên quan đến hành vi hỗ trợ nhân đạo đã tăng liên tiếp trong bốn năm qua. Báo cáo cũng nêu bật một số trường hợp cụ thể, như năm người đối mặt với nguy cơ bị kết án tù vì hỗ trợ người di cư tại khu vực biên giới Ba Lan – Belarus, hay bảy nhà hoạt động người Basque bị truy tố sau khi giúp 36 người di cư vượt biên giữa Tây Ban Nha và Pháp.
Pháp đề xuất châu Âu đánh thuế toàn bộ kiện hàng nhỏ từ năm 2026
Ngày 29/04/2025, Bộ trưởng Ngân sách công Pháp, bà Amélie de Montchalin, cho biết Paris đề nghị Liên minh châu Âu áp thuế đối với tất cả các kiện hàng nhỏ, chủ yếu đến từ Trung Quốc, bắt đầu từ năm 2026. Đề xuất này nhằm chuẩn bị cho kế hoạch cải cách thuế quan toàn diện của Liên Âu vào năm 2028.
Hiện nay, các kiện hàng nhập khẩu vào châu Âu có giá trị dưới 150 euro được miễn thuế. Tuy nhiên, thống kê cho thấy trong năm 2024, khoảng 91% trong tổng số 4,6 tỷ euro hàng hóa dạng kiện nhỏ dưới mức giá này có nguồn gốc từ Trung Quốc.
Theo kế hoạch, khoản thu từ việc áp thuế sẽ được sử dụng để tăng cường hoạt động kiểm soát hàng hóa. Đến năm 2028, cơ chế miễn thuế đối với kiện hàng nhỏ dự kiến sẽ bị bãi bỏ hoàn toàn trong khuôn khổ cải cách thuế quan mới của châu Âu.
Chuyên gia Pháp đề xuất cấm trẻ dưới 6 tuổi tiếp xúc với màn hình
Ngày 29/04/2025, năm tổ chức chuyên môn về trẻ em tại Pháp đã ra tuyên bố chung, kêu gọi nâng giới hạn độ tuổi cấm trẻ em sử dụng thiết bị màn hình từ dưới 3 tuổi lên dưới 6 tuổi. Các chuyên gia cảnh báo rằng việc tiếp xúc với màn hình – bao gồm tivi, máy tính bảng và điện thoại thông minh – trước 6 tuổi gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và sự phát triển trí tuệ của trẻ nhỏ.
Hiện tại, khuyến cáo của Pháp chỉ giới hạn việc cấm trẻ dưới 3 tuổi sử dụng màn hình. Tuy nhiên, theo các tổ chức này, quy định hiện hành là “hoàn toàn không đủ” và cần được điều chỉnh dựa trên những nghiên cứu mới.
Năm tổ chức đồng ký tên trong tuyên bố gồm: Hiệp hội Bác sĩ Nhi khoa Pháp, Hiệp hội Y tế Công, Hiệp hội Tâm thần học Trẻ em và Thiếu niên, Hiệp hội Nhãn khoa và Hiệp hội Y tế và Môi trường Pháp ngữ.
Ứng dụng AI DeepSeek được phép hoạt động trở lại tại Hàn Quốc
Ngày 28/04/2025, nền tảng trí tuệ nhân tạo DeepSeek của Trung Quốc đã chính thức vận hành trở lại tại Hàn Quốc, sau hai tháng bị tạm ngừng bởi lệnh cấm của chính phủ. Lệnh chặn được ban hành vào tháng 2 năm nay, khi cơ quan chức năng Seoul phát hiện ứng dụng này đã truyền dữ liệu và nội dung tìm kiếm của người dùng về Trung Quốc mà không có sự đồng thuận.
Để được phép hoạt động trở lại, DeepSeek đã tiến hành điều chỉnh chính sách bảo mật, đồng thời khẳng định sẽ tuân thủ đầy đủ các quy định của Luật Bảo vệ Thông tin Cá nhân hiện hành tại Hàn Quốc.
Detroit đối mặt với lo ngại trước chính sách thuế quan mới
Từ Detroit, thông tín viên Margot Guicheteau ghi nhận bầu không khí lo lắng đang bao trùm thủ phủ công nghiệp ô tô Mỹ, khi chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump bắt đầu tác động rõ rệt.
Tại Southfield, vùng ngoại ô Detroit, Joe – chủ một đại lý ô tô – cho biết nhu cầu mua xe đang tăng bất ngờ do tâm lý bất ổn. Ông cảnh báo nhóm khách hàng trung lưu, vốn ưa chuộng các mẫu xe giá hợp lý, sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề khi lựa chọn xe nhập khẩu ngày càng hạn chế. Joe nhận định mục tiêu của ông Trump là đưa sản xuất và việc làm trở lại Mỹ.
Một giám đốc chiến lược của Hyundai, giấu tên, chia sẻ rằng thuế quan có thể thúc đẩy sản xuất trong nước về lâu dài, nhưng cảnh báo rằng việc tăng thuế sẽ khiến thị trường chịu sức ép ngắn hạn. Ông cũng so sánh hai hướng tiếp cận: Joe Biden tập trung trợ cấp cho xe điện, trong khi Donald Trump ưu tiên chính sách thuế để kích thích sản xuất nội địa.
Trong bối cảnh giá xe mới biến động, xe cũ trở thành lựa chọn thay thế. Theo AutoPacific, khoảng 20% người dự định mua xe mới đã chuyển hướng sang xe đã qua sử dụng, trong khi 23% khác quyết định trì hoãn mua sắm.
Theo: RFI