“Biển người” đi xem pháo hoa tại TPHCM vào tối 30/4. Trung Quốc tuyên bố sẵn sàng bắn tàu nước ngoài ở Biển Đông.

Dưới đây là các tin chi tiết

“Biển người” chật kín đi xem pháo hoa tại TPHCM

Vào tối 30/4, hàng nghìn người đã “vượt biển người” để đi xem pháo hoa ở TPHCM, theo Lao Động.

Địa điểm bắn pháo hoa tầm cao là ở đầu đường hầm sông Sài Gòn (phường Thủ Thiêm, TP Thủ Đức. Một địa điểm khác bắn pháo hoa tầm thấp là Công viên Văn hóa Đầm Sen (Phường 3, Quận 11).

Đúng 21 giờ, màn trình diễn pháo hoa bắt đầu với “sự vui mừng của hàng triệu người dân toàn TPHCM”, theo Lao Động.

Biển Sầm Sơn chật kín du khách

Hàng chục nghìn người đã đổ về các bãi tắm của biển Sầm Sơn vào ngày 30/4, theo VnExpress.

Biển Sầm Sơn chật kín người vào ngày 30/4/2022 (ảnh chụp từ video VnExpress).
Biển Sầm Sơn chật kín người vào ngày 30/4/2022 (ảnh chụp từ video VnExpress).

Càng về chiều tối, lượng người đến biển Sầm Sơn càng đông, đặc biệt là khu vực bãi A và bãi B, theo VTC.

Hà Nội, TPHCM: người “chật như nêm”

Lượng người đến các các điểm vui chơi tại Hà Nội cũng tăng vọt vào ngày nghỉ lễ 30/4. Hàng chục nghìn người đến tham quan tại các trung tâm thương mại và địa điểm vui chơi tại thủ đô. Theo Dân trí, có khoảng 8.000 người đổ về công viên nước Hồ Tây.

Tại TPHCM cũng có tình trạng tương tự. Theo PLO, hàng nghìn người ở TPHCM và các tỉnh lân cận đã đổ về Thảo Cầm Viên để vui chơi; vì vậy nơi này luôn đông nghẹt từ ngoài vào trong.

Lính Trung Quốc sẵn sàng bắn tàu nước ngoài ở Biển Đông

Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) vừa công bố một đoạn video có tính hăm dọa các nước khác về Biển Đông.

Theo SCMP, trong video, Gao Zengsong, một sĩ quan không quân Trung Quốc lái một chiếc máy bay ném bom JH-7 diễn tập bay qua một tàu chiến nước ngoài ở Biển Đông.

Màn hình radar định vị các chiến cơ Trung Quốc và tàu chiến nước ngoài trong video của CCTV (ảnh chụp màn hình).
Màn hình radar định vị các chiến cơ Trung Quốc và tàu chiến nước ngoài trong video của CCTV (ảnh chụp màn hình).

“Chúng tôi sẵn sàng bóp cò” bắn tàu nước ngoài, Gao nói trong video.

Kinh tế Trung Quốc “trả giá” vì chính sách zero Covid

Các biện pháp cực đoan nhằm loạt bỏ hoàn toàn số ca nhiễm Covid-19 tại Trung Quốc đang khiến nước này phải trả giá đắt.

Theo Nikkei Asia, một số nhà phân tích cảnh báo nền kinh tế của quốc gia này chỉ có thể tăng trưởng thực sự trong phạm vi 3%. Như vậy, mức tăng trưởng của Trung Quốc sẽ tụt hậu hơn so với mức tăng trưởng của Hoa Kỳ.

Đây là điều mà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình muốn tránh. Bắc Kinh đang cố gắng thúc đẩy nền kinh tế bằng cách tăng tốc đầu tư cơ sở hạ tầng và các biện pháp khác.

Nga phá hủy một sân bay của Ukraine

Quân đội Ukraine hôm 30/4 cho biết sân bay ở phía tây nam cảng Odesa của nước này đã bị hư hại đường băng và không thể hoạt động được nữa vì một cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga.

Theo Reuters, các lực lượng Nga cũng tấn công khu vực Donbas phía đông Ukraine vào ngày 30/4. Tại thị trấn Dobropillia ở Donetsk, sóng xung kích từ một cuộc không kích của Nga đã thổi bay các cửa sổ của một tòa nhà chung cư và để lại một miệng hố lớn trong sân.