Nhiều người đội mưa, xếp hàng từ sáng sớm nay để mua vàng vào ngày vía Thần Tài. Ngày hôm sau, nếu bán sẽ lỗ nặng?

Hôm nay (Mùng 10 tháng Giêng tức 10/2/2022) là ngày vía Thần Tài, có các tin nổi bật như sau:

“Phố vàng” chuẩn bị “hốt khách” vào dịp Thần Tài

Theo ghi nhận của phóng viên Dân Trí, các cửa hàng vàng bạc trên phố vàng Trần Nhân Tông, Cầu Giấy (Hà Nội), đã rục rịch chuẩn bị đón khách từ khoảng 6 giờ sáng nay. Nhiều người đã xếp hàng để chờ mua vàng từ 3-4 giờ sáng trong tiết trời mưa rét.

Người mua vàng hy vọng Thần Tài sẽ đến nhà, ban phước lộc, giúp họ phát tài, buôn may bán đắt. Một số người nghe đồn như vậy, cũng đi mua thử xem sao.

Trên thực tế, mua vàng vào ngày vía Thần Tài có giá cao hơn bình thường. Vì vậy, chỉ đến ngày hôm sau, nếu bán vàng ra thì người mua sẽ lỗ nặng.

Tuyển nữ Việt Nam được trao Huân chương lao động hạng nhất

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hôm 9/2 đã ký quyết định trao tặng huân chương Lao động hạng nhất cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam và huấn luyện viên Mai Đức Chung, VnExpress đưa tin.

Một số cầu thủ được trao huân chương Lao động hạng nhì gồm: Chương Thị Kiều; Huỳnh Như; Nguyễn Thị Tuyết Dung.

Các cầu thủ được trao huân chương Lao động hạng ba gồm: Thái Thị Thảo; Nguyễn Thị Bích Thùy; Trần Thị Kim Thanh; Phạm Hải Yến.

Cũng trong ngày 9/2, Thủ tướng đã ký quyết định tặng bằng khen cho 29 thành viên trong đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam.

Trước đó, vào ngày 6/2, tuyển nữ Việt Nam đã làm nên lịch sử khi chiến thắng Đài Loan và giành vé tham dự World Cup 2022.

Cây xanh bật gốc, đổ trúng vào 2 mẹ con

Báo Tuổi Trẻ đưa tin, một cây xanh trên đường Chu Mạnh Trinh, phường Bình Thọ, TP Thủ Đức, TP.HCM đã bất ngờ bật gốc, đổ xuống đường vào khoảng 18 giờ 30 ngày 9/2.

Khi đó, đúng lúc chị VTH (39 tuổi) chở con gái T (19 tuổi) đi qua. Chiếc xe đè trúng xe máy của chị H, khiến hai mẹ con bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu.

Nhân chứng cho biết khi vụ việc xảy ra, thời tiết bình thường, không mưa, “trời quang mây tạnh”.

Buộc thôi việc Thứ trưởng Y tế Trương Quốc Cường

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký quyết định Quyết định 152/QĐ-TTg nhằm buộc thôi việc đối với Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường.

Ông Cường bị xác định là có khuyết điểm rất nghiêm trọng trong công tác; Cụ thể là liên quan đến vụ việc buôn thuốc giá Health 2000 Canada.

Vì sao hàng loạt cây xăng đóng cửa, báo “hết xăng”?

Tình trạng cây xăng thông báo “hết xăng”, đóng cửa ngừng bán đã xuất hiện tại nhiều địa phương những ngày qua.

Các cửa hàng cho biết, lý do đóng cửa là “càng bán càng lỗ”; vì giá xăng nhập về còn cao hơn giá bán lẻ cho người tiêu dùng.

Trên thế giới, giá xăng dầu đang tăng mạnh; trong khi giá xăng dầu bán lẻ trong nước chưa được điều chỉnh tương ứng.

Ngoài ra, nguồn cung xăng dầu cũng không còn dồi dào như trước. Mới đây, Nhà máy lọc hoá dầu Nghi Sơn đã giảm công suất hoạt động và có thể ngừng hoạt động trong tháng 2.

Nhiều chuyên gia dự báo, Liên bộ Công thương – Tài chính sẽ điều chỉnh tăng giá bán lẻ. Giá xăng dầu có thể sẽ tăng mạnh trong thời gian tới.

Tổng thống Mỹ và Vua Ả Rập thảo luận về bình ổn giá xăng

Bloomberg đưa tin, Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 9/2 đã nói chuyện với Quốc vương Salman của Ả Rập Xê-út về việc đảm bảo bình ổn giá năng lượng.

Nhà Trắng cho biết hai bên “nhắc lại cam kết” về việc “đảm bảo sự ổn định của nguồn cung cấp năng lượng toàn cầu”.

Giá xăng tại Mỹ đã tăng vọt sau khi ông Biden đình chỉ các dự án khai thác dầu khí tại Mỹ để ưu tiên thực hiện kế hoạch năng lượng xanh.