Nữ trợ lý trọng tài Hà Thị Phượng gây sốt bởi khuôn mặt ưa nhìn. Mỹ cam kết sẽ sát cánh với Ấn Độ trong việc chống lại sự hiếu chiến của Trung Quốc

Dưới đây là các tin chi tiết:

Nữ trợ lý trọng tài thu hút người hâm mộ

Tối 11/4 tại sân Hàng Đẫy (Hà Nội), trợ lý trọng tài nữ Hà Thị Phượng đã tham gia điều khiển trận đấu Viettel – Cần Thơ trong khuôn khổ vòng 1/8 Cúp quốc gia 2022.

Theo Lao Động, sự xuất hiện của nữ trợ lý trọng tài đã thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Bài báo viết: “Nữ trọng tài người Hải Phòng gây sốt bởi khuôn mặt ưa nhìn cùng thể hình đẹp chuẩn”.

Nữ trợ lý trọng tài Hà Thị Phượng (ảnh: Lao Động).
Nữ trợ lý trọng tài Hà Thị Phượng (ảnh: Lao Động).

“Cô cũng là cái tên quen thuộc tại các giải bóng đá nữ quốc gia trong nhiều năm qua.”

Bắc Giang: Truy tìm nghi phạm giết chủ cửa hàng quần áo

Zing đưa tin, Công an huyện Tân Yên vào tối 11/4 đã nhận được tin báo về vụ sát hại chủ cửa hàng quần áo ở thị trấn Nhã Nam.

Nạn nhân là nữ giới. Nghi phạm được xác định là một phụ nữ. Lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi, và tìm bắt nghi phạm.

Mỹ sẽ đứng về phía Ấn Độ chống lại sự hiếu chiến của Trung Quốc

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nói với người đồng cấp Ấn Độ Rajnath Singh rằng Mỹ sẽ sát cành cùng Ấn Độ để bảo vệ chủ quyền trước sự hiếu chiến của Trung Quốc ở biên giới phía bắc, theo TOI.

Giới quan sát nhận định Trung Quốc lợi dụng tình hình Ukraine để tăng cường kiểm soát Biển Đông (ảnh chụp màn hình CGTN).
Giới quan sát nhận định Trung Quốc lợi dụng tình hình Ukraine để tăng cường kiểm soát Biển Đông (ảnh chụp màn hình CGTN).

Nga ‘định vị lại’ ở khu vực Donbas phía đông Ukraine

Lầu Năm Góc cho biết một đoàn xe của Nga đang tiến về thị trấn Izyum của Ukraine, khả năng sắp thực hiện một cuộc tấn công.

Hiện chưa rõ có bao nhiêu phương tiện trong đoàn xe và chúng mang theo những gì, phát ngôn viên Lầu Năm Góc cho biết.

“Họ đang định vị lại, họ đang tập trung lại vào Donbas”.

Tổng thống Putin muốn giải quyết vấn đề Donbass bất chấp bị trừng phạt

Thủ tướng Áo Karl Nehammer hôm 11/4 cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin quyết tâm “giải quyết” tình hình Donbass, bất chấp các lệnh trừng phạt của phương Tây. Donbass là vùng lãnh thổ ly khai ở Đông Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và các cố vấn quân sự trong một cuộc tập trận tại khu huấn luyện Donguzsky ở Vùng Orenburg ngày 19/9/2015 (ảnh: Điện Kremlin).
Tổng thống Nga Vladimir Putin và các cố vấn quân sự trong một cuộc tập trận tại khu huấn luyện Donguzsky ở Vùng Orenburg ngày 19/9/2015 (ảnh: Điện Kremlin).

Thủ tướng Áo cho biết ông không “lạc quan” về Ukraine sau cuộc hội đàm với ông Putin.

“Nói chung, tôi không có ấn tượng lạc quan nào từ cuộc trò chuyện với Tổng thống Putin mà tôi có thể chia sẻ với các vị”, ông Nehammer nói.