Chuyên gia cho rằng khả năng U23 Việt Nam thắng Saudi Arabia là rất thấp. Ông bố sửng sốt vì giấy khai sinh của con ghi mình đã chết.

Dưới đây là các tin nổi bật:

Khả năng U23 Việt Nam thắng Saudi Arabia là rất thấp

Tối nay, U23 Việt Nam gặp tuyển Saudi Arabia tại vòng tứ kết giải U23 châu Á. Giới chuyên gia cho rằng cơ hội thắng của Việt Nam là rất thấp, vì Saudi Arabia là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch.

Theo Tuổi Trẻ, Chuyên gia Wahyudi của báo Mediarealitas nhận định: “U23 Saudi Arabia sở hữu những cầu thủ giàu kỹ thuật và tốc độ. Khi gặp các đối thủ yếu, họ thường dồn lên tấn công toàn diện gây sức ép khủng khiếp lên khung thành đối phương”.

“Chiến thuật này có thể bóp nghẹt không gian chơi bóng của đối thủ. Dù U23 Việt Nam có lối đá phòng ngự khá chắc chắn ở những trận đã qua nhưng họ sẽ khó đứng vững”.

Chuyên gia này dự đoán Saudi Arabia sẽ thắng Việt Nam 2-1.

Hà Nội: Ông bố sửng sốt vì giấy khai sinh của con ghi mình đã chết

Theo Dân trí, anh P.T.C. (42 tuổi, hiện ở Hà Đông, Hà Nội) cho biết bản sao giấy khai sinh của con anh là P.Q. (9 tuổi, ở xã Đại Mạch, huyện Đông Anh) có thông tin viết rằng anh đã chết.

Cán bộ xã Đại Mạch cho biết điều này sẽ không ảnh hưởng gì vì cháu vẫn còn bản chính giấy khai sinh. Có cán bộ xã còn bảo anh C cứ gạch chữ “Đã chết” đi là được.

Anh C nói: “Nếu vô tình có sự nhầm lẫn thì tôi sẵn sàng bỏ qua vụ việc này. Tuy nhiên, nếu do ai đó cố tình làm vậy thì cơ quan chức năng cần vào cuộc làm sáng tỏ vụ việc.”

AFC vinh danh 2 cầu thủ Việt Nam: Nguyễn Văn Tùng và Quan Văn Chuẩn

VnExpress đưa tin, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vào tối 11/6 đã công bố danh sách các cầu thủ ấn tượng tại vòng bảng U23 châu Á.

Trong đó tiền đạo Nguyễn Văn Tùng lọt danh sách bàn thắng đẹp nhất. Thủ môn Quan Văn Chuẩn được xếp vào mục cứu thua xuất sắc.

Cựu đại sứ: Canada cần cứng rắn hơn nhiều với Trung Quốc

Ông Guy St-Jacques, đặc phái viên Canada tại Trung Quốc từ năm 2012 đến năm 2016, cho rằng Canada nên cứng rắn hơn nhiều trong các giao dịch với Trung Quốc.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ra lệnh cho toàn bộ quân đội chuẩn bị sẵn sàng cho chiến tranh, theo thông tin từ Watch China vào tháng 2 năm 2022
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ra lệnh cho toàn bộ quân đội chuẩn bị sẵn sàng cho chiến tranh, theo thông tin từ Watch China vào tháng 2 năm 2022 (ảnh: Twitter).

Ông kêu gọi “các nền dân chủ cùng chí hướng” cần chống lại mối đe dọa từ Bắc Kinh.(Bài chi tiết)

Mỹ cáo buộc chống lại Trung Quốc; Bắc Kinh lập tức phản bác

Hôm 11/6, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin đã đưa ra nhiều cáo buộc nhắm vào Trung Quốc trong cuộc Đối thoại Shangri-La tại Singapore.

CNA đưa tin, trung tướng Trương Chấn Trung lập tức phản bác. Ông Trương nói rằng những lời cáo buộc đó là “vô căn cứ”.