8 tháng qua, Việt Nam nhập đến 13.200 ôtô Trung Quốc; linh kiện, phụ tùng ôtô nhập từ nước này cũng tăng 33%.

Người Việt nhập xe gì của Trung Quốc?

Theo thông tin từ Hải quan, Tổng lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu trong 8 tháng đầu năm lên đến 96.239 xe, kim ngạch đạt 2,25 tỷ USD. Riêng số lượng xe Trung Quốc đứng thứ 3 (sau Indonesia, Thái Lan) với 13.198 xe, tổng kim ngạch 535,87 triệu USD. Trước đó, năm 2021, xe nhập từ thị trường Trung Quốc cũng tăng vọt, với 22.750 chiếc, tăng mạnh 207% so với năm 2020.

Các loại xe nhập từ Trung Quốc chủ yếu là ôtô tải và ôtô chuyên dụng. Giá bình quân nhập khẩu xe từ thị trường này cũng lớn hơn giá bình quân xe nhập từ các thị trường châu Á khác.

Bên cạnh đó, kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng linh kiện, phụ tùng ô tô tăng trưởng khá thấp so với cùng kỳ năm 2021, tuy nhiên riêng thị trường Trung Quốc tăng cao.

Tính từ đầu năm đến 15/8, người Việt đã nhập từ Trung Quốc lượng linh kiện, phụ tùng ôtô trị giá 748,9 triệu USD, tăng mạnh 33% so với cùng kỳ năm ngoái.

Những năm qua, chất lượng ôtô và linh kiện phụ tùng ôtô của Trung Quốc luôn bị đặt dấu hỏi, nhưng các sản phẩm này lại không ngừng chiếm lĩnh được thị trường Việt Nam.

Xuất hiện vết nứt lớn giữa nhà, sơ tán khẩn cấp 52 hộ dân

Theo Zing, vết nứt xuất hiện sáng 10/9, rộng khoảng 25 cm, sâu gần 1 m và dài hơn 700 m tại  bản Nam Tiến 2, xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An.

Để đảm bảo an toàn, chính quyền đã sơ tán khẩn cấp 52 hộ dân ở bản Nam Tiến ra khỏi khu vực đất nứt.

Vết nứt giữa nhà người dân sau đợt mưa lớn (ảnh N.D).

Trong khi đó, một số vị trí trên quốc lộ 7 qua xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn cũng bị nứt gãy sau đợt mưa lũ.

Tia lửa hàn xì gây cháy khiến ba mẹ con tử vong

Công an huyện Thanh Oai cho biết, thợ hàn xì bất cẩn khiến tia lửa bén vào đệm, gây cháy kho và nhà xưởng sản xuất chăn ga, gối đệm ở huyện này, làm ba mẹ con tử vong.

Đám cháy tại xưởng chăn ga chiều 10/9 (ảnh chụp màn hình VnExpress).

Thợ hàn đã thừa nhận hành vi trên, theo VnExpress. Họ là những người được  chị Vũ Thị Vị, 29 tuổi, thuê tới gia cố mái tôn nhà kho, cũng là cửa hàng giới thiệu sản phẩm chăn ga, gối đệm của xưởng sản xuất Tuyển Thoa ở xã Thanh Văn, huyện Thanh Oai. Sau đó, xảy ra hỏa hoạn khiến chị Vị và hai con 5 tuổi và 4 tuổi bị mắc kẹt, rồi tử vong ở bệnh viện.

Huỳnh Như ra mắt ở giải Bồ Đào Nha

Trong trận đấu giữa Valadares vs Lank ở vòng 1 Liga BPI, Huỳnh Như đã được tung vào sân ở phút 88. Cô thế chỗ của tiền đạo cắm Malu, theo Thể thao Văn hóa.

Lúc này Lank đang thắng 1-0 nên Huỳnh Như chủ yếu cùng đồng đội phòng ngự để bảo toàn tỉ số. Trận đấu có 8 phút bù giờ, nên tiền đạo Việt Nam đã có 10 phút trải nghiệm tại trận đấu chính thức đầu tiên trên đất Bồ Đào Nha.

Huỳnh Như được vào sân phút 88 trong trận đấu đêm qua 11/9 (ảnh chụp màn hình).
Huỳnh Như được vào sân phút 88 trong trận đấu đêm qua 11/9 (ảnh chụp màn hình).

Kết quả trận đấu, Lank FC của Huỳnh Như có 3 điểm trọn vẹn.

Ukraine cáo buộc Nga tấn công trả đũa

Các lực lượng Ukraine đang tiếp tục đẩy mạnh về phía bắc trong khu vực Kharkiv và tiến sâu hơn về phía nam và phía đông của thành phố, theo tuyên bố của Tư lệnh quân đội Ukraine hôm 11/9. Theo Reuters đưa tin, tuyên bố này được đưa ra chỉ một ngày sau khi quân đội Ukraine tiến công, buộc Nga phải từ bỏ pháo đài chính của mình trong khu vực.

Trong quá trình rút lui, quân đội Nga đã tiến hành các cuộc tấn công trả đũa vào cơ sở hạ tầng dân sự, bao gồm cả một nhà máy nhiệt điện ở Kharkiv, dẫn đến tình trạng mất điện trên diện rộng, theo cáo buộc của giới chức Ukraine.

Moscow phủ nhận các lực lượng của họ cố tình nhắm vào dân thường. Giới chức Nga gần như im lặng hoàn toàn về thất bại của mình ở đông bắc Ukraine. Theo Reuters, điều này đã gây ra sự tức giận đáng kể đối với một số nhà bình luận ủng hộ chiến tranh và những người theo chủ nghĩa dân tộc Nga trên mạng xã hội. 

Tập Cận Bình lần đầu tiên rời khỏi Trung Quốc kể từ khi dịch bùng phát

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ rời Trung Quốc trong tuần này thực hiện chuyến công du Trung Á, trong đó bao gồm một gặp bên lề với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Đây là chuyến đi nước ngoài đầu tiên của ông Tập kể từ khi đại dịch COVID-19 bắt đầu. Chuyến thăm diễn ra khi chỉ còn 1 tháng nữa là tới kỳ họp quan trọng của Đảng Cộng sản Trung Quốc, trong đó ông Tập dự kiến giành thêm một nhiệm kỳ thứ 3.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình trong chuyến thị sát Điện Kremlin ở Moscow, ngày 5 tháng 6 năm 2019 (ảnh: Điện Kremlin). Trung Quốc mua dầu từ Nga, bán cho châu Âu và hưởng tiền chênh lệch, theo Secret China ngày 6/9/2022.
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình trong chuyến thị sát Điện Kremlin ở Moscow, ngày 5 tháng 6 năm 2019 (ảnh: Điện Kremlin).

Theo CNA, chuyến công du cho thấy “ông Tập tự tin như thế nào về khả năng nắm quyền của mình ở Trung Quốc và tình hình toàn cầu đã trở nên nguy hiểm đến mức nào: Nga đối đầu với phương Tây về Ukraine, cuộc khủng hoảng eo biển Đài Loan và nền kinh tế toàn cầu trì trệ.