HLV Thái Lan tuyên bố “không sợ Việt Nam”. Vì sao Trung Quốc phải xóa vội video cựu đại sứ nói Nga đã thua Ukraine?

Dưới đây là các tin chi tiết:

HLV Thái Lan: ‘Tôi chẳng sợ Việt Nam’

HLV Mano Polking của đội tuyển Thái Lan cho biết ông tự tin đánh bại Việt Nam nếu hai đội gặp nhau ở vòng bán kết môn bóng đá nam thuộc SEA Games 31.

Theo VnExpress, ông Polking đưa ra tuyên bố này trong cuộc họp báo sau khi Thái Lan thắng đậm Campuchia với tỉ số 5-0.

Như vậy Thái Lan đang ở vị trí thứ 2 của Bảng B. Trong khi đó, U23 Việt Nam đang đứng đầu Bảng A. Vì vậy, 2 đội có thể sẽ gặp nhau trong trận bán kết.

“Cá nhân tôi chưa biết sợ là gì. Và tôi cũng chẳng sợ đối thủ nào. Nếu gặp Việt Nam, đó cũng là cuộc chiến của hai đội bóng cùng trên một sân vận động. Nếu phải đối đầu với đội chủ nhà, tôi sẵn sàng”, HLV Polking tuyên bố.

“Xin khẳng định lại Thái Lan chẳng sợ bất cứ đối thủ nào, kể cả Việt Nam. Nếu muốn giành HC vàng, bạn phải chiến thắng tất cả”.

Vì sao cựu chủ tịch UBND TP Hạ Long Phạm Hồng Hà bị bắt giam?

Theo Tuổi Trẻ, vào tối 14/5, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết ông Hà (62 tuổi) bị khởi tố, điều tra về hành vi “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Vi phạm của ông liên quan đến quá trình thi hành công vụ’ xảy ra tại Công ty Cổ phần Quản lý đường sông số 3 và Ban quản lý vịnh Hạ Long.

Cuối ngày 14/5, công an đã khám xét nhà riêng của ông Hà, tịch thu sản, trong đó có 4 chiếc xe ôtô hạng sang.

Ngoài ông Hà, còn có những người khác bị bắt giữ gồm: Ông Bùi Sĩ Giáp, nguyên trưởng phòng kỹ thuật và tu bổ, tôn tạo cảnh quan Ban quản lý vịnh Hạ Long; Ông Phạm Thái Dương, nhân viên Ban quản lý vịnh Hạ Long.

Tiến sĩ Robert Malone: ​​Covid không còn là khủng hoảng y tế

Tiến sĩ Robert Malone, một nhà khoa học đã giúp phát minh ra công nghệ vắc xin RNA thông tin, cho rằng dịch Covid-19 không còn là một cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu hay quốc gia. Nó cũng không còn là “khủng hoảng y tế quốc gia”.

covid-19 nagỳ 31/3
Trẻ được phụ huynh đưa đến khám tại bệnh viện Nhi Đồng 2, TP.HCM khi có biểu hiện Covid-19 (ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ).

Nhưng ông cho rằng có thể biến chủng mới vẫn xuất hiện và điều này khả năng là liên quan đến việc tiêm các loại vắc xin Covid trong thời gian qua (Bài chi tiết)

Vì sao Trung Quốc phải xóa video cựu Đại sứ Trung Quốc tại Ukraine nói Nga đã thua?

Ông Gao Yusheng, cựu đại sứ Trung Quốc tại Ukraine, cho rằng Nga “đã thua” trong cuộc chiến với Ukraine.

Trong bài phát biểu tại Diễn đàn Tài chính Quốc tế Trung Quốc gần đây, ông Gao nói rằng Nga sẽ bị trục xuất khỏi các tổ chức quốc tế quan trọng, và sẽ có một làn sóng “phi Nga hóa” mới ở các nước thuộc Liên Xô cũ .

Sau khi video về bài phát biểu của ông Gao được lan tỏa trên mạng, chính quyền Trung Quốc đã kiểm duyệt và xóa bỏ video này.

“Tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lại sợ hãi và phải kiểm duyệt bài phát biểu của Gao từ toàn bộ mạng Internet? Tôi nghĩ ngoài việc ông ấy nói rằng Nga sẽ thất bại, mà còn vì ông ấy đã ngầm tuyên bố rằng trật tự quốc tế sẽ được tái cấu trúc; và cả ĐCSTQ và Nga sẽ bị loại khỏi một số tổ chức quốc tế quan trọng, ảnh hưởng của họ trên thế giới sẽ bị suy giảm”.

Trung Quốc trả lại quyền đăng cai Asian Cup 2023

Theo kế hoạch, Trung Quốc sẽ đăng cai Asian Cup 2023 từ 16/6-16/7 năm tới ở 10 thành phố lớn. Tuy nhiên, giới chức Trung Quốc mới đây đã tuyên bố trả lại quyền đăng cai cho AFC.

Nguyên nhân là đại dịch Covid-19 đang bùng phát mạnh mẽ trở lại ở Trung Quốc. Giải thi đấu Asiad 19 diễn ra vào tháng 9 tại Hàng Châu (Trung Quốc), nhưng đã bị hoãn.