Sau khi thua đậm Việt Nam vào Mùng 1 Tết, báo Trung Quốc thừa nhận tham vọng đội nhà vô địch World Cup “thật nực cười”.

Dưới đây là các tin nổi bật ngày 16/2/2022:

Gần 1.000 công nhân đình công đòi tăng lương

Vào chiều 15/2, có gần 1.000 công nhân thuộc ba công ty ở Nghệ An, Hà Tĩnh đã dừng làm việc để yêu cầu chủ doanh nghiệp tăng lương và giải quyết một số quyền lợi, theo VnExpress.

Các công nhân có 4 kiến nghị: Tăng lương năm 2021; tiền phụ cấp phải công bằng; suất ăn trưa không đảm bảo dinh dưỡng; test Covid-19 cho 100% công nhân vào thứ hai hàng tuần.

Nhiều độc giả VnExpress bình luận về vụ việc này. Có người cho rằng lương công nhân tại các địa phương là quá thấp. Có người cho rằng giai đoạn này có việc làm là tốt lắm rồi; không nên làm khó chủ lao động khi các công ty vốn đã gặp nhiều khó khăn vì dịch Covid-19.

Hà Nội: Học sinh lớp 1 đến lớp 6 trong nội thành đi học trở lại từ 21/2

UBND TP Hà Nội hôm 15/2 đã có văn bản đồng ý với đề xuất của Sở GD&ĐT về việc cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 thuộc 12 quận nội thành đến trường trở lại vào ngày 21/2.

Học sinh sẽ học trực tiếp 1 buổi một ngày. Các trường sẽ không tổ chức ăn bán trú. Học sinh phải tự mang theo nước uống để dùng.

Nhiều trường chuyển sang học trực tuyến vì số ca F0 tăng vọt

Vietnamnet đưa tin, nhiều trường lớp ở Hà Nội đã chuyển sang học trực tuyến, chỉ vài ngày sau khi học sinh đến trường.

Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam cho biết, tính đến 15/2, trường đã có 37 lớp có F0 và chuyển sang học trực tuyến. Trường Ams có tổng số 76 lớp từ khối 7 đến 12.

Trường THPT Chu Văn An (Hà Nội) cho biết trường có tới 40 học sinh là F0, tính đến 15/2. Tổng cộng có 10 lớp có trường hợp nhiễm Covid-19.

Trung Quốc mơ tưởng vô địch World Cup trước năm 2035

Phóng viên thể thao người Italia, Leo Turrini mới đây tiết lộ một kế hoạch gây sốc của Trung Quốc. Đó là đội tuyển bóng đá nam Trung Quốc sẽ vô địch World Cup trước năm 2035 cùng HLV Marcello Lippi.

Theo phóng viên Turrini, khi được giao nhiệm vụ này, ông Lippi nói sẽ “cố gắng hết sức”. Ông không thể nói khác, vì khi đó đang lĩnh mức lương khổng lồ 25 triệu euro/năm tại Trung Quốc.

Tuy nhiên, sau khi tuyển Trung Quốc thua 1-3 trước Việt Nam vào đúng tối mùng 1 Tết, báo Trung Quốc đã phải thừa nhận rằng nhiệm vụ trên thật là “nực cười”.

Theo Dân Trí, báo Sohu viết: “Từ nay tới năm 2035 còn 4 kỳ World Cup là 2022, 2026, 2030 và 2034. Với sức mạnh của đội tuyển Trung Quốc hiện tại thì việc giành chức vô địch World Cup trong 4 kỳ tiếp theo chẳng khác gì trò đùa”.

“Lúc này, giấc mơ tham dự World Cup 2022 của đội tuyển Trung Quốc đã tắt. Chỉ còn 3 kỳ World Cup tiếp theo. Việc giành vé dự World Cup đã khó, chứ đừng nói là vô địch.”

Nga rút bớt quân khỏi biên giới với Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga hôm 15/2 cho biết nước này bắt đầu rút lui một phần binh sĩ khỏi khu vực biên giới với Ukraine.

Theo The Guardian, Tổng thống Vladimir Putin đã lên tiếng xác nhận thông tin này. Hiện chưa rõ Nga rút lui bao nhiêu lực lượng. Nhưng động thái này đã làm giảm bớt căng thẳng trong khi các nước phương Tây lo ngại Nga sẽ xâm lược Ukraine.

Lý do Nga sẽ không tấn công Ukraine

Ông Carl Schuster, cựu giám đốc điều hành tại Trung tâm Tình báo Liên quân (thuộc Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ), hiện là giảng viên Đại học Hawaii Pacific, nói với VnExpress: “Tôi không tin Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ ra lệnh tấn công Ukraine”.

Ông cho rằng quyết định xâm lược Ukraine “sẽ khiến ông Putin mất nhiều hơn được”.

“Nó có thể hủy hoại những thành tựu kinh tế mà Tổng thống Nga đã đạt được trong thời gian nắm quyền, cũng như đe dọa gây ra tổn hại chính trị nặng nề nếu cái giá phải trả về con người và tài chính cho cuộc chiến quá lớn”.

Báo Trung Quốc gọi thủ tướng Úc là “thằng hề”

Thời báo Hoàn Cầu thuộc kiểm soát của Đảng Cộng sản Trung Quốc hôm 14/2 gọi Thủ tướng Úc Scott Morrison là “thằng hề”, theo News.com.au.

Tờ báo chỉ trích ông Morrison đã làm suy yếu đáng kể mối quan hệ giữa Úc và Trung Quốc, sau khi ông kêu gọi điều tra nguồn gốc dịch Covid-19.

Ngược lại, tờ báo Trung Quốc ca ngợi thủ lĩnh đối lập Anthony Albanese “tỏa sáng một cách tích cực”. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Úc Peter Dutton phát biểu trước quốc hội rằng ông Albanese là ứng viên yêu thích của chính phủ Trung Quốc.