Tối thứ Hai, một máy bay ném bom (tiêm kích) Su-34 bị rơi tại một khu dân cư ở vùng Krasnodar (tây nam nước Nga) làm hàng chục người thiệt mạng và bị thương

“Đại chiến” âm nhạc dưới sân chung cư

Một “cuộc chiến” âm nhạc giữa các cụ hát karaoke bằng loa kéo tay và một nhóm thanh niên mở nhạc đám ma vừa diễn ra ở chung cư HH Linh Đàm (Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội).

Một cư dân chung cư kể với Tiền Phong: “Cuối tuần, các gia đình trẻ tận dụng thời gian để nghỉ ngơi sau cả tuần làm việc căng thẳng nhưng các cụ cao tuổi sử dụng loa kéo hát karaoke rất to, khiến nhiều người sinh sống ở chung cư khó chịu”.

Một người khác kể: “Trước đây các cụ ngày nào cũng mang loa xuống hát. Không ai nói được. Góp ý các cụ chửi thẳng vào mặt”.

Cực chẳng đã, một nhóm thanh niên đã thuê một đội mang loa công suất to hơn đến mở nhạc đám ma, lấn át loa của các cụ cao tuổi hát karaoke.

Hai chiếc loa phát âm thanh đối nghịch tại khu đô thị Linh Đàm (ảnh: MXH).
Hai chiếc loa phát âm thanh đối nghịch tại khu đô thị Linh Đàm (ảnh: MXH).

Sau sự việc “đại chiến” âm nhạc nói trên, hiện các cụ không còn xuống hát karaoke bằng loa kéo tay nữa. Vụ việc cũng được giải quyết êm thấm, không xảy ra mâu thuẫn, căng thẳng gì.

Hiện 12 tòa chung cư HH trong bán đảo Linh Đàm có tới 40.000 dân – gần bằng 2 phường bình thường của Hà Nội.

Đề xuất tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu/tháng

Chiều 17/10, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Hoàng Mai cho biết: Chính phủ đang trình Quốc hội điều chỉnh tăng mức lương cơ sở với cán bộ, công chức, viên chức lên 1,8 triệu đồng/tháng, tăng khoảng 20,8%. Tăng chi lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội với đối tượng do ngân sách Nhà nước chi trả khoảng 12,5%, hỗ trợ thêm đối với đối tượng nghỉ hưu trước năm 1995…

Việc điều chỉnh này được dự kiến thực hiện từ 1/7/2023, đồng thời điều chỉnh tăng phụ cấp ưu đãi nghề với cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở từ đầu tháng 1/2023.

Đồng Nai lập lực lượng đặc biệt 161

Công an tỉnh Đồng Nai vừa lập lực lượng tuần tra vũ trang kết hợp tuần tra hỗn hợp (gọi tắt là 161).

Theo Zing, 161 có sự tham gia của 6 lực lượng cảnh sát gồm hình sự, ma túy, cơ động, giao thông, trật tự, phản ứng nhanh và được phân thành 2 cấp. Lực lượng 161 được trang bị phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ, được hóa trang mật phục, có thẩm quyền kiểm tra tất cả các trường hợp có dấu hiệu vi phạm…

Lực lượng 161 ở Đồng Nai.
Lực lượng 161 ở Đồng Nai.

Nhiệm vụ trước mắt của 161 là xử lý các loại tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản, tội phạm đường phố… Phía công an tỉnh nói trong lễ ra mắt 161 rằng, lực lượng này sẽ là “quả đấm thép, nỗi khiếp sợ của các loại tội phạm đường phố”.

Bão số 6 yếu dần

Hồi 4 giờ ngày 18/10, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 350km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (118-149km/giờ), giật cấp 15, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 15km/h.

Bão có khả năng duy trì cường độ hiện tại trong 12 giờ tới, sau đó có khả năng suy yếu dần, theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp.

Máy bay Su-34 rơi trúng toà chung cư ở Nga

Tối thứ Hai, một máy bay ném bom Su-34 đã bị rơi tại một khu dân cư ở Yeysk, thuộc vùng Krasnodar, tây nam nước Nga.

Hiện trường vụ cháy sau khi Su-34 rơi ở Nga tối hôm thứ Hai (ảnh chụp màn hình).
Hiện trường vụ cháy sau khi Su-34 rơi ở Nga tối hôm thứ Hai (ảnh chụp màn hình).

Theo Bộ Quốc phòng Nga, máy bay gặp nạn do cháy động cơ trong quá trình cất cánh; các phi công đã thoát ra ngoài. Nhiên liệu máy bay sau vụ va chạm đã bốc cháy, lan sang tòa chung cư gần đó, nhấn chìm cả dãy nhà chín tầng trong lửa khói.

Hãng tin Nga TASS dẫn lời quan chức Nga cho biết, ít nhất có 4 người chết và 25 người bị thương trong vụ rơi tiêm kích Su-34 này. Hiện 4 người, gồm 2 trẻ vị thành niên đang trong tình trạng nguy kịch.

Karim Benzema đoạt Quả Bóng Vàng

Tối 17/10, tiền đạo 35 tuổi Karim Benzema lần đầu đoạt Quả Bóng Vàng – danh hiệu cá nhân cao quý nhất với một cầu thủ bóng đá.

Tại buổi lễ ở Paris, HLV Zinedine Zidane xướng tên Karim Benzema cho giải thưởng quan trọng nhất. Tiền đạo Real Madrid đã vượt qua quả Bóng Bạc Sadio Mane và Bóng Đồng Kevin de Bruyne để giành danh hiệu cao quý. Cả ba người đều lần đầu vào Top 3 giải thưởng này, trong khi Robert Lewandowski rơi từ thứ hai xuống thứ tư so với năm ngoái.

Benzema (giữa) nhận Quả Bóng Vàng cùng HLV Zinedine Zidane và Chủ tịch Real Madrid Florentino Perez (ảnh: France Football).
Benzema (giữa) nhận Quả Bóng Vàng cùng HLV Zinedine Zidane và Chủ tịch Real Madrid Florentino Perez (ảnh: France Football).

Trong mùa 2021-2022, Benzema ghi 44 bàn và 15 kiến tạo trên mọi đấu trường, góp công lớp giúp Real Madrid ăn ba danh hiệu gồm Siêu Cup Tây Ban Nha, La Liga và Champions League. Anh cũng ghi 15 bàn ở Champions League, trong đó 10 bàn đến ở vòng knock-out. Anh kết thúc mùa giải với cú đúp giải thưởng Vua phá lưới Champions League và La Liga.