VĐV Việt Nam Lò Thị Thanh bị tước huy chương bạc vì “lý do hy hữu”. Cháy xe bồn khi tiếp nhiên liệu ở TP.HCM.

Dưới đây là các tin nổi bật sáng 19/5/2022:

Vì sao nữ vận động Việt Nam bị tước huy chương?

Vận động viên điền kinh Lò Thị Thanh đã về đích thứ 2 và giành huy chương bạc ở nội dung chạy 10000 mét vào hôm 18/5.

Tuy nhiên, đội tuyển Singapore đã khiếu nại trường hợp của Thanh. Vào tối 18/5, Ban tổ chức đã họp bàn và quyết định tước bỏ huy chương của Thanh vì “lý do hy hữu”, theo Dân trí. Đó là Thanh đã đi loại giày có tác dụng hỗ trợ.

VĐV Việt Nam Lò Thị Thanh bị tước huy chương bạc vì đi giày hỗ trợ (ảnh: Webthethao).
VĐV Việt Nam Lò Thị Thanh bị tước huy chương bạc vì đi giày hỗ trợ (ảnh: Webthethao).

Sau khi Thanh bị tước huy chương, vận động viên Khin Mar Se (Myanmar) được đẩy lên vị trí huy chương bạc. Vận động viên Goh Chui Ling (Singapore) được trao huy chương đồng. Vị trí quán quân vẫn thuộc về vận động viên Việt Nam Phạm Thị Hồng Lệ.

Bộ Y tế thay đổi quy định: Không cần xét nghiệm Covid-19 trước khi vào bệnh viện

Bộ Y tế vừa ban hành hướng dẫn mới, theo đó người bệnh, người nhà bệnh nhân không cần phải có kết quả xét nghiệm âm tính trước khi vào bệnh viện. Nhưng các bệnh viện vẫn có thể yêu cầu đeo khẩu trang, khử khuẩn tay, giữ khoảng cách và kiểm tra thân nhiệt.

Theo Tuổi Trẻ, đây là một thay đổi lớn so với 2 năm dịch bệnh vừa qua.

Cháy xe bồn tại cây xăng ở TP.HCM

VnExpress đưa tin, một xe bồn đã bốc cháy dữ dội trong lúc chuyển nhiên liệu xuống bể chứa tại cây xăng ở quận Gò Vấp, TP.HCM vào tối 18/5. Vụ việc khiến nhiều người hoảng sợ.

Khoảng 22 giờ 30, xe máy dựng trước văn phòng cây xăng trên đường Nguyễn Oanh bất ngờ phát nổ. Lửa bén sang chiếc xe bồn đang bơm xăng xuống bể chứa. Tài xế cố lái ôtô ra ngoài, nhưng bất thành nên bung cửa thoát ra.

Cháy xe bồn ở cây xăng tại TP.HCM tối 18/5/2022 (ảnh chụp từ clip).
Cháy xe bồn ở cây xăng tại TP.HCM tối 18/5/2022 (ảnh chụp từ clip).

Nhiều nhân viên dùng bình chữa cháy, vòi xịt nước để cố gắng dập lửa và di dời các xe máy khác. Một số hộ dân bên cạnh cây xăng cũng đem bình CO2 tới giúp.

Một lúc sau, nhiều xe chữa cháy đã đến hiện trường, dùng vòi rồng dập tắt ngọn lửa. Không có thiệt hại về người, nhưng đám cháy đã thiêu rụi một số xe máy, và làm hỏng xe bồn. Nhà nghỉ của nhân viên bị cháy một phần.

Ông Joe Biden chuẩn bị tới thăm châu Á

Ông Biden sẽ rời khỏi Mỹ vào ngày 19/5 để thực hiện chuyến công du châu Á đầu tiên trên cương vị tổng thống. Ông Biden sẽ tới Hàn Quốc, sau đó tới Nhật Bản vào Chủ nhật (22/5).

Theo France24, chuyến đi này được coi là bằng chứng cho thấy Hoa Kỳ đang tiếp tục củng cố chính sách xoay trục sang châu Á, trong bối cảnh sức mạnh thương mại và quân sự của Trung Quốc đang ngày càng đẩy lùi sự lãnh đạo của Mỹ trong khu vực.

Khả năng Triều Tiên sẽ phóng tên lửa trong chuyến đi của ông Biden

Chính quyền Biden dự đoán Triều Tiên sẽ tiến hành một vụ thử tên lửa hoặc hạt nhân gần hoặc trong chuyến thăm của Tổng thống Biden tới khu vực.

Tổng thống Joe Biden trả lời một câu hỏi trong cuộc họp báo đầu tiên của ông tại Phòng Đông của Nhà Trắng ở Washington vào ngày 25/3/2021 (ảnh chụp màn hình video).

Cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng Jake Sullivan hôm 18/5 cho biết giới chức Mỹ đang phối hợp với các đồng minh trong khu vực để chuẩn bị đối phó với mọi tình huống.

Gần 50% tài khoản theo dõi TT Biden là giả

Gần một nửa trong số 22,3 triệu người theo dõi trên Twitter của Tổng thống Joe Biden là tài khoản giả mạo, theo một báo cáo của công ty phần mềm SparkToro hôm 18/5.

Theo Newsweek, kết quả kiểm tra mà công ty trên thực hiện cho thấy, có 49,3% tài khoản theo dõi tài khoản Twitter @POTUS của tổng thống Bidenchính thức là “người theo dõi giả” hoặc tài khoản không xác thực được gọi là bot, theo một báo cáo của Newsweek.