Các cầu thủ HAGL có thể tự hào với 5 điểm tại AFC Champions League. Ai sẽ được tăng lương từ ngày 1/7?

Dưới đây là các tin chi tiết:

HLV Kiatisuk: Đội tuyển ‘HAGL có quyền tự hào với 5 điểm’

HLV Kiatisuk của HAGL hôm 1/5 khẳng định các cầu thủ đội tuyển có thể tự hào kết thúc AFC Champions League với 5 điểm giành được.

“HAGL học được rất nhiều từ giải đấu này. Chúng tôi đã tích lũy thêm kinh nghiệm”, VnExpress trích lời của HLV Kiatisuk.

“Chúng tôi có quyền tự hào với 5 điểm kiếm được. Trước khi vòng bảng diễn ra, nhiều bình luận viên và một số tờ báo cho rằng HAGL rơi vào bảng tử thần, sẽ không kiếm được điểm nào”.

HAGL giành chiến thắng 1-0 trước Sydney FC ngày 1/5/2022 (ảnh chụp màn hình 24h.com.vn).
HAGL giành chiến thắng 1-0 trước Sydney FC ngày 1/5/2022 (ảnh chụp màn hình 24h.com.vn).

“Chúng tôi đã quyết tâm chứng tỏ năng lực, bởi chúng tôi đại diện cho bóng đá Việt Nam. Màn trình diễn của HAGL ở giải đấu này đáng tự hào”.

Nhiều độc giả trên VnExpress cũng bày tỏ niềm tự hào và chúc mừng đội tuyển HAGL.

Ai sẽ được tăng lương từ ngày 1/7?

Mức lương tối thiểu theo vùng dự kiến sẽ tăng từ ngày 1/7 sắp tới, sau 2 năm không thay đổi.

Theo quy định mới, mức lương tối thiểu tại vùng 1 là 4,68 triệu; vùng 2 là 4,16 triệu; vùng 3 là 3,63 triệu và vùng 4 là 3,25 triệu.

công ty
Công nhân một nhà máy có ca F0 được đưa đi cách ly tại TP. Dĩ An (ảnh chụp màn hình trên báo Tuổi Trẻ).

Những ai hiện có lương thấp hơn mức này chắc chắn sẽ được tăng lương tới mức tối thiểu mới như trên.

Đan Mạch và Thụy Điển triệu tập đại sứ Nga vì bị xâm phạm không phận

Đan Mạch và Thụy Điển hôm 1/5 đã triệu tập đại sứ Nga để lên án Moscow cho máy bay do thám vào không phận của hai nước này.

Các nhà chức trách cho biết máy bay Nga đã đi vào không phận Đan Mạch vào tối 29/4 ở khu vực phía đông đảo Bornholm của Đan Mạch, sau đó đi vào không phận Thụy Điển.

Đan Mạch và Thụy Điển vốn có truyền thống trung lập nhưng đã bắt đầu cân nhắc tới việc gia nhập NATO sau khi Nga xâm lược Ukraine vào ngày 24/2.

Cổ phiếu của hàng loạt công ty mất giá vì Ukraine, Trung Quốc

Cuộc chiến tại Ukraine và tình trạng phong tỏa tại Trung Quốc đã làm sụt giảm giá trị cổ phiếu của khoảng 70% các công ty lớn nhất châu Á trong hai tháng đầu qua, theo Nikkei Asia.

Các nhà đầu tư lo lắng về suy thoái kinh tế do ảnh hưởng của cuộc chiến tranh và gián đoạn nguồn cung vì các biện pháp đóng cửa chống dịch ở Trung Quốc.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ thăm Ukraine

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi hôm 1/5 cho biết bà đã tới thăm thủ đô Kyiv của Ukraine. Bà nói rằng chuyến thăm này là nhằm thể hiện sự ủng hộ của Mỹ đối với cuộc chiến chống quân xâm lược Nga của Ukraine.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 1/5/2022 (ảnh: Twitter).
Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 1/5/2022 (ảnh: Twitter).

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng đã công bố thông tin về chuyến thăm của bà Pelosi trên Twitter.

Theo AP, bà Pelosi là nhà lập pháp cao cấp nhất của Mỹ từng đến thăm Ukraine kể từ khi Nga tấn công Ukraine từ ngày 24/2.