Ông Tôn Thất Thạnh – Giám đốc CDC Đà Nẵng bị luận tội Tham ô tài sản, khác với những người đồng cấp bị bắt trước đó vì liên quan đến vụ Việt Á.

Ông Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu “chặn khủng hoảng y tế”

Trong cuộc gặp cử tri ngày 21/6 ở TP. HCM, ông Nguyễn Xuân Phúc – Chủ tịch nước được nghe các ý kiến về việc nhiều lãnh đạo cấp cao ngành y tế bị kỷ luật; người bệnh gặp khó khăn trong tiếp cận thuốc, vật tư y tế còn nhân viên nghỉ việc hàng loạt.

Trong phát biểu của mình, ông Phúc yêu cầu phải “chặn khủng hoảng y tế”. Ông Phúc nhắc cả Chính phủ và chính quyền TP. HCM có trách nhiệm trong việc này. “Ở tầm quốc gia, Chính phủ phải tháo gỡ, nhưng chính quyền TP HCM cũng cần đưa ra giải pháp cụ thể trước tình trạng bức xúc này”, VnExpress dẫn lời ông Phúc.

Giám đốc CDC Đà Nẵng bị luận tội khác với các đồng cấp

Công an Đà Nẵng vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Tôn Thất Thạnh (sinh năm 1964, Giám đốc CDC Đà Nẵng) về tội Tham ô tài sản, quy định tại khoản 4, Điều 353 BLHS.

Zing dẫn lời luật sư Nguyễn Công Tín (Đoàn Luật sư Đà Nẵng) cho biết, quá trình điều tra sai phạm của CDC các địa phương, cơ quan điều tra chủ yếu khởi tố về các tội danh như Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ, vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, hoặc Đưa hối lộ, Nhận hối lộ.

Nhưng với tội Tham ô tài sản, việc luận tội ông Thạnh là một “ca hiếm”. Mức án dành cho các bị cáo bị khởi tố với tội danh này có khung hình phạt tù từ 20 năm đến chung thân, tử hình.

Hai tàu Hải quân Ấn Độ sắp thăm Việt Nam

Hai tàu Hải quân Ấn Độ, INS SAHYADRI và INS KADMATT dưới sự lãnh đạo của Thống soái Chỉ huy Hạm đội phía Đông, Chuẩn Đô đốc Sanjay Bhalla sẽ đến Bến cảng Nhà Rồng, thăm TP. HCM từ ngày 24 đến ngày 26/6/2022.

Tàu INS SAHYADRI (ảnh: Hải quân Ấn Độ).
Tàu INS SAHYADRI (ảnh: Hải quân Ấn Độ).

Chuyến thăm lần này rất đặc biệt vì trùng với lễ kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa Ấn Độ và Việt Nam. Hai bên sẽ có dịp trao đổi chuyên môn giữa sĩ quan hải quân hai nước, chào và gặp gỡ Chính phủ Việt Nam. Đặc biệt, Hải quân Ấn Độ và Hải quân Việt Nam sẽ tiến hành tập trận theo hình thức PASSEX (Passage Exercise).

U23 Việt Nam thêm cơ hội tạo kỳ tích

Mới đây, Ủy ban Olympic Quốc tế đã công bố cách phân bổ 16 suất dự môn bóng đá nam Olympic Paris 2024 cho các liên đoàn châu lục. Theo đó, LĐBĐ châu Á (AFC) được tăng từ 3 lên thành 3,5 suất tham dự. Nghĩa là bên cạnh 3 tấm vé vào thẳng, châu Á sẽ có thêm 1 suất thi đấu trận tranh vé vớt với đại diện đến từ châu Phi.

Nhâm Mạnh Dũng và các đồng đội dẫn đầu về tỉ lệ kiểm soát bóng tại giải U23 châu Á 2022 (ảnh: VFF).

Như vậy, giải U23 châu Á năm 2024 sắp tới sẽ trở thành nơi các đội bóng tranh 3,5 tấm vé đến Thế vận hội. Dự kiến, 3 đội đứng các vị trí cao nhất sẽ giành vé vào thẳng, còn đội thua trong trận tranh hạng ba sẽ dự trận play-off.

Điều này có nghĩa, nếu Việt Nam lọt vào bán kết của giải U23 châu Á năm 2024, cơ hội được dự Olympic sẽ rất rộng mở.

29 máy bay Trung Quốc xâm nhập ADIZ của Đài Loan

Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết Trung Quốc đã cử 29 máy bay chiến đấu xâm nhập vào vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của hòn đảo hôm 21/6, theo SCMP. Trong đó có 17 máy bay chiến đấu, 6 máy bay ném bom và các máy bay hỗ trợ khác.

Đài Loan cung cấp hình ảnh cho thấy máy bay chiến đấu Y-8 của Trung Quốc xâm phạm không phận nước này (ảnh chụp màn hình SCMP).
Đài Loan cung cấp hình ảnh cho thấy máy bay chiến đấu Y-8 của Trung Quốc xâm phạm không phận nước này (ảnh chụp màn hình SCMP).

“Để đáp trả, lực lượng không quân đã phải điều động các máy bay phản lực, đưa ra cảnh báo vô tuyến và triển khai các hệ thống tên lửa phòng không để giám sát các hoạt động” của máy bay Trung Quốc, theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Đài Loan.

Các nhà đầu tư Trung Quốc “quay lưng lại” với việc đầu tư tại Úc

Theo ABC, một báo cáo của KPMG và Đại học Sydney mới đây cho biết các nhà đầu tư Trung Quốc đang nhanh chóng từ bỏ Australia khi mối quan hệ song phương trở nên băng giá.  Cụ thể, các nhà đầu tư Trung Quốc chỉ rót vào Australia 808 triệu đô la Úc vào năm 2021, thấp hơn nhiều so với mức 2,5 tỷ đô vào năm 2020.

Dù các công ty Trung Quốc đang quay lưng lại với Australia, thì họ vẫn đang nắm giữ lượng lớn tài sản của nước này, như cơ sở hạ tầng, đất đai và nước.