Bộ Công an yêu cầu Thanh Hóa cung cấp thông tin về các khách sạn, resort đã nộp để xin là địa điểm cách ly đón công dân Việt Nam trở về từ ‘chuyến bay giải cứu’ năm 2021.

Cung cấp danh sách cá nhân duyệt hồ sơ của khách sạn

Tin từ Zing, Bộ Công an vừa có văn bản đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa rà soát, kiểm tra và cung cấp thông tin, tài liệu đối với khách sạn, resort đã nộp để xin là địa điểm cách ly đón công dân Việt Nam từ nước ngoài hồi hương trên những ‘chuyến bay giải cứu’.

Bộ này Đề nghị Thanh Hóa cung cấp tài liệu thể hiện quá trình giải quyết từ khi tiếp nhận hồ sơ đến khi ban hành quyết định lựa chọn địa điểm cách ly, danh sách những cá nhân tham gia quá trình xét duyệt hồ sơ của khách sạn, resort.

Yêu cầu thống kê, cung cấp toàn bộ hồ sơ những doanh nghiệp được cấp và không được cấp chủ trương cách ly, lý do không cấp chủ trương cách ly, những doanh nghiệp cấp chủ trương cách ly nhưng không tổ chức chuyến bay đưa công dân về nước.

Đối với việc tổ chức chuyến bay đưa công dân về cách ly, Bộ Công an yêu cầu hồ sơ doanh nghiệp báo cáo xin tổ chức chuyến bay sau khi đã được tổ 5 bộ cấp phép thực hiện; cung cấp danh sách đoàn giám sát, kiểm tra hoạt động cách ly, cung cấp cam kết, công khai bảng giá dịch vụ.

Cháy nhà trong hẻm ở Hà Nội

Khoảng 19h tối 23/10, lửa bùng lên từ nhà để xe tầng 1 chung cư mini 6 tầng, mặt sàn khoảng 50 m2, tại số 5 ngách 1, ngõ 132 Cầu Giấy, rồi bốc lên các tầng trên.

Theo VnEpress, cư dân trong chung cư chạy xuống dưới nhưng không thể thoát ra ngoài do khói lửa bao trùm nên phải ngược lên tầng trên kêu cứu.

4 xe chuyên dụng, 20 cảnh sát cứu hỏa có mặt ở hiện trường. Cảnh sát sau đó lên tầng thượng của nhà dân bên cạnh, cắt khung sắt và hướng dẫn 11 người thoát nạn.

Các nạn nhân đều hoảng loạn, người ám khói. Có người bật khóc khi được cứu thoát.

Đến 19h30, hỏa hoạn được khống chế. 3 người gồm một lính cứu hỏa bị thương nhẹ.

Dòng nước đỏ bất thường trên tuyến đường ở TP. HCM

Theo phản ánh của Tiền Phong, nhiều tuyến hẻm và hai con đường Phan Anh, Tô Hiệu (phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, TP. HCM) ngập trong dòng nước màu đỏ như máu, bốc mùi hôi nồng nặc. Đến 19h tối 23/10, tình trạng này vẫn tồn tại.

Một số người dân trong khu vực cho biết, đây là lần đầu tiên sự việc bất thường này xảy ra. Họ nghi ngờ thủ phạm là các cơ sở nhuộm vải xả thải.

Dòng nước đỏ như máy ở phường Tân Thới Hòa (ảnh: TP).
Dòng nước đỏ như máy ở phường Tân Thới Hòa (ảnh: TP).

Trong khi đại diện UBND phường Tân Thới Hòa nói rằng, khu vực xung quanh đường Phan Anh và Tô Hiệu không có cơ sở nhuộm vải. Nhiều khả năng nước đỏ từ nơi khác theo cống thoát nước chảy về vì khu vực này ở cuối nguồn.

Miền Bắc trở lạnh giữa tuần

Từ ngày 25/10, đợt không khí lạnh tăng cường cùng với ảnh hưởng của gió đông khiến Đông Bắc Bộ sẽ có mưa trong hai ngày. Từ ngày 27/10, miền Bắc tạnh ráo trở lại.

Theo dự báo của Accuweather, thứ hai Hà Nội 23-32 độ, sang thứ ba ban ngày giảm xuống còn 26 độ C. Sau đó nền nhiệt tăng trở lại, khoảng 21-33 độ C.

Ông Johnson rút khỏi cuộc đua thủ tướng Anh

New York Times cho hay, ông Boris Johnson hôm 23/10 đã thông báo rút khỏi cuộc đua trở lại chiếc ghế Thủ tướng Anh.

Ở một tuyên bố, ông Johnson tin vào khả năng chiến thắng trong cuộc tranh cử thay thế bà Truss, nhưng nói thêm rằng “điều này đơn giản không phải là điều đúng đắn cần làm”.

“Bạn không thể điều hành một cách hiệu quả trừ khi bạn có một đảng thống nhất trong Quốc hội”, ông Johnson nói thêm.

Cựu Thủ tướng Anh đưa ra phát biểu trên sau khi cựu Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak chính thức bước vào cuộc đua tranh ghế lãnh đạo đảng cầm quyền, nỗ lực thứ hai như vậy trong năm nay. Ông Sunak hiện có được sự ủng hộ của 150 nghị sĩ.

Su-30 Nga rơi trúng nhà dân, 2 phi công thiệt mạng

Kênh truyền thông Nga RT dẫn thông báo từ Bộ Tình trạng khẩn cấp xác nhận sự việc này. Theo đó, ngày 23/10, hai phi công đã thiệt mạng khi một máy bay chiến đấu Su-30 rơi trúng một ngôi nhà hai tầng ở thành phố Irkutsk (Siberia).

Thống đốc địa phương – Igor Kobzev cho biết máy bay đã lao xuống một ngôi nhà hai tầng, gây ra hỏa hoạn trên khoảng diện tích 200m vuông.

Ủy ban Điều tra Nga cho biết chiếc Su-30 gặp nạn khi đang bay thử nghiệm nên không mang theo đạn dược. RT cho biết, chiến đấu cơ này đã bay vòng quanh Irkutsk khoảng 20 phút.

Hiện trường vụ cháy (ảnh: RT)
Hiện trường vụ cháy (ảnh: RT)

Một chiến đấu cơ khác đã được điều đến để tìm hiểu vấn đề. Khi tiếp cận chiếc Su-30 đang bay vòng, họ phát hiện ra rằng cả hai phi công đều đã bất tỉnh. “Tình huống đó không thể cứu vãn, và chiếc máy bay đã lao xuống một khu dân cư”, nguồn tin nói với RT.