HLV mới của U23 Việt Nam chọn hơn nửa đội hình vô địch SEA Games cho giải U23 châu Á. Thủ tướng Anh bị phát hiện uống rượu trong thời gian cấm.

Dưới đây là các tin nổi bật ngày 24/5:

Hơn nửa đội hình vô địch SEA Games 31 sẽ dự giải U23 châu Á

Tân HLV Gong Oh-kyun đã tiếp quản HLV Park Hang Seo trong việc dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam.

Theo VnExpress, HLV Gong chọn hơn nửa số cầu thủ vừa giành chức vô địch SEA Games 31 vào danh sách 25 cầu thủ U23 Việt Nam chuẩn bị dự giải U23 châu Á vào tháng sau.

Huấn luyện viên Gong Oh-kyun (ở giữa) chọn hơn nửa đội hình vô địch SEA Games 31 cho U23 Việt Nam dự giải U23 châu Á (ảnh: VFF).
Huấn luyện viên Gong Oh-kyun (ở giữa) chọn hơn nửa đội hình vô địch SEA Games 31 cho U23 Việt Nam dự giải U23 châu Á (ảnh: VFF).

Theo danh sách do VFF công bố, các cầu thủ được lựa chọn bao gồm:

  • Thủ môn: Nguyên Văn Toản; Đặng Tuấn Hưng; Quan Văn Chuẩn.
  • Hậu vệ: Bùi Hoàng Việt Anh; Lương Duy Cương; Nguyễn Thanh Bình; Đoàn Anh Việt
    Nguyễn Thanh Nhân; Vũ Tiến Long; Hà Trung Hậu; Phan Tuấn Tài.
  • Tiền vệ: Lê Văn Đô; Lý Công Hoàng Anh; Trần Văn Công; Dụng Quang Nho; Nguyễn Hai Long; Võ Đình Lâm; Huỳnh Công Đến; Khuất Văn Khang.
  • Tiền đạo: Vũ Minh Hiếu; Lê Minh Bình; Trần Danh Trung; Nguyễn Văn Tùng; Nguyễn Văn Trường; Nhâm Mạnh Dũng.

Hà Nội xây sân bay thứ 2 để phục vụ “nhà giàu”?

Báo Dân trí đưa tin, TS. Nguyễn Xuân Thủy, chuyên gia giao thông đô thị, cho rằng Hà Nội không cần thiết phải xây dựng sân bay thứ 2 ở Hà Nội.

Theo TS. Thủy, việc xây dựng sân bay rất tốn kém, trong khi mạng lưới giao thông ở Việt Nam đã dày đặc. Ở các nước khác, sân bay thường cách nhau khoảng 200 – 300 km.

Hơn nữa, việc đi lại bằng máy bay thường phù hợp với “nhà giàu” vì có chi phí cao; không phải loại hình vận tải mà mọi tầng lớp đều lựa chọn.

Trung Quốc cảnh báo Mỹ đang “đùa với lửa”

Giới chức Trung Quốc hôm 23/5 cảnh báo rằng Mỹ đang “đùa với lửa”, sau khi Tổng thống Joe Biden nói rằng Washington sẽ bảo vệ Đài Loan về mặt quân sự nếu hòn đảo tự quản này bị Bắc Kinh tấn công.

Trung Quốc tập trận ở Biển Đông trong khi Tổng thống Mỹ Joe Biden thăm các nước châu Á vào tháng 2 năm 2022 (ảnh chụp màn hình Youtube).
Trung Quốc tập trận ở Biển Đông trong khi Tổng thống Mỹ Joe Biden thăm các nước châu Á vào tháng 5 năm 2022 (ảnh chụp màn hình Youtube).

Mỹ đang “sử dụng lá bài Đài Loan để kiềm chế Trung Quốc, và bản thân sẽ bị thiêu rụi”, theo bà Zhu Fenglian, phát ngôn viên Văn phòng Các vấn đề Đài Loan của Hội đồng Nhà nước Trung Quốc.

Ông Biden xem xét gỡ thuế quan cho hàng Trung Quốc

Bloomberg đưa tin, ông Biden nói rằng ông sẽ xem xét lại các mức thuế quan mà cựu Tổng thống Donald Trump áp dụng đối với hàng hóa Trung Quốc.

Chính quyền Biden đã duy trì hầu hết các mức thuế do ông Trump đặt ra. Tuy nhiên, với tốc độ lạm phát cao nhất trong bốn thập niên, ông Biden đã phải chịu áp lực từ một số nhà kinh tế, nhà lập pháp và Phòng Thương mại Hoa Kỳ về việc phải giảm hoặc loại bỏ thuế quan.

Thủ tướng Anh bị phát hiện tụ tập uống rượu vào thời gian bị cấm

Vào tối 23/5, ITV News đã đăng các hình ảnh cho thấy Thủ tướng Anh Boris Johnson đang uống rượu tại một sự kiện ở Phố Downing vào cuối năm 2020. Điều đáng chú ý là vào thời điểm đó, các cuộc tụ tập như vậy là bị cấm.

Thủ tướng Anh Boris Johnson uống rượu vào cuối năm 2020 khi những cuộc tụ tập như vậy bị cấm (ảnh chụp màn hình DailyMail).
Thủ tướng Anh Boris Johnson uống rượu vào cuối năm 2020 khi những cuộc tụ tập như vậy bị cấm (ảnh chụp màn hình DailyMail).

Trong ảnh, ông Johnson mặc bộ vest, đeo cà vạt, và giơ tay cụng ly cùng với những người khác. Những người chỉ trích đã hối thúc cảnh sát phải điều tra về vụ việc này.