HLV Park Hang Seo rất không hài lòng khi tuyển Việt Nam bị “phòng dịch quá mức” tại Nhật Bản. Video diễn viên Will Smith tát thẳng mặt MC Chris Rock.

Dưới đây là các tin chi tiết:

Tuyển Việt Nam nhận tin vui trước khi gặp Nhật Bản

Báo Dân Trí đưa tin, vào chiều ngày 28/3, các cầu thủ đội tuyển bóng đá Việt Nam đã đều có kết quả âm tính với Covid-19 thông qua xét nghiệm PCR.

Như vậy, Việt Nam có 20 cầu thủ đều đủ điều kiện thi đấu với đội tuyển chủ nhà Nhật Bản vào chiều nay (29/3).

Tuyển Việt Nam có đủ 20 cầu thủ được tham gia trận đấu với tuyển Nhật Bản vào chiều 29/3/2022 (ảnh: VFF).
Tuyển Việt Nam có đủ 20 cầu thủ được tham gia trận đấu với tuyển Nhật Bản vào chiều 29/3/2022 (ảnh: VFF).

Trước đó, tiền đạo Hà Đức Chinh, trung vệ Adriano Schmidt cùng một bác sĩ đội tuyển Việt Nam tưởng như không thể tham gia trận đấu này vì phải cách ly.

HLV Park Hang Seo đã rất không hài lòng về công tác chống dịch ở Nhật Bản.

“Liên đoàn bóng đá Việt Nam và Nhật Bản có quan hệ rất tốt. Nhưng đội tuyển Việt Nam là đội khách, đại diện cho đất nước đi làm nhiệm vụ”, HLV Park nói.

huấn luyện viên 1
HLV Park Hang Seo (ảnh: VFF).

“Khi sang đến đây, chúng tôi phải chịu sự quản lý về phòng dịch quá mức. Điều này gây tổn thương về lòng tự trọng. Chúng tôi không nên bị đối xử như vậy.”

Dùng súng đi cướp ngân hàng nhưng súng không nổ

PLO đưa tin, phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bình Dương) và Công an huyện Bàu Bàng vào tối 28/3 đã lấy lời khai Nguyễn Viết Hoài (36 tuổi), đối tượng cầm súng vào ngân hàng BIDV với âm mưu cướp ngân hàng.

Vào khoảng 15 giờ 30 cùng ngày, Hoài vào phòng giao dịch ngân hàng BIDV ở thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, Bình Dương. Hoài rút khẩu súng ra rồi hô lớn “cướp đây”. Sau đó, Hoài liên tục bóp cò, nhưng súng không nổ. Thấy vậy, Hoài bỏ chạy ra ngoài, nhưng bị bảo vệ và một số người dân tóm gọn.

Châu Á gặp khủng hoảng chi phí sinh hoạt

Châu Á đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt do chiến tranh, COVID, gián đoạn chuỗi cung ứng, theo Nikkei Asia.

Ông Kenta Goto, giáo sư tại khoa kinh tế tại Đại học Kansai (Nhật Bản), cho biết: “Chi phí sinh hoạt tăng, cùng với việc đồng tiền châu Á suy yếu trong khi Mỹ tăng lãi suất, (những điều này) có thể gây ra lực hãm cho nền kinh tế khu vực”.

Lạm phát sẽ đè nặng lên nền kinh tế thế giới và tiền lương thực tế của người dân sẽ bị thu hẹp, theo ông Tsuyoshi Ueno, chuyên gia kinh tế cấp cao tại Viện nghiên cứu NLI.

Cựu Ngoại trưởng Pompeo: Mỹ nên coi Trung Quốc là ‘kẻ thù’

Chiến lược an ninh quốc gia của Mỹ nên tập trung vào những thách thức do Đảng Cộng sản Trung Quốc, theo cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo.

Ngoại trưởng Mike Pompeo (Ảnh: Flickr)
Ngoại trưởng Mike Pompeo (ảnh: Flickr).

Trong cuộc phỏng vấn ngày 28/3 với Viện Hudson, ông Pompeo cho rằng Mỹ nên công nhận Đài Loan là quốc gia độc lập. “Nó không phải là một phần của ĐCSTQ”.

Nhà ngoại giao hàng đầu của chính quyền Tổng thống Trump nói rằng ông Joe Biden đang phạm sai lầm lớn khi nhận định rủi ro an ninh lớn nhất của Mỹ là biến đổi khí hậu.

Diễn viên Will Smith bị chỉ trích vì tát MC Chris Rock

Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh hôm 28/3 cho biết họ lên án hành vi tát người dẫn chương trình Chris Rock của Will Smith.

Khoảnh khắc diễn viên Smith tát người dẫn chương trình vì gây hài về việc vợ anh rụng tóc (ảnh chụp từ video).
Khoảnh khắc diễn viên Smith tát người dẫn chương trình vì gây hài về việc vợ anh rụng tóc (ảnh chụp từ video).

Vụ việc diễn ra trong Lễ trao giải Oscar một ngày trước đó. Rock đã nói đùa về tình trạng rụng tóc của Jada Pinkett, vợ của Smith, khiến nhiều người bật cười.

Video cho thấy ban đầu Smith cũng cười, nhưng anh đã thay đổi thái độ khi nhìn thấy vẻ mặt không hài lòng của vợ. Sau đó, Smith bước lên sân khấu và tát thẳng vào mặt Rock.

Tỷ phú trúng độc khi làm trung gian hòa giải giữa Nga và Ukraine

Tỷ phú Roman Abramovich và ít nhất 2 thành viên trong đoàn đàm phán của Ukraine có triệu chứng bị trúng độc sau cuộc hội đàm với phái đoàn Nga vào ngày 3/3, WSJ đưa tin hôm 28/3.

Ông Abramovich là tỷ phú người Nga sở hữu Câu lạc bộ bóng đá Chelsea (Anh Quốc. Thời gian qua, ông thường xuyên đi lại giữa Moscow (Nga) và Lviv (Ukraine) nhằm hòa giải hai bên.

Theo nhóm phóng viên điều tra Bellingcat: “Các chuyên gia kết luận rằng những triệu chứng đó rất có thể là kết quả của vụ đầu độc quốc tế bằng một loại vũ khí hóa học chưa được xác định”.

Hiện chưa rõ ai là người thực hiện vụ đầu độc. Nhưng các đối thủ của Tổng thống Nga Putin đã từng bị đầu độc trong quá khứ.