Đại úy cảnh sát T. – người bước đầu được xác nhận là có hành vi hạ tiện đánh, đấm học sinh ở Sóc Trăng, lên tiếng sau án kỷ luật “tạm đình chỉ”.

Đánh người như lưu manh vì “suýt ăn chuối xanh”?

Clip dài hơn 5 phút chia sẻ hình ảnh nhóm cảnh sát trật tự – giao thông ở Sóc Trăng đánh 2 em học sinh gây phẫn nộ. Gây bức xúc nhất là hành động đấm – đá liên tiếp vào đầu, người một nam sinh khi em này đã trong trạng thái bị khống chế của một viên cảnh sát. Hành động này bị dư luận lên án là hạ tiện, hèn hạ, mất nhân tính và… mất mặt đàn ông!

Hình ảnh từ clip MXH.

Theo xác minh, sự việc trong clip diễn ra chiều 25/9, với các nhân vật chính là Công an thị xã Vĩnh Châu. Hai sĩ quan đánh học sinh là một đại úy cảnh sát trật tự và một thiếu úy CSGT. Có CSGT đi xe mô tô chuyên dụng đến sau, cùng tham gia vào vụ việc.

Ở một diễn tiến, tối qua 28/9, ông Lâm Thành Sol, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng đã đình chỉnh công tác 2 tháng với 4 sĩ quan cảnh sát này. Ông Sol nói với báo giới rằng đang chờ “anh em báo cáo, tường trình” mới tính tiếp được.

Trên Zing, đại úy cảnh sát trật tự C.M.T. lên tiếng: chiều 25/9, đại úy này ngồi sau môtô do một CSGT cầm lái.

Khi 2 cảnh sát này phát hiện 2 nam sinh đi xe trên 100 phân khối, nên ra lệnh dừng phương tiện để kiểm tra giấy tờ. Nam sinh cầm lái đã tăng tốc bỏ chạy trên đường Nam Sông Hậu, đến xã Vĩnh Hải thì dừng lại trước nhà kho. Hình ảnh 3 cảnh sát đánh 2 học sinh được camera tại nhà kho ghi lại.

Đại úy T. nói: “Em cầm lái chạy lạng lách, ép xe CSGT, nên chúng tôi nóng giận”.

Trên mạng xã hội hôm qua xuất hiện thông tin người tự nhận là chủ sở hữu đoạn clip lên tiếng về sự việc. Người này nói rằng nam sinh cố lao thẳng xe vào công an, rằng may mắn viên công an trật tự này tránh được nếu không sẽ “ăn chuối xanh”, và rằng “vợ anh ấy mới đẻ đứa thứ 2, đứa thứ nhất mới học lớp 6”.

Dẫu vậy, ở phần bình luận trên mạng xã hội, trong đó có nhiều phụ nữ cho rằng, hành động của nam cảnh sát này bộc lộ sự hèn hạ, thù hằn ti tiện, côn đồ rất khó có thể dùng lý do gì để bao biện.

Cán bộ kiểm lâm xâm hại trẻ

Vũ Trọng Đ. (36 tuổi, trú tại huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) là cán bộ Hạt kiểm lâm huyện Thanh Thủy (tỉnh Phú Thọ), nhà có hồ bơi. Cuối tuần, Đ. nhận dạy bơi cho các cháu thiếu nhi trên địa bàn xã và các xã lân cận.

Đ. và bể bơi gia đình anh ta (ảnh chụp màn hình Dân Việt).
Đ. và bể bơi gia đình anh ta (ảnh chụp màn hình Dân Việt).

Rất bỉ ổi, từ tháng 6/2021 đến tháng 9/2022, Đ. lợi dụng việc này xâm hại nhiều cháu bé.

Sau khi bị gia đình nhiều nạn nhân tố cáo, mới đây Đ. bị công an Lập Thạch bắt, khởi tố, theo Dân Việt.

Thương bé trai bị bỏ rơi bơ vơ

Khoảng 4h30 sáng 28/9, một vài người dân trong lúc đi thể dục bất ngờ phát hiện một bé trai khoảng 2 tuổi, tay cầm túi xách, đứng một mình dưới trời mưa đầu ngõ 307 Giảng Võ (phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội).

Bên trong chiếc túi của bé có một bộ quần áo, 3 cái bỉm, một bình sữa còn ấm, vài món đồ chơi và tờ giấy ghi: “Đức An, 16/11/2020” (nghi là tên và ngày, tháng, năm sinh của cháu bé).

Nghi ngờ cháu bé bị bỏ rơi, người dân nhanh chóng báo tin cho ông Bằng – tổ trưởng tổ dân phố.

Nụ cười hồn nhiên của đứa trẻ khiến nhiều người xót xa (Ảnh: Facebook)
Nụ cười hồn nhiên của đứa trẻ khiến nhiều người xót xa (ảnh: Facebook).

Sau đó, cháu được đưa về trụ sở tổ dân phố tạm thời chăm sóc. “Đứa trẻ 2 tuổi xinh xắn, nhanh nhẹn, ngoan ngoãn, không hề quấy khóc. Cháu chưa biết nói, chỉ bập bẹ vài tiếng”, ông Bằng kể.

“Trong thời gian chờ đợi bàn giao cháu bé cho UBND phường, người dân trong khu dân cư thay nhau vào trụ sở tổ dân phố hỏi thăm tình hình và chăm sóc cháu”, ông Bằng bật khóc, xót xa thương cháu bé.

Mỹ khuyến cáo công dân rời khỏi Nga ‘ngay lập tức’

Đại sứ quán Mỹ tại Moscow đang kêu gọi các công dân Mỹ đang cư trú tại Nga rời đi ngay lập tức trong bối cảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin leo thang chiến tranh ở Ukraine.

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Matxcơva cho biết họ có những lựa chọn hạn chế để giúp đỡ những người Mỹ ở Nga, những người mà các phương án vận chuyển “có thể đột nhiên trở nên hạn chế hơn” (ảnh: Pavel Golovkin / AP)
Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Matxcơva cho biết họ có những lựa chọn hạn chế để giúp đỡ những người Mỹ ở Nga, những người mà các phương án vận chuyển “có thể đột nhiên trở nên hạn chế hơn” (ảnh: Pavel Golovkin / AP)

Theo Politico, Đại sứ quán kêu gọi công dân Mỹ tự thu xếp rời khỏi Nga “càng sớm càng tốt”, vì các chuyến bay thương mại rất hạn chế nhưng các tuyến đường ô tô và xe buýt trên bộ vẫn mở. Những lựa chọn giao thông này “có thể đột nhiên trở nên hạn chế hơn”.

Bão Ian đổ bộ vào bờ Florida Mỹ

Theo Reuters, bão Ian đã đổ bộ vào Bờ Vịnh của Florida với sức mạnh khủng khiếp vào thứ Tư, gây ra gió hú, mưa xối xả và một đợt sóng biển nguy hiểm. Cơn bão này đã trở thành một trong những cơn bão mạnh nhất của Hoa Kỳ trong những năm gần đây.

Ông Ken Graham, Giám đốc Cơ quan Thời tiết Quốc gia cho biết: “Đây là một cơn bão mà chúng ta sẽ nói đến trong nhiều năm tới, một sự kiện lịch sử”.

Ian đã làm mất điện ít nhất 1,1 triệu ngôi nhà và cơ sở kinh doanh cho đến nay. Trước đó, khi đi qua Cuba, nó đã khiến toàn bộ quốc gia này mất điện. Cuba vẫn đang vật lộn để khôi phục lại hệ thống điện của mình sau khi cơn bão đi qua.