Phó công an phường “hung hăng lao vào” đánh người phụ nữ trẻ. Ngày mai xăng lại tăng giá?

Dưới đây là các tin chi tiết:

Phó công an phường lao vào đánh phụ nữ

Theo Dân Trí, ngày 2/5, trên mạng xã hội gần đây lan truyền đoạn video cho thấy một người đàn ông mặc áo trắng thẳng tay đánh cô gái trẻ. Khi người khác can ngăn và nói rằng nhà có camera, ông này vẫn tiếp tục “hung hăng lao vào”.

Qua tìm hiểu của Dân Trí, người đàn ông áo trắng là một vị Phó trưởng Công an phường Sông Bằng, TP. Cao Bằng. Vụ việc trên là do “hiểu nhầm thôi, có đụng tay một tí”, theo Trung tá Hoàng Đình Dũng, trưởng công an phường Đề Thám, TP. Cao Bằng.

Ngày mai (4/5) xăng sẽ tăng giá?

Dự kiến, giá xăng tại Việt Nam sẽ được điều chỉnh tăng giá vào ngày 4/5. Do kỳ điều chỉnh giá xăng rơi vào dịp nghỉ lễ 1/5, nên thời gian điều chỉnh được lùi sang ngày làm việc tiếp theo, tức là ngày 4/5.

Theo Zing, giá xăng có thể tăng 500-600 đồng/lít nếu cơ quan quản lý không trích lập quỹ bình ổn.

Vây bắt nhóm trộm dầu trên sông Chợ Đệm

PLO đưa tin, Trạm Cảnh sát đường thủy Rạch Cát, Công an TP.HCM đã phát hiện một nhóm ba người trộm dầu trên sông Chợ Đệm vào khoảng 2 giờ 30 phút ngày 2/5.

Khi bị phát hiện, 3 người này đã nhảy lên bờ và tìm cách tẩu thoát. Nhưng một người đã bị cảnh sát bắt giữ; đó là Trần Văn Tha (27 tuổi, trú tại xã Long Hòa, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang).

Nhóm trộm dầu bị bắt hôm 2/5/2022 (ảnh: CA).
Nhóm trộm dầu bị bắt hôm 2/5/2022 (ảnh: CA).

Công an đã thu giữ một xuồng máy composite gắn máy cole, 26 can nhựa chứa gần 800 lít dầu D.O và các tang vật có liên quan. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Quân đội Nga lấy cắp 5 triệu USD thiết bị nông nghiệp từ Ukraine

Quân đội Nga đã đánh cắp tất cả các thiết bị từ một đại lý thiết bị nông nghiệp ở thành phố Melitopol (Ukraine) và chuyển chúng đến Chechnya (Nga), CNN trích dẫn thông tin từ một doanh nhân Ukraine trong khu vực.

Tổng giá trị số hàng hóa khoảng hơn 5 triệu USD. Nhưng sau hành trình dài hơn 1100km, những tên trộm không thể sử dụng bất kỳ thiết bị nào – vì chúng đã bị khóa từ xa.

Trong vài tuần qua, ngày càng có nhiều báo cáo về việc quân đội Nga ăn cắp các thiết bị nông nghiệp, ngũ cốc và thậm chí cả vật liệu xây dựng từ Ukraine. Các vụ cướp bóc ở các khu dân cư cũng diễn ra tại những nơi mà quân đội Nga đi qua hoặc chiếm đóng.

Nga bị cấm tham dự hàng loạt cuộc tranh tài ở châu Âu

Liên minh các Hiệp hội bóng đá châu Âu (UEFA) đã cấm Nga tham gia Giải vô địch bóng đá nữ châu Âu vào tháng 7 năm nay và tham gia vòng loại cho World Cup vào năm sau.

Trong thông báo hôm 2/5, UEFA cho biết họ cũng không cho phép Nga đăng cai tổ chức Euro năm 2028 và 2032. Các đội bóng của Nga sẽ không được phép tham gia vào mùa giải 2022-2023 ở Champions League, Europa League, Europa Conference League, và những giải đấu khác.

Đây là một phần các biện pháp trừng phạt của châu Âu nhắm vào Nga sau khi Tổng thống Vladimir Putin ra lệnh xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm 2022.

Tình trạng thiếu lương thực toàn cầu tăng kỷ lục

Dữ liệu khảo sát từ S&P Global được công bố hôm 2/5 cho thấy nguồn cung cấp thực phẩm trên toàn cầu bị thiếu hụt ở mức kỷ lục.

“Tình trạng thiếu hụt nguồn cung tăng mạnh trong tháng 4, đạt mức cao kỷ lục do cuộc chiến ở Ukraine tiếp tục ảnh hưởng đến xuất khẩu lương thực toàn cầu”, theo nhà kinh tế Usamah Bhatti của S&P Global.

Nhà kinh tế cho biết giá lương thực cũng gia tăng ở mức cao kỉ lục.