Các cầu thủ U23 Việt Nam thắng đậm tuyển Indonesia; Báo Thái Lan “mỉa mai” cách ăn mừng của cổ động viên Việt Nam…

Dưới đây là các tin chi tiết:

U23 Việt Nam thắng đậm 3-0 trước U23 Indonesia

Theo Dân trí, hàng nghìn cổ động viên đã vỡ òa vui sướng khi xem các bàn thắng của U23 Việt Nam bên ngoài sân vận động Việt Trì vào tối 6/5.

VnExpress cho biết, chiến thắng này đã giúp Việt Nam kéo dài chuỗi thắng lên 7 trận ở các giải chính thức của U23.

“Đây là chuỗi thắng dài nhất lịch sử U23 Việt Nam, nếu tính các giải chính thức, và cả loạt sút luân lưu”, theo VnExpress.

Bình luận về trận đấu tối 6/5, HLV Park Hang Seo cho biết: “Sau 60 phút thi đấu, tôi cảm nhận các cầu thủ U23 Indonesia sa sút thể lực. Tôi hài lòng vì các cầu thủ đã tận dụng cơ hội để giành chiến thắng”.

Đội tuyển U23 Việt Nam thắng đội tuyển U23 Indonesia 3-0 vào tối 6/5/2022 (ảnh chụp màn hình video).
Đội tuyển U23 Việt Nam thắng đội tuyển U23 Indonesia 3-0 vào tối 6/5/2022 (ảnh chụp màn hình video).

Dù vậy, HLV Park cho biết vẫn có những “sai sót” mà đội tuyển của ông sẽ phải sửa đổi.

“Trong số các cầu thủ thi đấu trận này, có nhiều người thiếu kinh nghiệm thi đấu thực tế”, VnExpress dẫn lời HLV Park. “Tôi vẫn cảm thấy đâu đó vẫn còn những sai sót cá nhân. Chúng tôi sẽ phải can thiệp để cải thiện điều này”.

HLV U23 Indonesia nói trọng tài “bắt sai lỗi việt vị”

Huấn luyện viên Shin Tae-yong của đội tuyển U23 Indonesia chúc mừng chiến thắng của U23 Việt Nam. Nhưng ông Shin đổ lỗi cho trọng tài có 3 lần “bắt sai lỗi việt vị”, khiến đội tuyển của ông mất cơ hội ghi bàn.

Báo Lao Động trích lời HLV Shin trong cuộc họp báo sau trận đấu: “Với kết quả cuối cùng là 3-0 nghiêng về U23 Việt Nam, tôi cũng không biết nói gì ngoài chúc mừng U23 Việt Nam có chiến thắng đầu tiên”.

“Tuy nhiên, tôi cũng nhắc đến việc U23 Indonesia có 3 lần bị trọng tài bắt lỗi việt vị nhưng không phải như vậy. Điều này khiến tôi mất đi 3 tình huống có thể tìm kiếm bàn thắng”.

Báo Thái Lan mỉa mai cổ động viên Việt Nam

Theo Zing, tờ Siam Sport (Thái Lan) đã “sử dụng nhiều từ ngữ không thiện chí” khi nói sự kiện U23 Việt Nam thắng đậm U23 Indonesia.

Tờ báo Thái Lan ghi dòng tít: “Ăn mừng cứ như thể vô địch” khi nói về các cổ động viên Việt Nam.

Siam Sport không dùng từ “CĐV Việt Nam” hay “người hâm mộ Việt Nam”; mà dùng từ “CĐV họ Nguyễn” (Nguyen’s fan) để mô tả các cổ động viên tràn ra phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM để cổ vũ cho các đội tuyển U23 Việt Nam vào tối 6/5.

Luận án tiến sĩ: Đừng để hội đồng tư vấn, đánh giá như ‘nồi lẩu thập cẩm’

Theo Tuổi Trẻ, PGS.TS Nguyễn Văn Dững, nguyên trưởng khoa báo chí, Học viện Báo chí và tuyên truyền, cho biết hiện nay có rất nhiều đề tài luận án tiến sĩ rất “buồn cười”, chứ không chỉ vụ việc “tiến sĩ cầu lông” gần đây.

“Cũng như nhiều ý kiến trên các diễn đàn mạng đánh giá về luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh (NCS) Đặng Hoàng Anh, tôi cho rằng đề tài này thật ra chỉ như một khóa luận tốt nghiệp đại học”, PGS.TS Dững cho biết.

Ông Nhận định: “Nếu cứ tràn lan thông qua các luận án tiến sĩ như hiện nay, hệ quả là sẽ sản sinh ra lớp tiến sĩ kém chất lượng và để lại hậu quả lâu dài, tồi tệ cho công tác đào tạo chuyên gia khoa học”.

Đối đầu với Nga sẽ giúp ngăn chặn Trung Quốc

Một phản ứng quốc tế mạnh mẽ đối với cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine là rất quan trọng, có tác dụng ngăn chặn Trung Quốc tham gia vào các cuộc xâm chiếm lãnh thổ ở Đài Loan hoặc Biển Đông, theo Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi.

“Trung Quốc đã quan sát kỹ lưỡng tình hình hiện tại về hành động gây hấn của Nga đối với Ukraine và họ đặc biệt chú ý đến những phản ứng mà cộng đồng quốc tế đang thực hiện”, ông Kishi nói với Washington Post trong một cuộc phỏng vấn tại Washington hôm 6/5.

EU sửa kế hoạch cấm dầu mỏ Nga, nhượng bộ Hungary, Slovakia, Czech

Theo Bloomberg, EU đã đề xuất sửa đổi lệnh cấm trừng phạt Nga về dầu mỏ Nga. Theo sửa đổi này, EU cho phép Hungary và Slovakia có thêm 1 năm để tuân thủ những yêu cầu trong lệnh cấm.

Ngoài ra, Cộng hoà Czech được gia hạn đến tháng 6 năm 2024. Tất cả quốc gia EU khác sẽ dần dần từ bỏ nhập khẩu dầu mỏ Nga vào cuối năm nay.