Trung Quốc tuyên bố không sợ lệnh trừng phạt của Mỹ. Phố đi bộ Trịnh Công Sơn có gì hay?

Dưới đây là các tin nổi bật sáng 8/5/2022:

Chuyên gia: ‘Không phải cứ chặn xe 2 đầu là thành phố đi bộ’

“Không phải cứ chặn xe 2 đầu là thành phố đi bộ”, VnExpress dẫn lời ông Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị Việt Nam.

Ông Tô Anh Tuấn, nguyên Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội, cho rằng cần thiết kế để các phố đi bộ thể hiện được nét đặc trưng về văn hóa, điểm nhấn về không gian. Ví dụ, phố đi bộ hồ Gươm cần khai nét đẹp kiến trúc cổ trung tâm thành phố, sự gần gũi thanh lịch của người dân. Phố đi bộ Sơn Tây cần mang vẻ đẹp lịch sử của không gian cổ kính Thành cổ.

Phố đi bộ Trịnh Công Sơn có gì hấp dẫn?

Vào tối 7/5, Hà Nội đã khởi động phố đi bộ Trịnh Công Sơn. Đó là một tuyến phố dài 900 m, ở giữa khu đầm sen, Công viên nước Hồ Tây và một phần ngõ 431 Âu Cơ, ngõ 612 Lạc Long Quân.

Theo Lao Động, Ban Tổ chức cho biết: Ngoài khu vực photobooth nghệ sĩ Trịnh Công Sơn, còn có các điểm đến hấp dẫn khác, như con đường nghệ thuật nằm giữa hai hồ nước trên phố Trịnh Công Sơn, bức tranh 3D gồm những đường sóng uốn mềm mại được thể hiện bằng 4 tone màu chủ đạo của mùa thu, được lấy cảm hứng từ ca khúc Nhớ mùa thu Hà Nội của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Trung Quốc tuyên bố không sợ bị Mỹ trừng phạt về Đài Loan

Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lạc Ngọc Thành nói rằng Bắc Kinh sẽ không bị đe dọa vì các lệnh trừng phạt của Mỹ như đối với Nga.

Theo SCMP, ông Lạc tuyên bố Trung Quốc “phải thống nhất và sẽ thống nhất” với Đài Loan. Các lệnh trừng phạt mà Mỹ đưa ra “hoàn toàn không thể khiến Trung Quốc sợ hãi”.

Giới quan sát nhận định Trung Quốc lợi dụng tình hình Ukraine để tăng cường kiểm soát Biển Đông (ảnh chụp màn hình CGTN).
Giới quan sát nhận định Trung Quốc lợi dụng tình hình Ukraine để tăng cường kiểm soát Biển Đông (ảnh chụp màn hình CGTN).

Ông này cũng nói rằng thật “nực cười” khi đổ lỗi cho Trung Quốc về cuộc chiến của Nga tại Ukraine.

HLV Mano Polking: ‘Thẻ đỏ khiến Thái Lan thua cuộc’

VnExpress đưa tin, HLV Mano Polking vào tối 7/5 nói rằng đội tuyển Thái Lan của ông thua Malaysia 1-2 là điều “đáng tiếc” và là do “tấm thẻ đỏ”.

“Chúng tôi thua đúng phút bù giờ. Thật đáng tiếc”, ông Polking nói sau trận đấu trên sân Thiên Trường, thành phố Nam Định.

Nhưng “tấm thẻ đỏ đã thay đổi tất cả”, theo ông Polking. HLV của đội tuyển Thái Lan giải thích: “Thiếu người, chúng tôi không thể duy trì cự ly đội hình, tạo khoảng trống và cơ hội cho đối phương tấn công. Sau khi gỡ hoà, Malaysia lên tinh thần, rồi mọi thứ trở nên khó khăn”.

WHO thu thập bằng chứng tội ác chiến tranh tại Ukraine

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 7/5 cho biết họ ghi nhận có “200 cuộc tấn công vào các bệnh viện và phòng khám” ở Ukraine.

“Các cuộc tấn công có chủ đích vào các cơ sở chăm sóc sức khỏe là vi phạm luật nhân đạo quốc tế”, Giám đốc Tổ chức Khẩn cấp của WHO Mike Ryan phát biểu tại thủ đô Kyiv của Ukraine.

Một phiến quân do Nga hậu thuẫn đã bắt được xe chiến đấu bọc thép gần Donetsk, miền Đông Ukraine, ngày 30/5/2015 (ảnh: Wikimedia Commons). Quân đội Nga đã rút lui khỏi nhà máy điện hạt nhân Chernobyl sau khi binh lính nhiễm phóng xạ vào tháng 3 năm 2022.
Một phiến quân do Nga hậu thuẫn đã bắt được xe chiến đấu bọc thép gần Donetsk, miền Đông Ukraine, ngày 30/5/2015 (ảnh: Wikimedia Commons). Quân đội Nga đã rút lui khỏi nhà máy điện hạt nhân Chernobyl sau khi binh lính nhiễm phóng xạ vào tháng 3 năm 2022.

Ông Ryan nói rằng những điều đó và đã “thể hiện tội ác chiến tranh trong bất kỳ tình huống nào”.

“Chúng tôi đang tiếp tục ghi lại và làm chứng cho những cuộc tấn công này… Chúng tôi tin tưởng rằng hệ thống Liên Hợp Quốc và Tòa án Hình sự Quốc tế và những cơ quan khác sẽ tiến hành các cuộc điều tra cần thiết để đánh giá ý định tội phạm đằng sau các cuộc tấn công này.”