Bê bối trong lĩnh vực đăng kiểm tiếp tục nóng khi hôm nay cảnh sát phong tỏa Trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội, Đồng Nai.

Phong tỏa, khám xét các trạm đăng kiểm Bắc – Nam

10h sáng 10/1, hàng chục cảnh sát đã phong tỏa, khám xét Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-03S (số 3 Lê Quang Đạo, Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Lúc này có hàng trăm ô tô vẫn nối đuôi nhau, xếp hàng chờ vào trung tâm đăng kiểm. Cảnh sát đã đề nghị chủ xe di dời khỏi trung tâm này để họ thực hiện việc khám xét.

Cảnh sát cũng nói với khách là “trung tâm này tạm dừng đăng kiểm’.

Vài tiếng sau, khoảng 15h chiều 10/1, tại Đồng Nai, cảnh sát đã khám xét Trung tâm đăng kiểm 60-04D ở phường Tân Biên, TP. Biên Hòa.

Tuổi Trẻ tường thuật tại đây, bên ngoài có lực lượng cảnh sát cơ động túc trực giữ gìn an ninh trật tự. Phía bên trong, các lực lượng nghiệp vụ của Công an Đồng Nai đang khám xét.

Những ngày qua bê bối ngành đăng kiểm tiếp tục được nói đến. Hàng loạt trung tâm đăng kiểm và cả Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng bị khám xét, bắt các nghi can.

Riêng Công an TP. HCM đã khám xét 13 trung tâm kiểm định, khởi tố 6 vụ án, 43 bị can với các tội danh nhận hối lộ, môi giới hối lộ và giả mạo trong công tác.

Phó Chánh văn phòng huyện ở Khánh Hòa nhận hối lộ

Ông Nguyễn Minh Tùng, Phó chánh Văn phòng UBND huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) cùng đồng phạm bị khởi tố, tạm giam để điều tra về hành vi nhận hối lộ, tin từ Vietnamnet.

Hai cán bộ huyện Khánh Vĩnh nghe đọc quyết định khởi tố. (Ảnh: C.A CC)

Ông Tùng năm nay 45 tuổi, bị bắt, khám xét nhà, nơi làm việc.

Việc ông Tùng bị điều tra, bắt xuất phát từ “đơn tố giác”, nhà chức trách cho biết.

Số tiền ông Tùng và một bị can nữa nhận hối lộ là hơn 300 triệu đồng.

Làm rõ đảng viên liên quan đến Vạn Thịnh Phát

Đây là yêu cầu của Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2022.

Báo Người Lao Động cho biết, ông Thưởng yêu cầu “Ủy ban Kiểm tra các cấp tập trung, kiểm tra, làm rõ sai phạm của các tổ chức Đảng, đảng viên có liên quan đến các vụ án, vụ việc xảy ra tại FLC, Vạn Thịnh Phát, AIC…”

Ông Thưởng được cho là dẫn lời một Thứ trưởng Công an nói “qua một số vụ việc xảy ra vừa qua cho thấy nhiều cán bộ chưa biết sợ” để hỏi trong hội nghị rằng “sai phạm đó phải chăng do cán bộ tham lam, liều lĩnh, bất chấp mà vi phạm?”.

Hiện Bộ Chính trị vẫn chưa ấn định ngày xử vụ Vạn Thịnh Phát.

Nhắc lại Hải chiến Hoàng Sa với Trung Quốc

Một số báo trong nước như VnExpress, Người Lao Động, Dân Việt… hôm nay đưa tin việc Chủ tịch huyện Hoàng Sa thăm tặng quà một số người lính Việt Nam Cộng hòa từng bảo vệ Hoàng Sa năm 1974.

Phía lãnh đạo huyện Hoàng Sa nói việc này nhằm “tri ân, nhắc nhớ sự kiện ngày 19/1/1974 Trung Quốc đơn phương dùng vũ lực cưỡng chiếm quần đảo Hoàng Sa”.

Sự kiện 19/1/1974 còn được gọi là Hải chiến Hoàng Sa 1974 giữa quân đội Việt Nam Cộng hòa và quân Cộng sản Trung Quốc đổ bộ. Khoảng 75 binh sĩ Việt Nam Cộng hòa tử trận, phía quân cộng sản Trung Quốc là 18 người.

Sau trận chiến này, Trung Cộng chiếm đóng toàn phần quần đảo Hoàng Sa, bất chấp Nhà nước Việt Nam hiện nay vẫn khẳng định chủ quyền trên quần đảo Hoàng Sa và coi hành động của Trung Quốc là sự chiếm đóng trái phép lãnh thổ.