Bộ Công an đề xuất cảnh sát giao thông có thể mặc thường phục để dùng thiết bị nghiệp vụ giám sát tình hình giao thông, phát hiện người vi phạm.

CSGT có thể cải trang, mặc thường phục?

Theo đề xuất của Bộ Công an, khi phát hiện người vi phạm, cảnh sát giao thông mặc thường phục phải báo ngay cho lực lượng kiểm soát công khai mặc trang phục công an, đeo số hiệu, để xử lý.

Nội dung đề xuất này thuộc dự thảo thông tư về quyền hạn, nhiệm vụ của CSGT đang được lấy ý kiến trong hai tháng, từ giữa tháng 10. Nếu thông tư được thông qua, sẽ mở rộng phạm vi hoạt động “không cần mặc đồng phục” của CSGT.

Với luật hiện tại, CSGT chỉ được quyền mặc thường phục khi thực hiện các chuyên đề, phối hợp theo kế hoạch được cấp có chức năng phê duyệt.

 Tổng Giám đốc Công ty Tín Nghĩa bị bắt

Trưa 18/10, ông Nguyễn Văn Hồng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tín Nghĩa, thuộc Tỉnh ủy Đồng Nai bị bắt tạm giam 50 ngày với cáo buộc sai phạm khi thực hiện dự án khu dân cư 500 ha đất công.

 Ông Nguyễn Văn Hồng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tín Nghĩa,  bị bắt (ảnh chụp màn hình VnExpress).
Ông Nguyễn Văn Hồng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tín Nghĩa, bị bắt (ảnh chụp màn hình VnExpress).

Theo VnExpress, bị cáo buộc cùng tội danh, Phan Thanh Vĩnh Toàn (39 tuổi, nguyên tổng giám đốc, thành viên HĐQT Công ty Nhơn Trạch); Đỗ Tấn Điềm (60 tuổi, nguyên thành viên HĐQT Công ty Nhơn Trạch) cũng bị khởi tố, bắt tạm giam.

Cả ba người trên bị bắt liên quan đến sai phạm tại dự án Khu dân cư Long Tân – Phú Thạnh rộng 500 ha tại huyện Nhơn Trạch. Bốn tháng trước, ông Quách Văn Đức (cựu chủ tịch HĐQT Công ty Nhơn Trạch, tổng giám đốc Tín Nghĩa) đã tạm giam về cùng hành vi.

Cựu Phó Chủ tịch tỉnh Phú Yên bị đề nghị 7-8 năm tù

Sáng 18/10, tại phiên tòa xét xử 5 cựu quan chức tỉnh Phú Yên gây thất thoát, lãng phí hơn 8 tỷ đồng tài sản của nhà nước, VKSND tỉnh Phú Yên đã trình bày bản luận tội, phân tích hành vi sai phạm của các bị cáo trong quá trình triển khai “bán sỉ” 262 lô đất ở khu đô thị Nam TP Tuy Hòa rồi miễn giảm tiền cho doanh nghiệp.

Theo Dân trí, VKSND tỉnh Phú Yên cáo buộc cựu Phó Chủ tịch tỉnh Phú Yên Nguyễn Chí Hiến có vai trò chủ mưu trong việc giảm hơn 8 tỷ đồng cho doanh nghiệp bất động sản nên đề nghị mức án 7-8 năm tù.

Đề xuất thu phí vào nội đô Hà Nội 55.000 đồng/lượt

Một đơn vị tư vấn thuộc ĐH Giao thông Vận tải vừa đề xuất Sở GTVT Hà Nội thí điểm thu phí ô tô vào nội thành từ năm 2024, với mức phí là 55.000 đồng/lượt.

Giai đoạn thí điểm, sẽ bố trí 15 trạm thu phí tại 9 vị trí trên các trục đường nội đô lưu lượng giao thông lớn, có nguy cơ ùn tắc cao. Đến 30/11/2025 báo cáo tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm để làm cơ sở triển khai giai đoạn 2 và 3.

Hiện Hà Nội có hơn 7,6 triệu phương tiện, trong đó hơn 1 triệu ôtô, gần 6,5 triệu môtô các loại.

13 người chết trong vụ Su-34 rơi xuống chung cư Nga

Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga ra tuyên bố: Lực lượng cứu hộ đã hoàn tất công tác tìm kiếm trong đống đổ nát. Tổng cộng 13 người chết, trong đó có 3 trẻ em, và 19 người bị thương.

Hiện trường vụ tiêm kích Su-34 rơi xuống chung cư ở thành phố Yeysk, tây nam nước Nga ngày 17/10 (ảnh chụp màn hình/nguồn AFP).
Hiện trường vụ tiêm kích Su-34 rơi xuống chung cư ở thành phố Yeysk, tây nam nước Nga ngày 17/10 (ảnh chụp màn hình/nguồn AFP).

Vụ rơi máy bay tiêm kích SU-34 xảy ra hôm thứ hai, 17/10 tại thành phố Yeysk, tỉnh Krasnodar. Hai thành viên tổ lái đã nhảy dù thành công và không gặp nguy hiểm tính mạng.

Nga tấn công các mục tiêu cơ sở hạ tầng khắp Ukraine

Theo Reuters, tên lửa của Nga đã tấn công vào các mục tiêu cơ sở hạ tầng khắp Ukraine vào sáng thứ Ba, khi Moscow đẩy mạnh chiến dịch có chủ ý nhằm phá hủy các cơ sở điện và nước trước mùa đông.

Các cuộc tấn công được cho là đã đánh sập nguồn cung cấp điện và nước và làm rung chuyển một cơ sở năng lượng ở phía đông nam Dnipro – thành phố có gần 1 triệu dân, gây thiệt hại nghiêm trọng.

Một cơ sở năng lượng ở  Dnipro bị hư hại sau đợt tấn công (ảnh TASS).
Một cơ sở năng lượng ở Dnipro bị hư hại sau đợt tấn công (ảnh TASS).

Hãng tin Nga TASS cho biết, tiếng còi báo động của cuộc không kích đã vang lên khắp Ukraine vào sáng thứ Ba.