“Người dân tuyệt đối không xuống biển tắm trong thời gian hôm nay và ngày 20/10 ở khu vực từ Quảng Bình đến Quy Nhơn”, chuyên gia KTVT cảnh báo.

Bão tan, khả năng ngập lụt không cao

Theo Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy – chuyên gia về khí hậu và giảm thiểu thiên tai, bão số 6 đã giảm cấp, dự kiến tan trên Biển Đông vào trưa mai.

Bão sẽ không đi vào đất liền, nhưng gây ra hình thái thời tiết cực đoan như: Sóng biển cao từ 3.5-4m khu vực ven bờ từ Quảng Bình tới Quảng Ngãi, các khu dân cư thấp trũng sẽ ngập lụt cục bộ.

Các tàu thuyền neo đậu không chắc chắn ở vùng ven biển có thể bị sóng đánh gây hư hại.

Người dân tuyệt đối không xuống biển tắm trong thời gian hôm nay và ngày 20/10 ở khu vực từ Quảng Bình đến Quy Nhơn. 

Đa số mưa hoàn lưu sẽ rơi trên biển nên trong đất liền sẽ không có nguy cơ ngập lụt trong ngày 19 và 20.

Ngày 22/10 có một đợt mưa lớn ở Bắc Trung Bộ và Trung Bộ nhưng đợt mưa này ngắn nên cũng không gây ngập lụt.

Ngày 25/10 có một đợt mưa lớn khác tiếp cận vùng ven biển Bắc Trung Bộ. Khả năng gây ngập lụt do đợt mưa này cũng không cao.

Đề xuất CSGT không chào người thiếu văn hóa

Bộ Công an đề xuất điểm này trong dự thảo thông tư về nhiệm vụ, quyền hạn của cảnh sát giao thông (CSGT) đang được lấy ý kiến.

Theo Bộ này, khi biết tài xế hoặc người vi phạm thực hiện hành vi có dấu hiệu của tội phạm, phạm tội quả tang, có hành vi thiếu văn hóa, thì CSGT không phải chào theo điều lệnh.

Cũng trong dự thảo này, Bộ Công an muốn hợp thức hóa rộng rãi việc CSGT mặc thường phục lúc đi tuần.

Tranh luận kéo dài về việc CSGT mặc thường phục khi làm nhiệm vụ (ảnh minh họa, nguồn FB).

Tất Thành Cang thêm 6 năm tù

Trưa nay, các bị cáo vụ bán rẻ dự án Phước Kiển bị tuyên án. Tất Thanh Cang – Cựu bí thư trường trực TP. HCM bị phạt 6 năm tù.

Mấy ngày trước, ông Cang bị VKS đề nghị án từ 8-10 năm tù. Tại tòa, ông Cang khóc, xin khoan hồng, nói gia đình 3 đời làm cách mạng.

Trước đó, cựu bí thư TP. HCM bị xử 8 năm 6 tháng tù trong vụ bán rẻ 9 triệu cổ phiếu của Công ty CP phát triển Nam Sài Gòn (Sadeco). Tổng án, ông Cang bị tù 14 năm 6 tháng.

Chủ tịch HĐND Bình Dương xin thôi chức

Ông Phạm Văn Chánh, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương, có đơn xin thôi nhiệm vụ vì “lý do sức khỏe” và được chấp thuận.

Ông Chánh năm nay 56 tuổi, từng làm trưởng công an, rồi bí thư huyện Phú Giáo, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Dương. Ông Chánh mới ở vị trí Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương được một năm.

Ông Chánh (giữa) sau khi thôi làm đại biểu HĐND. Ảnh: Báo Bình Dương

VnExpress dẫn luật Luật tổ chức chính quyền địa phương, cho biết khi thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND đương nhiên “thôi các nhiệm vụ khác”.

Mấy ngày trước, truyền thông đưa tin ông Nguyễn Văn Thể – Bộ trưởng Giao thông Vận tải, có “nguyện vọng cá nhân” được miễn nhiệm chức Bộ trưởng.

Cũng gần đây, bà Nguyễn Thị Thanh Hương xin thôi việc ngay trong ngày được bổ nhiệm chức Phó giám đốc Sở Lao động Đăk Nông.

Trung Quốc động đất khi đang họp đảng

Hôm nay, trong lúc Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc đang diễn ra, tại thành phố Mang Nhai, Thanh Hải, Trung Quốc xảy ra động đất.

Địa chấn được ghi nhận mạnh 5,5 độ richter. Hình ảnh hiện trường và số ca thương vong chưa được công khai vì thông tin phải qua nhiều lớp duyệt bỏ từ hệ thống tuyên truyền của chính quyền Trung Quốc.