Hiệu trưởng Trường Ischool Nha Trang cho biết, hiện nay đã mời được 8 chuyên gia, đội ngũ y tế giỏi từ TP.HCM về Nha Trang để kiểm tra, lên phác đồ điều trị cho các học sinh bị ngộ độc.

Mời chuyên gia từ TP.HCM ra hỗ trợ học sinh ngộ độc ở Trường Ischool Nha Trang

Theo Dân Việt, ngày 21/11, Hiệu trưởng Trường Ischool Nha Trang cho biết, hiện nay đã mời được 8 chuyên gia, đội ngũ y tế giỏi từ TP.HCM về Nha Trang để kiểm tra, lên phác đồ điều trị cho các học sinh đang điều trị nghi do ngộ độc. Chiều nay, các chuyên gia ở TP.HCM tiếp tục ra Khánh Hòa để hỗ trợ. Theo đó, Sở Y tế tỉnh đã tiếp nhận 600 ca ngộ độc tập thể tại Trường Ischool Nha Trang xảy ra hôm 17/11, trong đó số ca nhập viện điều trị nội trú là 360 ca. Số ca nặng là 21 ca và có 1 ca tử vong là cháu L.Z.X (SN 2016, là người nước ngoài).

Xuất hiện clip ngư dân kể lại bị đánh bằng roi cá đuối, bắt ăn cá sống

Mạng xã hội lại xuất hiện clip ghi lại cảnh người đàn ông được cho Trương Văn Trung, là 1 trong 2 ngư dân bị hành hạ bằng kìm kể lại chuyện bị kể bị người tài công tên To hành hạ, đánh bằng roi cá đuối, đổ nước sôi lên đùi, bắt ăn cá sống… Trong clip cũng đưa ra kết quả chụp X-Quang là nạn nhân bị gãy 3 xương sườn. Hiện Công an huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, đã khởi tố vụ án hành hạ người khác liên quan đến 2 clip trước đó ghi lại cảnh ông Trung bị hành hạ bằng kìm trên tàu cá.

Hai lỗ tay của nạn nhân bị hoại tử do bị đánh bằng roi cá đuối (ảnh chụp màn hình video).

Nga phóng gần 400 tên lửa vào Ukraine trong 1 ngày

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho hay Nga đã thực hiện gần 400 cuộc không kích tên lửa vào phía Đông Ukraine chỉ trong ngày 20/11. Ông nói thêm rằng những cuộc chiến ác liệt nhất đang diễn ra ở khu vực Donetsk, số lượng các cuộc pháo kích của Nga vẫn vô cùng cao. Lực lượng Ukraine đang tiến chậm ở Lugansk. Khu vực này và tỉnh Donetsk ở miền đông là nơi lực lượng Nga đang củng cố các vị trí phòng thủ sau khi rút khỏi thành phố miền nam Kherson.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga hôm 20/11 thông báo tập kích nhà máy lắp ráp sản phẩm của Motor Sich, hãng sản xuất động cơ phản lực cho máy bay hàng đầu thế giới, tại Zaporizhzhia.

Cựu Tổng thống Trump xác nhận không quay trở lại Twitter

Ngày 20/11, Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận rằng ông sẽ không quay lại mạng xã hội Twitter ngay cả khi tài khoản của ông đã được khôi phục, đồng thời lưu ý rằng “Có rất nhiều vấn đề ở mạng xã hội này”. Ông cho biết sẽ gắn bó với Truth Social, được phát triển bởi Trump Media & Technology Group. Trước đó, tỷ phú Elon Musk đã tiến hành một cuộc khảo sát với trên 15 triệu người dùng Twitter tham gia, với 51,8% ủng hộ và 48,2% phản đối việc mở lại tài khoản của ông Trump. Với kết quả trên, ông Musk tuyên bố ông Trump sẽ được phép quay trở lại nền tảng này.

Cựu Tổng thống Trump xác nhận không quay trở lại Twitter (ảnh chụp màn hình NYP).

Anh chặn đứng Trung Quốc thâu tóm nhà máy chip lớn nhất nước

Financial Times đưa tin, Anh vừa ngăn chặn thành công việc bán Newport Water Fab cho Nexperia do Trung Quốc sở hữu vì lý do an ninh sau nhiều tháng tranh cãi.Nexperia sẽ phải thoái 86% vốn tại công ty Newport Water Fab, theo lệnh được chính phủ công bố hôm 16/11 vừa qua, chỉ còn nắm giữ 14% cổ phần tại công ty này. Người đứng đầu Nexperia tại Anh cho biết họ và các nhân viên đều sốc trước quyết định này. Chính phủ Anh xác định rằng nguy cơ đối với an ninh quốc gia bắt nguồn từ “khả năng tái triển khai các hoạt động bán dẫn phức hợp tại Newport”.

Qatar đón kỷ lục buồn ở World Cup 2022

Thất bại trước Ecuador với tỷ số 0-2 vào tối 20/11 khiến Qatar trở thành đội chủ nhà đầu tiên trong lịch sử thua trận ra quân World Cup. Qatar cũng là quốc gia đăng cai đầu tiên nhận thất bại ở trận mở màn. Tại bốn kỳ gần nhất, các đội tuyển chủ nhà đều có điểm trong ngày khai mạc. Nhiều cổ động viên Qatar đã thất vọng rời sân vận động Al Bayt chỉ sau hiệp 1. Tờ Mirror cho hay hàng nghìn người rời khỏi sân ở giờ nghỉ giữa 2 hiệp. Các khán giả xem qua truyền hình hay phóng viên có mặt tại sân đều nhìn thấy khoảng trống mà người hâm mộ để lại trên khán đài.

Có thể bạn quan tâm: