Hôm 20/10, chính phủ Thụy Điển thông báo cấm sử dụng thiết bị viễn thông Huawei và ZTE của Trung Quốc trong mạng 5G của nước này. Động thái có thể khiến Bắc Kinh đưa ra các biện pháp trả đũa nhắm vào tập đoàn viễn thông Ericsson của Thụy Điển.

Cơ quan Bưu chính và viễn thông Thụy Điển (PTS) đã quyết định cấm sử dụng thiết bị của Huawei và ZTE trong phát triển mạng 5G của họ. Lệnh cấm được đưa ra trước cuộc đấu thầu xây dựng mạng 5G tại Thụy Điển vào tháng tới, với 4 công ty được phép tham gia đều là của Thụy Điển, theo SCMP.

PTS cho biết quyết định của họ dựa trên lời khuyên từ lực lượng vũ trang và cơ quan an ninh Thụy Điển – tổ chức coi Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất đối với nước này.

Klas Friberg, người đứng đầu Cơ quan an ninh nội địa Thụy Điển (SAPO), nhận định: “Trung Quốc là một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với Thụy Điển. Chính quyền Trung Quốc đang thực hiện các hoạt động gián điệp mạng để thúc đẩy phát triển kinh tế và nâng cao năng lực quân sự của họ”.

Ông Friberg cho biết thêm: “Điều này được thực hiện thông qua thu thập thông tin tình báo và ăn cắp công nghệ, các nghiên cứu và phát triển. Đây là điều mà chúng ta phải xem xét khi xây dựng mạng 5G cho tương lai”.

Thụy Điển là quốc gia mới nhất cấm Huawei tham gia xây dựng mạng 5G. Quyết định của họ có thể làm gia tăng căng thẳng giữa Trung Quốc với các nước phương Tây. Trước đó, các chính phủ châu Âu cũng thắt chặt kiểm soát đối với Huawei sau áp lực ngoại giao từ Mỹ, nước cáo buộc thiết bị Huawei có thể bị Bắc Kinh sử dụng để làm gián điệp. Tháng 7 vừa qua, Anh đã ra lệnh bỏ hoàn toàn thiết bị Huawei khỏi mạng 5G vào năm 2027, trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên loại bỏ Huawei.

Lệnh cấm của PTS cũng đồng nghĩa sẽ tạo lợi thế cho các đối thủ chính của Huawei, bao gồm công ty Ericsson của Thụy Điển và Nokia của Phần Lan, theo AP.

Trong khi động thái của Thụy Điển về mạng 5G không gây ngạc nhiên cho giới quan sát, Bắc Kinh đã phản ứng mạnh mẽ, yêu cầu Stockholm xem xét lại quyết định. Huawei cũng cho biết họ “ngạc nhiên và thất vọng” trước quyết định của Stockholm.

Phát ngôn viên đại sứ quán Trung Quốc tại Thụy Điển đã bác bỏ cáo buộc Huawei và ZTE là mối đe dọa với an ninh quốc gia của Thụy Điển, đồng thời tuyên bố: “Chúng tôi kiên quyết phản đối việc lạm dụng khái niệm an ninh quốc gia”.

SCMP bình luận Trung Quốc cho thấy dấu hiệu sẵn sàng đưa ra các biện pháp trả đũa. Cơ quan quản lý viễn thông của Trung Quốc hôm 20/10 đã kêu gọi giám sát chặt chẽ hơn đối với các công ty viễn thông nước ngoài tại nước này, ám chỉ  tập đoàn viễn thông Thụy Điển Ericsson – đối thủ của Huawei về công nghệ 5G – ở Trung Quốc.

Tim Ruhlig, chuyên gia về quan hệ EU – Trung Quốc tại Viện nghiên cứu các vấn đề quốc tế Thụy Điển, cho rằng nhà chức trách Thụy Điển đã thể hiện “lập trường rõ ràng” khi quyết định cấm Huawei.