Cựu bí thư Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan bị tuyên phạt 14 năm tù vì nhận hối lộ từ Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn. Cùng hầu tòa là 40 bị cáo, nhiều người trong số đó là cán bộ cấp cao tại ba tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Phú Thọ.

Bà Hoàng Thị Thúy Lan nhận ba lần gần 48 tỉ đồng

Sáng 11-7, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội bắt đầu công bố bản án đối với 41 bị cáo trong vụ án vi phạm đấu thầu, kế toán và nhận hối lộ liên quan Tập đoàn Phúc Sơn.

Bà Hoàng Thị Thúy Lan bị tuyên phạt 14 năm tù về tội nhận hối lộ. Cáo trạng xác định bà đã nhận ba lần tiền từ Chủ tịch Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu, tổng cộng 25 tỉ đồng và 1 triệu USD.

Theo lời khai tại tòa, lần đầu bà Lan nhận 20 tỉ đồng vào năm 2017. Lần thứ hai, năm 2021, bà nhờ ông Hậu “cho mượn” 1 triệu USD. Lần thứ ba, ông Hậu đến nhà đưa gói quà chứa 5 tỉ đồng. Ban đầu bà Lan phủ nhận, nhưng sau thừa nhận số tiền trên là hối lộ.

Việc nhận tiền nhằm mục đích để bà chỉ đạo cấp dưới thực hiện thủ tục giúp Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu nhiều dự án tại Vĩnh Phúc. Ngoài ra, sai phạm của bà Lan trong thẩm định giá đất dự án chợ đầu mối khiến Nhà nước thiệt hại 200 tỉ đồng.

Các bị cáo nghe tòa tuyên án (Ảnh (Tuổi Trẻ Online)

Hai cấp dưới nhận hàng chục tỉ và ngoại tệ

Cùng tội nhận hối lộ, Phạm Hoàng Anh, cựu phó bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, bị tuyên 8 năm tù. Ông Lê Duy Thành, cựu chủ tịch tỉnh, bị tuyên 12 năm tù.

Theo kết luận điều tra, ông Thành đã nhận 20 tỉ đồng và 1,3 triệu USD từ ông Nguyễn Văn Hậu. Ông Hoàng Anh nhận 400 triệu đồng và 20.000 USD sau năm lần gặp gỡ, thỏa thuận.

Tòa xác định hành vi của hai người này có liên quan chặt chẽ đến sai phạm của bà Lan, cùng gây thiệt hại nghiêm trọng cho tài sản Nhà nước.

Chủ tịch Phúc Sơn chi 132 tỉ đồng để thao túng cán bộ

Cáo trạng nêu rõ: trong quá trình triển khai 14 dự án tại ba tỉnh, ông Nguyễn Văn Hậu – Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn – đã trực tiếp đưa tiền cho nhiều lãnh đạo để doanh nghiệp của ông trúng thầu.

Tổng số tiền ông Hậu chi là 132 tỉ đồng. Hành vi vi phạm quy định về kế toán, đấu thầu khiến Nhà nước thiệt hại hơn 1.160 tỉ đồng.

Ông Hậu bị tuyên tổng hợp hình phạt 30 năm tù, gồm 14 năm về tội đưa hối lộ, 11 năm về vi phạm kế toán, 7 năm về vi phạm đấu thầu.

15 cán bộ Vĩnh Phúc hầu tòa, nhiều người nhận án tù

Vĩnh Phúc là địa phương có số bị cáo đông nhất, với 15 cán bộ cấp cao bị đưa ra xét xử. Ngoài ba người kể trên, còn có cựu bí thư Phạm Văn Vọng, cựu chủ tịch Phùng Quang Hùng, cựu phó chủ tịch Hà Hòa Bình. Cả ba bị tuyên 3 năm tù vì lợi dụng chức vụ quyền hạn.

Ở Phú Thọ, Ngô Đức Vượng (cựu bí thư tỉnh ủy) và Nguyễn Doãn Khánh (cựu chủ tịch, cựu bí thư) bị tuyên 30 tháng tù treo.

Tòa nhận định các bị cáo là đảng viên, cán bộ giữ chức vụ cao nhưng suy thoái đạo đức, bị doanh nghiệp thao túng, hình thành nhóm lợi ích gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Viện kiểm sát nhấn mạnh: đây là vụ án điển hình về tham nhũng có tổ chức, làm mất lòng tin của nhân dân, gây tổn hại lớn đến uy tín hệ thống chính trị.

Theo: Tuổi Trẻ Online