Truyền thông Trung Quốc thông tin tối nay 17/7, đập Tam Hiệp sẽ phải hứng chịu đỉnh lũ thứ 2, với lượng nước đổ về ở mức kỷ lục.

Đài Tân Hoa xã cho biết, lượng nước đổ về đập Tam Hiệp sáng 16/7 ở mức 31.000 m3/giây. Mực nước trong hồ chứa đã tăng lên mức 155,55 m, tức cao hơn mức cảnh báo lũ đến 9 m.

Tờ Thanh Niên dẫn tin từ kênh truyền hình CGTN cho hay, đỉnh lũ thứ 2 đang hình thành trên thượng nguồn sông Dương Tử và lượng nước đổ về có thể lên đến 55.000 m3/giây vào tối ngày 17/7. Theo truyền thông Trung Quốc, đỉnh lũ đầu tiên được xác lập vào ngày 2/7 với lưu lượng khoảng 50.000 m3/s.

Nếu so sánh, lưu lượng nước đổ về Tam Hiệp tối nay có thể gấp hơn 1.000 lần lưu lượng đổ về sông Sài Gòn ở Việt Nam (trung bình 54 m³/s).

Đập Tam Hiệp (ảnh: Weibo).

Một số nguồn tin quốc tế cho rằng, tình hình tại Tam Hiệp hiện nay nguy ngập hơn rất nhiều so với những gì chính quyền Trung Quốc thông báo. Một thông tin từ đài phát thanh Sound of Hope có trụ sở tại Mỹ nói rằng, vừa qua lưu lượng sông Dương Tử đã vượt quá mức 80.000 m3/s. Đập Tam Hiệp đã phải thực hiện đợt siêu xả lũ để giải nguy. Điều này đã khiến nhiều tỉnh thành ở vùng hạ lưu phía Nam Trung Quốc ngập nặng.

Hiện giới truyền thông Trung Quốc vẫn khẳng định đập Tam Hiệp “an toàn”. Họ nói đỉnh lũ vào cuối tháng 7, đầu tháng 8 sẽ là bài kiểm tra thật sự cho đập Tam Hiệp và hệ thống ứng phó thảm họa chung.