Tổng Bí thư dâng hương tưởng niệm tại Khu di tích lịch sử Tuyên Quang

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương đã dâng hương tưởng niệm tại Khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng ở Tuyên Quang.
Cách làm bít tết ngon chuẩn vị nhà hàng
Xuất khẩu trái ca cao tăng mạnh, nhà vườn ĐBSCL lãi lớn
Trump – Putin sẽ gặp tại Alaska: Hậu trường chọn địa điểm thượng đỉnh lịch sử
Hoạt động tri ân nhân dịp kỷ niệm trọng đại
Sáng 14/8, tại Tuyên Quang, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các bậc tiền bối cách mạng. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2025), Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025), 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Tham dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Lê Minh Hưng, Phan Đình Trạc, Nguyễn Duy Ngọc, Đỗ Văn Chiến, Lương Tam Quang, Nguyễn Văn Nên; cùng lãnh đạo nhiều ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và tỉnh Tuyên Quang.
Lời lưu bút xúc động của Tổng Bí thư
Sau khi thành kính tưởng niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm đã viết lưu bút, bày tỏ xúc cảm khi trở lại Tân Trào – nơi gắn liền với những ngày chuẩn bị Cách mạng tháng Tám 1945 và kháng chiến chống Pháp. Ông nhấn mạnh đây là nơi ghi dấu các quyết sách lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng, góp phần quyết định vận mệnh dân tộc, khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý chí kiên cường của quân và dân Việt Nam.
Tổng Bí thư cũng khẳng định tượng đài Bác Hồ vừa khánh thành tại “Thủ đô kháng chiến” là biểu tượng của lòng biết ơn vô hạn, niềm tự hào và nguồn cảm hứng bất tận cho thế hệ trẻ tiếp bước xây dựng đất nước.
Khu tưởng niệm – “Địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống
Khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng được xây dựng trên diện tích hơn 1.000m², thiết kế hài hòa, bao quanh như một đóa sen nở, gợi nhớ làng Sen – quê hương Bác. Tổng Bí thư mong muốn nơi đây tiếp tục được gìn giữ, phát huy như một “địa chỉ đỏ” để giáo dục truyền thống cách mạng, hun đúc lòng yêu nước, bồi đắp niềm tin vào Đảng và khát vọng vươn lên, xây dựng Việt Nam “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như mong ước của Người.
Theo Báo Vietnam net