Triều Tiên cử 6.000 quân tới Kursk hỗ trợ Nga tái thiết

Triều Tiên sẽ điều 6.000 quân nhân, gồm công binh và chuyên gia rà phá mìn, tới tỉnh Kursk của Nga để hỗ trợ tái thiết khu vực từng bị Ukraine chiếm đóng.
- Triều Tiên cử 6.000 quân tới Kursk hỗ trợ Nga tái thiết
- Máy bay chở 442 người phải chuyển hướng khẩn cấp vì bị dọa đánh bom
- Israel tuyên bố ám sát thành công tân Tổng Tham mưu trưởng Iran chỉ sau vài ngày nhậm chức
Hợp tác quân sự Nga – Triều Tiên
Ngày 17/6, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergey Shoigu thông báo Triều Tiên sẽ cử một sư đoàn công binh gồm 5.000 quân nhân và 1.000 chuyên gia rà phá bom mìn tới tỉnh Kursk. Đây là động thái nhằm hỗ trợ Nga tái thiết các khu vực bị tàn phá sau xung đột với Ukraine. Shoigu nhấn mạnh rằng lực lượng này được triển khai theo chỉ đạo trực tiếp từ lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, thể hiện tinh thần “hỗ trợ anh em” giữa hai quốc gia.
Thảo luận cấp cao tại Bình Nhưỡng
Trong cuộc gặp tại Bình Nhưỡng, lãnh đạo Kim Jong-un và ông Shoigu đã trao đổi về các biện pháp hợp tác trong chiến dịch tại Kursk. Hãng thông tấn KCNA đưa tin hai bên cũng thảo luận kế hoạch tôn vinh các quân nhân Triều Tiên tham gia chiến dịch này. Đây là chuyến thăm thứ hai của ông Shoigu tới Bình Nhưỡng trong vòng hai tuần, cho thấy sự thắt chặt quan hệ giữa hai nước.
Tháng 8/2024, Ukraine mở cuộc tấn công vào tỉnh Kursk, chiếm một phần lãnh thổ Nga. Triều Tiên sau đó hỗ trợ Nga đẩy lùi lực lượng Ukraine, góp phần giải phóng hoàn toàn khu vực này vào cuối tháng 4/2025. Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov và Tổng thống Vladimir Putin đều đánh giá cao sự chuyên nghiệp của lực lượng Triều Tiên trong chiến dịch.
Hiệp ước đối tác chiến lược

Tháng 6/2024, Nga và Triều Tiên ký Hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện, trong đó có điều khoản phòng thủ chung. Hiệp ước quy định nếu một bên bị tấn công, bên còn lại sẽ cung cấp hỗ trợ quân sự ngay lập tức. Động thái cử quân tới Kursk được lãnh đạo Kim Jong-un mô tả là “chính đáng” để bảo vệ quốc gia đồng minh.
Theo: VnExpress