Trộm 23 cây mai kiểng giá trị cao, giấu trong nhà trọ chờ tiêu thụ thì bị bắt

Huỳnh Văn Liêu (30 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) vừa bị bắt giữ sau khi thừa nhận đã “trộm 23 cây mai kiểng” có giá trị cao của người dân và mang về nhà trọ cất giấu. Hành vi của đối tượng bị phát hiện nhờ camera an ninh và dấu hiệu khả nghi khi thường xuyên di chuyển ban đêm.
- Quả bom 227kg phát lộ tại sân bay Đồng Hới
- Mâu thuẫn chỗ để xe, một người bị chém trọng thương tại Đà Nẵng
- 3 hành vi này của phụ nữ có thể dẫn đến đổ vỡ hôn nhân
Lộ diện kẻ trộm sau hàng loạt vụ mất mai kiểng giá trị cao
Ngày 6/8, Công an xã Bình An, huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) đã tiến hành tạm giữ Huỳnh Văn Liêu để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản. Trước đó, nhiều hộ dân trên địa bàn liên tục trình báo về việc bị mất trộm cây mai kiểng – loại cây có giá trị cao, thường được trồng trong chậu tại sân vườn hoặc trước hiên nhà.
Từ các dữ liệu camera an ninh và công tác điều tra cơ bản, lực lượng công an phát hiện Huỳnh Văn Liêu có nhiều biểu hiện bất thường, đặc biệt là thói quen thường xuyên ra ngoài vào ban đêm mà không rõ lý do. Ngay sau đó, công an đã triệu tập đối tượng lên làm việc.
Thừa nhận hành vi, chưa kịp tiêu thụ đã bị phát hiện
Tại cơ quan điều tra, Liêu thừa nhận đã thực hiện liên tiếp các vụ trộm, tập trung vào những cây mai kiểng có giá trị, được trồng ở vị trí vắng vẻ, dễ tiếp cận. Sau khi lén lút bứng gốc các cây mai, đối tượng mang về cất giấu tại nhà trọ với ý định tìm mối tiêu thụ sau đó.
Tuy nhiên, khi chưa kịp bán ra thị trường, Liêu đã bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ. Cơ quan điều tra đã tiến hành kiểm đếm, định giá tài sản, và bước đầu đã thu hồi và hoàn trả 14 cây mai cho các bị hại. Số còn lại hiện chưa xác định được chủ sở hữu.
Mai kiểng: Mỗi cây là một “gia tài” đối với người chơi mai
Theo nhận định từ các nghệ nhân chơi mai, tùy theo thế cây, tuổi đời, hình dáng và độ chăm sóc, mỗi cây mai kiểng có thể có giá dao động từ vài triệu đồng đến vài chục triệu đồng, thậm chí lên tới hàng trăm triệu nếu là cây cổ thụ hoặc dáng độc.
Hành vi trộm cắp các loại cây kiểng không chỉ gây thiệt hại kinh tế mà còn xâm phạm đến giá trị tinh thần và công sức chăm sóc lâu dài của người dân. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ các tình tiết liên quan và truy tìm chủ sở hữu của các cây mai còn lại.
Theo: Khai Mở